Tín hiệu tiêu dùng bất ngờ tăng sau kích thích tài chính của chính phủ Mỹ

Thu Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc kiểm tra cứu trợ của CARES đã cải thiện tài chính của người tiêu dùng và giảm giá trên diện rộng đã thúc đẩy thái độ mua hàng.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ 6, tín hiệu tiêu dùng của người tiêu dùng Mỹ đã tăng cao hơn vào đầu tháng 5 ngay sau khi các biện pháp kích thích tài chính quy mô lớn được thực hiện bởi chính phủ nhằm duy trì nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Theo Đại học Michigan, chỉ số tâm lý của người tiêu dùng đứng ở mức 73,7 trong tháng Năm. Tăng từ 71,8 trong tháng Tư và cao hơn ước tính của Dow Jones là 65.
Trong một tuyên bố, Richard Curtin - nhà kinh tế trưởng của tờ Khảo sát người tiêu dùng cho biết, việc kiểm tra cứu trợ của CARES đã cải thiện tài chính của người tiêu dùng và giảm giá trên diện rộng đã thúc đẩy thái độ mua hàng của họ.
Chỉ số về điều kiện kinh tế hiện tại đã nhảy vọt từ 74.3 lên 83 trong tháng này. Tuy nhiên, kỳ vọng của người tiêu dùng suy yếu từ 70,1 xuống 67,7 - mức thấp trong sáu năm.
Báo cáo hôm thứ Sáu được đưa ra sau khi chính phủ Hoa Kỳ báo cáo sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay đối với doanh số bán lẻ. Tháng trước, doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã giảm 16,4%. Đầu tuần này, Bộ Lao động cho biết thêm 3 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
Theo Đại học Johns Hopkins, hơn 4,4 triệu trường hợp nhiễm vi rút corona đã được xác nhận trên toàn thế giới, với hơn 1,4 triệu đến từ Hoa Kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần