Tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho thế hệ mai sau

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/2, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã dự gặp mặt truyền thống các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng Đoàn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Những chiến sỹ cách mạng năm xưa vẫn tiếp nối truyền thống, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, vẫn luôn giữ gìn phẩm chất của người chiến sỹ cách mạng bằng những việc làm rất nhân văn và sâu sắc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Trung với các cựu chiến sỹ tại bảo tàng Chiến sỹ Cách mạng nhà tù Côn Đảo.  Ảnh  Thanh Hải.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung với các cựu chiến sỹ tại bảo tàng Chiến sỹ Cách mạng nhà tù Côn Đảo. Ảnh:  Thanh Hải
Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy hoạt động với phương châm tự nguyện, tự giác. Các bác, các đồng chí đã dầy công sưu tầm, bảo quản, lưu giữ nhiều kỷ vật của anh bộ đội cụ Hồ và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù với mục đích là truyền lửa cho thế hệ mai sau, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo tàng là địa chỉ đỏ để đón tiếp hàng nghìn người từ mọi miền Tổ quốc về thăm mỗi năm.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận những công lao to lớn của các chiến sỹ cách mạng yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. “Những đóng góp của các đồng chí đã góp phần xứng đáng làm cho “Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” - đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

*Cũng trong chiều 14/2, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của TP đã đến thăm, chúc thọ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Giáo chủ Hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên.