Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đô thị

Vân Hằng - Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đối với Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội tại Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào sáng 13/5.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội về nhiệm kỳ III (2012 - 2017), ông Đỗ Hoàng Ân - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội nhấn mạnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội trong thời gian qua.
  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng phát biểu với Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội.
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội đã tập hợp được nhiều chuyên gia đầu ngành, thực hiện phản biện xã hội các vấn đề quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; đóng góp xây dựng các dự thảo Luật Quy hoạch; Luật Đất đai; nghiên cứu Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; cầu qua sông Hồng cho tuyến đường sắt số 1...
Đồng thời, Hội còn chủ động tham dự nhiều hội thảo quốc tế về kinh nghiệm quản lý quy hoạch, đô thị trong và ngoài nước, tái thiết khu chung cư cũ thành đô thị sống tốt. Bên cạnh đó, Hội vẫn tiếp tục đồng hành cùng báo chí, truyền hình đóng góp nhiều ý kiến hoặc bài viết cho công tác quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội như: Bảo tồn phố cổ; quy hoạch phân khu; phát triển công nghiệp; làng nghề; quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng…
Tân Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP Hà Nội Tô Anh Tuấn.
Về nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo hướng đồng bộ cả quy hoạch và phát triển đô thị, cả tư vấn phản biện xã hội và tập huấn, thông tin về chủ trương, chính sách, cơ chế trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, cả phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới. Song song, Hội còn tập trung vào các vấn đề đang phải giải quyết của Thủ đô như quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội TP; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, ùn tắc giao thông, hạn chế tăng dân số cơ học hướng tới sự bền vững.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị Hội tập hợp lực lượng tham gia hoạt động tư vấn xây dựng các quy hoạch, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác phản biện, góp ý với các vấn đề phát triển đô thị, phát huy hơn nữa trong việc tham gia định hướng xã hội, giải thích, tuyên truyền cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội và nhân dân, góp phần đưa quy hoạch vào cuộc sống. Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các hội và các cơ quan của TP, qua đó nắm bắt kịp thời chủ trương, định hướng, thông tin ngay từ khi bắt đầu triển khai nghiên cứu quy hoạch.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Thế Hùng tặng Bằng khen của UBND TP cho Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội gồm 73 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên (trong đó, KS Tô Anh Tuấn làm Chủ tịch. 6 Phó Chủ tịch gồm: KTS Bùi Mạnh Tiến, KTS Lê Vinh, KTS Bùi Xuân Tùng, ThS.KTS Lã Thị Kim Ngân, TS.KTS Nguyễn Trúc Anh, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm); Ban kiểm tra gồm 5 đồng chí.