Tiếp tục bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/5, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tôn vinh các điển hình tiên tiến Công an nhân dân.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 12 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư tham dự hội nghị.
Tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng bộ Công an nêu rõ, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ công an nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. Hội nghị lần này nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, xác định rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, đưa ra giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phong trào trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng CAND, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lực lượng CAND cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm tồn tại, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ thời gian gần đây vẫn còn xảy ra. Từ đó, có những tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, giảm sút lòng tin và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Đưa ra định hướng thực hiện phong trào trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND. Do đó, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thời gian tới, Bộ Công an cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Công an cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp với các cấp, ngành trong thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 12 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND. Thượng tướng Tô Lâm trao tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần