Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 16/9: Xe tải đâm trực diện xe máy, 1 phụ nữ tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (16/9): Xe tải đâm trực diện xe máy, 1 phụ nữ tử vong; Xe tải húc bay giải phân cách, nằm vắt ngang đường sắt;…

 Hiện trường vụ tai nạn
Xe tải đâm trực diện xe máy, 1 phụ nữ tử vong
Sáng 16/9, tại địa bàn xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy. 
Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng gần 9 giờ sáng 16/9, xe ô tô tải BKS 97C - 007.63 do anh Nguyễn Văn Sơn trú tại xóm 6, xã Tân Sơn điều khiển lưu thông trên đường liên xã. Khi đến đoạn dốc xóm 1, xã Tân Sơn thì bất ngờ xe mất lái tông trực diện vào xe máy do bà Trần Thị Tâm (53 tuổi) ở xóm 1 cùng xã đang đi ngược chiều.      
Hậu quả, vụ tai nạn khiến nạn nhân đi xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, xe tải lao xuống ruộng.
 Hiện trường nơi ông H. cùng 2 cháu bé tử vong
4 ông cháu ngã xuống kênh, 3 người tử vong
Vào khoảng 2giờ 30 sáng 16/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của người ông đi xe máy chở 2 cháu nội và 1 cháu ngoại ngã xuống kênh.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/9, ông N.V.H. chở 2 cháu nội và 1 cháu ngoại bằng xe máy đi thăm đồng dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn (thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).
Khi đến gần cầu kênh, xe bị mất lái đổ về hướng lòng kênh khiến 3 ông cháu rơi xuống nước. Hậu quả, cháu N.C.P. (6 tuổi) và cháu P.A.Đ. (4 tuổi) bị đuối nước, ông N.V.H. mất tích. Cháu bé còn lại may mắn mắc kẹt trên bờ nên thoát chết.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền huyện Tam Dương, thị trấn Hợp Hòa cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an, quân đội, dân phòng của tỉnh và địa phương đã kịp thời có mặt, triển khai các phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng kênh.
 Chiếc xe tải lao sang phải đường húc bay 20 mét phân cách cứng giữa đường sắt với đường bộ
Xe tải húc bay giải phân cách, nằm vắt ngang đường sắt ​
Vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 16/9, trên QL1A dưới chân cầu vượt đường sắt km 270 thuộc địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Theo đó vào thời gian trên, xe tải BKS 72C - 155.82 do lái xe Nguyễn Văn Khương (SN 1993) trú huyện Hoài Thanh tỉnh Bình Định điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến vòng xoay ngã ba Yên Lý thì bất ngờ chiếc xe lao sang phải đường húc bay 20m phân cách cứng giữa đường sắt với đường bộ rồi lật ngửa vắt ngang đường sắt.
Trong lúc lái xe bị thương nhẹ, chưa kịp xử lý thì anh Nguyễn Khắc Huy (42 tuổi trú xóm 9 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) là lái xe ôm phát hiện kịp thời phóng xe máy vào báo cho trực ban chạy tàu ga Yên Lý kịp thời thông báo tàu dừng khẩn cấp tại ga hai đầu.
Vụ tai nạn đã làm tê liệt giao thông đường sắt qua Diễn Châu ít nhất là 90 phút.
 Xe khách 16 chỗ bẹp dúm, lao vào lề đường sau tai nạn
Khởi tố tài xế để phụ xe điều khiển ô tô gây tai nạn làm 8 người chết
Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Nguyễn Thanh Tiệp bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại để hầu tòa.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Tân, căn cứ vị trí, lời khai của những người liên quan đã xác định người trực tiếp cầm lái gây tai nạn là phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi, đã tử vong).
Phụ xe này chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không được điều khiển xe từ 9 chỗ ngồi trở lên. Thế nhưng tài xế Nguyễn Thanh Tiệp vẫn giao xe khách 16 chỗ BKS: 86B - 010.87 cho phụ xe điều khiển, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, vụ tai nạn trên xảy ra vào rạng sáng 21/7/2020. Xe khách 16 chỗ nêu trên chở 14 người lưu thông trên QL1A, hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh, khi đến đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) thì tông trực diện vào xe tải BKS: 79N - 0315 làm 8 người chết, 7 người bị thương (đều trên xe khách).
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, mặc dù người điều khiển xe Lê Thanh Trúc đã tử vong nhưng Nguyễn Thanh Tiệp vẫn khai báo gian dối rằng mình trực tiếp lái xe.
Được biết, Giấy phép lái xe của Nguyễn Thanh Tiệp hạng E được Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cấp ngày 5/2/2020.