Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark sẽ đổi nguồn cung cấp thực phẩm

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của lãnh đạo trường Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark (Hưng Yên) sau khi làm việc với Ban phụ huynh của nhà trường chiều 19/4, xung quanh sự việc xảy ra trong thời gian qua về vấn đề an toàn thực phẩm và thu chi học phí...

Tại cuộc đối thoại giữa nhà trường và Ban phụ huynh học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark, ông Nguyễn Hoài Bắc - Hiệu trưởng Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark xin lỗi vì những sự cố đáng tiếc vừa qua, đồng thời hứa sẽ thay đổi cho phù hợp với thực tế. Cùng với nhà trường, phía Hội đồng quản trị chủ đầu tư cũng đã có thư xin lỗi với tinh thần cầu thị tiếp thu những đóng góp, kiểm điểm những thiếu sót.
Trả lời những kiến nghị về công tác bán trú, thầy Nguyễn Hoài Bắc cho hay, phụ huynh có quyền lựa chọn hình thức phù hợp (ăn sáng hoặc không, hoặc theo tiêu chuẩn); Xây dựng Ban quản lý bán trú với sự tham gia của đại diện các phụ huynh học sinh, qua đó lựa chọn nhà cung cấp chính hoặc dự phòng, thẩm định đấu thầu công khai đơn vị cung cấp thức ăn cho nhà trường. Đồng thời, để định lượng và xây dựng thực đơn phù hợp, nhà trường mời chuyên gia dinh dưỡng về đánh giá thực trạng học sinh, bữa ăn để cải thiện, xây dựng thực đơn dinh dưỡng giúp học sinh phát triển… tốt trí tuệ. “Ngày 20/4, nhà trường tiến hành lấy nguồn thực phẩm đạt chất lượng từ phía các cơ sở uy tín như Big C, Aeon mall… Sau đó sẽ cùng phụ huynh lựa chọn các nhà cung cấp có chất lượng khác” - ông Bắc cho biết.
Về vấn đề phí giữ chỗ, trong năm học tới nhà trường sẽ không thu với học sinh đang học tại trường. Tỷ lệ tăng học phí trong năm học 2018 - 2019 tương đương dưới 5%, nằm trong cam kết của nhà trường...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần