Tiếp tục đẩy mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống

Tiến Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đề ra trong 6 tháng cuối 2017.

Ngày 17/7, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Liên hiệp hội sẽ tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập vào tháng 12 tới. Ảnh Hà Thanh.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã thực hiện chức năng tư vấn và phản biện xã hội tại Phú Thọ với chuyên đề "Phát triển nguồn nhân lực tại Phú Thọ và phục vụ KT-XH đến 2020, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương".

Liên Hiệp hội cũng giám sát đề tài "Đánh giá tính an toàn và tính miễn dịch của vaccine phối hợp với sởi và Rubella MRVAC do POLYVAC sản xuất trên người Việt Nam tình nguyện", tham gia hội đồng tư vấn về phát triển công nghệ và sử dụng vaccine của Bộ Y tế, phản biện trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm...

Đồng thời, hỗ trợ tham gia trợ giúp pháp lý cho Hội Luật gia, tham gia chương trình phổ biến kiến thức y học trên VTV9, tiếp tục cải thiện khâu Hỏi - đáp trong "Sinh hoạt chuyên môn trực tuyến", cải tiến nội dung và hình thức tạp chí "Vật lý ngày nay"...

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cũng tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học với nhiều chuyên đề như: Đề án giao thông thông minh giải quyết nạn kẹt xe của TP, triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", "Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi liên kết 5 nhà"...

Liên hiệp Hội đã tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều hoạt động có ý nghĩa cho sự phát triển của cộng đồng như giao thông, môi trường, phòng chống HIV/AIDS...

Ngoài ra, tổ chức thành công và tổng kết trao giải thưởng VIFOTEC năm 2016 với 8 giải thưởng được trao và phát động giải thưởng VIFOTEC năm 2017. Liên hiệp Hội đã được tặng bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam do có thành tích xuất sắc hoạt động cho Giải thưởng.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội triển khai Kế hoạch kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Hà Nội (9/12/1982 - 9/12/2017) đã được Thường trực Thành ủy đồng ý. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án "Bữa ăn an toàn" trong Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm của TP....

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đưa tiến bộ KHKT phục vụ đời sống. Liên hiệp Hội hỗ trợ các hội thành viên các yêu cầu, các đề tài của 12 chương trình NCKH của TP.

Thực hiện các nhiệm vụ của TP và Liên hiệp Hội Việt Nam. Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP, chủ động tổ chức thực hiện Chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch của Thành ủy và UBND TP năm 2017.