Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội, phát động phong trào thi đua năm 2017.

 

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết, năm 2016, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, các đợt thi đua cao điểm, các công trình, phần việc thi đua vì phụ nữ, trẻ em nghèo đạt nhiều kết quả. Trong đó, đã bàn giao 94 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 3,946 tỷ đồng; Tiết kiệm tại chi hội được 103,125 tỷ đồng với 726.877 hội viên tham gia (85,3%), cho 11.468 hội viên phụ nữ vay; Duy trì và nâng cao chất lượng 2.414 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp; Phát triển 12.593 hội viên… Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ đi vào chiêu sâu và đa dạng các tầng lớp phụ nữ. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh ATTP, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị được triển khai có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực gia đình”; nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang…
 

Hội LHPN Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, các cấp hội phụ nữ Hà Nội cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc, Đại hội phụ nữ TP lần thứ XV. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 –CT/TU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những mô hình việc làm cụ thể gắn với cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô. “Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017” của TP”, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý. Cùng với đó, cần tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình tâm huyết với phong trào. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Hội; phát hiện cán bộ có năng lực tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền.Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp các ngày lễ, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ và Nhân dân…
 

Nhiều tập thể được nhận cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP”.

* Tại hội nghị, Hội LHPN Hà Nội đã phát động thi đua năm 2017; đồng thời vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần xây dựng CNXH.