Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ngày 27/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không có lực lượng giám sát nào tốt hơn Nhân dân; Tôn vinh những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc; Sẵn sàng cho chặng đua F1; Đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại lớp; Ai sẽ làm thủ tướng Malaysia...là những tin tức hấp dẫn trên báo giấy Kinh tế và Đô thị ra ngày 27/02/2020.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Không có lực lượng giám sát nào tốt hơn Nhân dân

“Không có lực lượng giám sát nào hùng hậu, toàn diện và sâu sắc bằng sự giám sát của Nhân dân. Giám sát, phản biện xã hội là để tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất và tạo đồng thuận xã hội”- đây là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ TP diễn ra sáng 26/2. (Xem thêm)

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh Thanh Hải

Tôn vinh những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc

Chiều 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến nhà riêng thăm và chúc mừng GS.TS y khoa, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Gia Khải và GS.TS y khoa, Thầy thuốc Nhân dân Lê Đức Hinh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020). Tham gia đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. (Xem thêm)

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ y khoa, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Gia Khải.

Sẵn sàng cho chặng đua F1

Theo kế hoạch, chặng đua công thức 1 Việt Nam - F1 Vietnam Grand Prix chính thức lăn bánh trong 3 ngày từ 3 - 5/4 tại Hà Nội. Đến thời điểm này, các hạng mục phục vụ giải đua đang dần đi vào hoàn thiện; các điều kiện khác như cơ sở lưu trú, quảng bá… cũng đã sẵn sàng. (Xem thêm)

 Đường đua F1 dần đi vào hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khởi tranh

Đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại lớp

Sau nhiều lần thực hiện khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, trang bị kiến thức phòng, chống dịch Covid-19, các trường phổ thông và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) học đã sẵn sàng đón học sinh, sinh viên (HS, SV) đi học trở lại. (Xem thêm)

 Vệ sinh lớp học tại trường THPT Marie Curie, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ai sẽ làm thủ tướng Malaysia

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 24/2 thông báo ông Mohamad Mahathir đã nộp đơn xin từ chức lên Quốc vương. Trong khi đó, ông Anwar Ibrahim, chính trị gia được xem là “người kế nhiệm” ông Mahathir lại cáo buộc Thủ tướng Malaysia phản bội lời hứa trao quyền lại cho ông này. Quốc vương Malaysia sau đó đã chấp thuận đơn từ chức của ông Mahathir và yêu cầu ông Mahathir làm thủ tướng lâm thời. (Xem thêm)

Thủ tướng lâm thời Malaysia Mohamad Mahathir.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần