Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/8: Xe tải húc xe con bẹp dúm dính vào gốc cây

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/8: Xe tải húc xe con bẹp dúm dính vào gốc cây; Lật ghe trên sông Ba Lai; ...

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/8: Xe tải húc xe con bẹp dúm dính vào gốc cây - Ảnh 1
 Hiện trường nơi chiếc xe tải húc xe con bẹp dúm và dính vào gốc cây.

Xe con bẹp dúm, dính vào gốc cây sau cú đâm kinh hoàng của xe tải

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 8 giờ 15 ngày 21/8 tại tỉnh Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe Toyota Vios mang BKS: 34A - 161.23 do tài xế Nguyễn Thanh Đức (SN 1988, trú tại khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) điều khiển, di chuyển trên QL37 theo hướng hướng TP Hải Dương đi huyện Gia Lộc.

Khi đi đến Km 52+100, QL37 thuộc địa phận phường Thạch Khôi, TP Hải Dương, anh Đức bật xi - nhan trái xin sang đường thì bất ngờ xe tải mang BKS: 34C - 198.10 do tài xế Nguyễn Văn Kỳ (SN 1990, trú tại Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) điều khiển đi cùng chiều, từ phía sau lao thẳng tới, đâm mạnh vào xe con khiến chiếc “xế hộp” này bị đẩy văng vào lề đường, dính chặt vào một gốc cây ven đường và bẹp dúm.

Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Thanh Đức, tài xế điều khiển xe ô tô con bị thương nhẹ, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó chiếc ô tô con bị hư hỏng rất nặng. Theo lãnh đạo Đội CSGT TP Hải Dương, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe con đã giảm tốc độ đi chậm và rẽ trái, tuy nhiên, đúng lúc này xe tải đã thiếu quan sát vượt trái lên và đâm ngang thân xe con.

Sông Ba Lai nơi xảy ra vụ lật ghe làm 2 người chết, 2 người mất tích.
Lật ghe trên sông Ba Lai, 2 người chết 2 người mất tích
Chiều 21/8, đại diện Ban ATGT tỉnh Bến Tre cho biết, tại địa phương xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy trên sông Ba Lai, đoạn chảy qua địa phận huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, khiến 4 người mất tích.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 20/8, sau khi tàn tiệc rượu, 8 thanh niên gồm: Thanh Quy, Hoàng Duy, Nguyễn Quang Thiện (SN 1995), Phạm Văn Thới (SN 1986), Nguyễn Bá Lộc (SN 1987), Trà Đăng Danh (SN 1988, cùng ngụ huyện Ba Tri), Lê Thanh Toàn (SN 2009, ngụ huyện Bình Đại) và Trương Thanh Hào (SN 1987, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cùng xuống ghe cào trọng tải khoảng 3 tấn do Thiện cầm lái ra cửa sông Ba Lai để câu cá.
Đến 14 giờ cùng ngày, trời đổ mưa giông khiến chiếc ghe này bị đánh chìm trên sông Ba Lai. Trong số 8 người trên ghe thì 4 người gồm Thiện, Thới, Toàn, Hào bơi được vào bờ an toàn; 4 người còn lại gồm Lộc, Duy, Quy và Danh bị mất tích.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Ba Tri đã tới hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre và Công an xã Tân Xuân tìm kiếm những người mất tích. Hiện hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Đăng Thanh Qui và Nguyễn Hoàng Duy.

Xe bồn chở dầu lao xuống sông 

Va chạm với xe tải, xe bồn chở dầu lao xuống sông
Vào khoảng 7 giờ ngày 21/8, tại ngã tư đèn đỏ Tràng An thuộc xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến một xe bồn chở dầu loại lớn lao xuống sông.
Vào thời điểm trên, một xe bồn chở dầu loại lớn mang BKS 35N-3783 di chuyển đến nút giao đènêu nêu trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 35H - 1482.
Hậu quả, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng, xe bồn lao xuống sông xảy ra hiện tượng rò rỉ dầu ra sông. Rất may không gây ra thiệt hại về người.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ đã có mặt phong tỏa hiện trường và huy động thêm xe cẩu để trục vớt xe gặp nạn lên bờ.
Đến khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện gặp nạn về khu vực giải quyết, giao thông được thông tuyến bình thường.
 Chiếc xe tải nghi chở hóa chất cháy ngùn ngụt giữa đường.

Xe tải nghi chở hóa chất cháy ngùn ngụt giữa quốc lộ, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy

Một chiếc xe tải chở đầy thùng nhựa nghi đựng hóa chất bên trong đã bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy ngùn ngụt trên QL51 khiến nhiều người đi đường hoảng sợ bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h ngày 21/8, xe tải (chưa rõ BKS và người điều khiển) chở theo nhiều thùng nhựa màu xanh với dung tích khoảng 5 - 10 lít/thùng, di chuyển theo hướng từ QL51 về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi xe đi đến đoạn qua địa ươ phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội. Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng trên đã hoảng sợ bỏ chạy đi nơi khác.

Phát hiện vụ việc, tài xế nhanh chóng bung ca - bin chạy thoát ra ngoài, đồng thời tri hô người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa. Ngay sau đó, lực lượng PCCC Công an KCN Tam Phước đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên do ảnh hưởng hiện trường vụ cháy đã khiến các phương tiện kẹt xe xếp thành hàng dài trên QL51.