Tiếp tục, duy trì phòng chống úng ngập do mưa bão

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) TP Hà Nội, từ 19hngày 20/9 đến 7h ngày 21/9, nhiều nơi trên địa bàn TP có mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được lớn nhất tại Ba Thá là 168,2 mm, nhỏ nhất tại Trâu Quỳ là 2,7 mm và lượng mưa trung bình trên toàn Thành phố là 63,0mm.

Mực nước tại các hồ chứa đang ở mức cao, một số hồ đã xả tràn. Các tuyến đê, kè, cống, công trình thủy lợi diễn ra bình thường. Thành phố vận hành 50 trạm bơm với 187 máy bơm.

Tuy nhiên, trận mưa đêm 20/9, đã gây úng ngập tại một số tuyến phố Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, chân cầu Vĩnh Tuy, phố Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Thanh Đàm, Mạc Thị Bưởi, Định Công, Triều Khúc với độ sâu từ 0,1m đến 0,15 m. Đến sáng ngày 21/9 các điểm ngập, úng trên cơ bản đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường, có 1 cây đổ ở phố Tôn Đức Thắng.

Ban chỉ huy PCLB TP yêu cầu, Ban chỉ huy PCLB các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi, tiếp tục, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ xảy ra, đồng thời báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống úng ngập của địa phương, đơn vị về Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần