Tiền Giang: Chủ tịch UBND tỉnh phải “hạ lệnh” tháo dỡ chướng ngại vật gây ùn tắc giao thông đường thủy tại kênh Hai

YÊN NỘI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ hàng chục sà lan bị ùn tắc giao thông trên Kênh Hai, Kênh Năng thuộc huyện Tân Phước (Tiền Giang) dù Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Tân Phước đã thống nhất nhổ 4 trụ chống va (chướng ngại vật) di dời ra cự ly hơn 11 mét, nhưng Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Tân Phước vẫn không thể thực hiện công việc này. Cả đơn vị đầu tư và đơn vị thi công đều cho rằng, các cây trụ thép đã đóng xuống hơn 10 mét nên không thể di dời.

Thực hiện “lệnh” của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, hôm nay 9/4, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã hợp đồng với công ty TNHH Hữu Biên (tại huyện Châu Thành, Tiền Giang) đưa phương tiện cơ giới đến cầu Kênh Hai khẩn cấp cắt bỏ 04 trụ chống va mà đơn vị sửa chữa cây cầu này đã cắm trước đó.
 Lực lượng tháo dỡ đang tích cực cắt bỏ bốn trụ chống va theo chỉ đạo của CT UBND tỉnh Tiền Giang.
Vụ ùn tắc giao thông ở vùng Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước, Tiền Giang) không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với các chủ phương tiện mà còn tốn kém nguồn kinh phí của nhà nước để khắc phục sự cố; đồng thời bộc lộ sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực giao thông vận tải của chính quyền và ngành chức năng huyện Tân Phước.  Ông Lê Văn Ngưu, chủ sà lan bị mắc kẹt những ngày qua cho biết, chỉ riêng một phương thiệt hại do ùn tắc giao thông hơn 100 triệu đồng.
Nguyên nhân gây ùn tắc là do chủ quan của Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Tân Phước. Ông sẽ làm đơn khởi kiện đơn vị này đã cố tình tạo chướng ngại vật gây ùn tắc giao thông đường thủy nghiêm trọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần