Tiêu hủy 4.231 lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến sáng 4/3

Cùng dự có đại diện các bộ ngành, địa phương, một số hiệp hội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp… Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng dự hội nghị quan trọng này.

Theo Bộ NN&PTNT, sau khi xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên ngày 1/2, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng ra các tỉnh, TP khác gồm: Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Nam, Hà Nội và mới đây nhất lầ Hải Dương. Tổng số lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và phải tiêu huỷ là 4.231 con với tổng trọng lượng 297 tấn.

Tại TP Hà Nội, từ ngày 22/2 – 2/3/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã đươc phát hiện tại hộ chăn nuôi lợn rừng ông Nguyễn Thái Sơn tại tổ 17, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. Toàn bộ 25 con lợn rừng dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được tiêu huỷ.

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, bên cạnh ngay lập tức tổ chức tiêu huỷ lợn bị mắc bệnh, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã chỉ đạo các địa phương, bao gồm cả Hà Nội lâý tổng cộng 388 mẫu của 98 hộ chăn nuôi lợn xung quanh các hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để xét nghiệm. Cục Thú y cũng đã giải trình tự gen của virus dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, chưa có ổ dịch nào qua 30 ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần