Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 27/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động; Phát huy dân chủ,xây dựng những cụm dân cư an toàn; Thực hiện bằng được mục tiêu người dân phải an toàn; Để thanh niên có khát vọng cao đẹp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng hội họp, không tập trung trên 20 người; Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch Covid-19; Còn không ít người bán, kẻ mua chủ quan với bệnh dịch; Tiếp bài "Mở bến xe khách sau 0 giờ": Nguy cơ biến tướng; Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thông thoáng... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/3/2020.

Sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã làm việc với các bộ, ngành, Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội về các dự án giao thông trọng điểm nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ, ngành GTVT. Ảnh Thanh Hải

Phát huy dân chủ,xây dựng những cụm dân cư an toàn

Chiều 26/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2020 của Ban chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong mọi hoạt động

Sáng 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô; lắng nghe các ý kiến của các đoàn viên, thanh niên. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội.  Ảnh Thanh Hải

Thực hiện bằng được mục tiêu người dân phải an toàn

Ngày 26/3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn hai quận Cầu Giấy và Tây Hồ. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ. Ảnh Công Thọ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng hội họp, không tập trung trên 20 người

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người (cùng một chỗ).

Nhiều cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Gai đóng cửa vì dịch Covid-19, ảnh chụp sáng 26/3. Ảnh Thanh Hải

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch Covid-19

TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra chính sách sát với nhu cầu của DN.

 Hoạt động nghiệp vụ tại ngân hàng BIDV. Ảnh Trần Anh

Còn không ít người bán, kẻ mua chủ quan với bệnh dịch

Trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19, nhiều người chỉ vì một chút bất tiện hay một thói quen nhỏ mà bất chấp quy định, chủ quan với dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương và người dân ở Thanh Oai vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh Phương Nga

Tiếp bài "Mở bến xe khách sau 0 giờ": Nguy cơ biến tướng

Có ý kiến cho rằng, đề xuất mở thêm các tuyến xe khách liên tỉnh (XKLT) sau 0 giờ tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ tái diễn tình trạng xe xuyên tâm; khiến vấn nạn xe “dù”, bến “cóc” càng trở nên nhức nhối trong trung tâm TP.

 Hoạt động vận tải tại bến xe khách Mỹ Đình. Ảnh Hải Linh

Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thông thoáng

Hiện đang trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng cao. UBND TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân hạn chế tối đa ra đường, khiến đường phố trở nên vắng vẻ lạ thường.

 Đường phố Hà Nội vắng vẻ vì dịch Covid-19, ngày 26/3. Ảnh Thanh Hải

Tấp nập tập thể dục nơi công cộng: Hà Nội khuyến cáo người dân nên tập luyện ở nhà

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, mọi hoạt động thể thao quy mô lớn đều phải tạm hoãn. Tuy nhiên, tại các địa điểm công cộng người dân vẫn tấp nập hoạt động thể dục thể thao. Sở VH&TT Hà Nội đã khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, trong thời gian dịch bệnh nên tập thể dục tại nhà. 

Đông đảo người dân Hà Nội tập thể thao dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Ảnh Ngọc Tú
Quá tải người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp: Lo lây nhiễm dịch bệnh
Ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (DVVLHN) có số người đến nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng, dẫn đến quá tải. 
Người lao động đến làm thủ tục hưởng chính sách BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 215 Trung Kính, ngày 25/3. Ảnh Thủy TRúc