Tiếp lửa truyền thống cách mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 16/3, tại trường THPT Chương Mỹ A, Hội Cựu Chiến binh huyện Chương Mỹ phối hợp với Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên tổ chức giao lưu tiếp lửa truyền thống cách mạng.

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 16/3, tại trường THPT Chương Mỹ A, Hội Cựu Chiến binh huyện Chương Mỹ phối hợp với Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên tổ chức giao lưu tiếp lửa truyền thống cách mạng.

 
 Các em học sinh tham quan gian trưng bày các tranh ảnh, tài liệu lịch sử.
Các em học sinh tham quan gian trưng bày các tranh ảnh, tài liệu lịch sử.
Các đại biểu và các em học sinh đã được giao lưu trực tiếp với 3 nhân chứng lịch sử. Đó là đồng chí Trịnh Xuân Tý (xã Quảng Bị) dù bị địch bắt, tra tấn nhưng vẫn tham gia dạy học cho đồng đội bằng cách viết lên gạch, bảng quét dầu; đồng chí Phùng Xuân Nghị ( xã Hữu Văn) tình nguyện rạch bụng để phản đối sự tra tấn dã man của kẻ thù với đồng đội; đồng chí Nguyễn Hà Long (cựu chiến binh quận Hà Đông) nhiều ngày đêm cùng đồng đội đào hầm vượt ngục.

Ngoài ra, các đại biểu và học sinh còn được chiêm ngưỡng trên 500 tranh, ảnh, tài liệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương với biển đảo Việt Nam và những tội ác của kẻ thù đối với quân và dân ta, nhất là những hành động tra tấn anh em tù binh của ta bằng xiềng, xích, đinh, dao kéo... Qua đó, thể hiện mong muốn, thế hệ trẻ cần tiếp tục noi theo gương thế hệ cha anh để phấn đấu trở thành những người con ưu tú của quê hương đất nước.

Cũng tại buổi giao lưu, Giám đốc Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên Lâm Văn Bảng đã trao tặng Hội Cựu chiến binh huyện Chương Mỹ và Trường THPT Chương Mỹ A các cuốn tài liệu lịch sử ghi lại dấu ấn những năm tháng hào hùng của quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn các em học sinh luôn phát huy truyền thống của cha anh đi trước, dựng xây quê hương mạnh giàu.      

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần