Cùng bảng với Thái Lan, Việt Nam có lợi thế đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ về vòng loại World Cup 2022 sắp tới, theo tiền đạo đang chơi cho HAGL Nguyễn Văn Toàn, việc nằm chung bảng cùng các đội bóng Đông Nam Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi trong việc di chuyển khi thi đấu trên sân khách.

Chiều 17/7, Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra với sự góp mặt của đại diện 40 đội bóng tham dự. Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển  Việt Nam rơi vào bảng G cùng sự góp mặt của các đối thủ là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đây sẽ là cơ hội lớn để thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam khi phải gặp những đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Chia sẻ sau trận đấu tại vòng 16 V-League 2019 giữa Hà Nội FC và HAGL, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn HAGL cho rằng: "Tôi thấy việc nằm ở bảng G với các đối thủ UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia rất bình thường. Khi đội tuyển Việt Nam đụng độ các đối thủ ở Đông Nam Á là may mắn vì giúp việc di chuyển sẽ thuận lợi, đỡ mất nhiều sức".
Theo tiền đạo của đội bóng phố Núi đánh giá, mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022 là có điểm trước bất kỳ đối thủ nào để giành quyền đi tiếp vào vòng trong.
 Văn Toàn là cầu thủ ghi bàn giúp HAGL có trận hòa trước Hà Nội FC tại vòng 16 V-League
"Theo tôi, đội tuyển Việt Nam đã vào vòng trong thì dù gặp đối thủ nào cũng phải cố gắng có điểm. Đối thủ khó nhất chính là bản thân của đội tuyển Việt Nam, nếu không tự tin sẽ rất khó. Chỉ cần tự tin thi đấu tốt thì đội sẽ vượt qua mọi thử thách. Trong thời gian vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã làm được nhiều điều còn tốt hơn. Bản thân tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình, giữ được phong độ tốt"- Văn Toàn cho biết thêm.
Ở vòng loại thứ 2, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về từ đầu tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023. 24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023.
Cũng giống như các năm trước, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022 :

5/9/2019: Thái Lan - Việt Nam

10/10/2019: Việt Nam - Malaysia

15/10/2019: Indonesia - Việt Nam

14/11/2019: Việt Nam - UAE

19/11/2019: Việt Nam - Thái Lan

31/3/2020: Malaysia - Việt Nam

04/6/2020: Việt Nam - Indonesia

09/6/2020: UAE - Việt Nam

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần