Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gương mẫu, đổi mới sáng tạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Dấu ấn Đảng bộ Hà Nội qua các kỳ Đại hội… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII - Ảnh 1
 Trang nhất số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm ký 2020 - 2025
Hà Nội nhớ lời Bác dặn
Luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng tại Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, đã cộng hưởng thành sức mạnh, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển Thủ đô.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII - Ảnh 2
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, ngày 591960 tại Hà Nội. Ảnh: tư liệu
Đưa Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, hội nhập
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ về thăm và làm việc. Báo Kinh tế & Đô thị xin lược trích một số ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu, đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII - Ảnh 3
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Gương mẫu, đổi mới sáng tạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội mà còn là nơi gửi trọn niềm tin, khát vọng về tương lai phát triển của Thủ đô - Trái tim của cả nước, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong tiến trình xây dựng, phát triển, viết tiếp trang sử vẻ vang 90 năm Đảng bộ TP- Đảng bộ của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có những trao đổi với báo chí.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII - Ảnh 4
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hiếu
Dấu ấn Đảng bộ Hà Nội qua các kỳ Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đánh dấu cột mốc Đảng bộ TP đã trải qua 90 năm xây dựng, phát triển vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu đáng tự hào. Cùng với các kỳ Đại hội của Đảng bộ các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Hà Sơn Bình, các kỳ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội là những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước trưởng thành to lớn về công tác xây dựng Đảng, phong trào cách mạng của Đảng bộ TP trong mỗi giai đoạn lịch sử.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII - Ảnh 5
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thanh Hải
Đối ngoại Hà Nội đẩy mạnh hội nhập, tạo sức bật mới cho Thủ đô
Trong 5 năm qua, công tác đối ngoại của Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực chủ động hội nhập, phát triển, đồng thời nâng cao vị thế Thủ đô trong khu vực và trên thế giới.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý thăm khu trưng bày sách của Nauy tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2019. Ảnh Khánh Chi
Đột phá trong công tác xây dựng Đảng
Lấy thực tiễn làm cơ sở để xây dựng các chuyên đề, đề tài, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp giai đoạn 2016 - 2020 đã tạo ra những bước đột phá mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội tháng 42020. Ảnh: Thanh Hải
Xây dựng nông thôn mới Hà Nội giữ vững vị thế lá cờ đầu
Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giữ vững vị thế lá cờ đầu của cả nước.
Đường làng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Đặng Linh

Sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô ngày càng nâng cao
Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020", kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng cao, đóng góp tích cực cho cả nước. Nhiều chỉ tiêu như xuất khẩu, thu hút đầu tư, nông nghiệp… đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham quan các gian hàng tại Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội. Ảnh: Nguyên Dương
Nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, TP Hà Nội đã tổ chức khởi công và khánh thành, gắn biển nhiều dự án quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Các công trình giao thông, trường học, trang trí đường phố đã được khởi công gắn biển như khởi công xây dựng hạng mục nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh; thông xe đường dưới thấp hồ Linh Đàm; đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; trang trí đường Võ Chí Công; công trình chiếu sáng đường Nguyễn Trãi - Trần Phú... Đây là những công trình, dự án mang dấu ấn đậm nét, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu khởi công dự án nhà thi đấu đa năng huyện Đông Anh. Ảnh: Thanh Hải
Văn hóa ứng xử có nhiều chuyển biến rõ nét
Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" (Chương trình 04), giai đoạn 2016 - 2020” đã được chỉ đạo một cách tập trung, đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, năm 2017, TP đã ban hành và triển khai 2 Quy tắc ứng xử (QTƯX) với nhiều sáng kiến hay, giải pháp cụ thể, bước đầu đạt hiệu quả trong việc chấn chỉnh văn hóa ứng xử.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm tuyến đường hoa thanh niên tại phường Thanh Trì. Ảnh: Linh Nguyễn
Giảm vi phạm trật tự xây dựng
Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”, công tác quản lý TTXD đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số quận huyện đưa ra cách làm hay trong việc giảm thiểu vi phạm TTXD tại địa bàn.
 Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Chiến Công
Nhiều giải pháp phòng ngừa trong phòng, chống tham nhũng
Những giải pháp mà Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” thực hiện trong nhiệm kỳ qua đã mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến từ thực tiễn.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác thực hiện Chương trình 07-CTrTU tại quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Cải cách hành Chính: Đạt kết quả toàn diện
Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giai đoạn 2016 - 2020” đã đạt kết quả toàn diện, nổi bật. Điều đó góp phần đáng kể đưa các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP được cải thiện qua các năm, trong đó 3 năm liên tiếp (2017 - 2019), chỉ số CCHC cấp tỉnh của TP  xếp thứ 2/63 tỉnh/TP, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính duy trì trên 80%. 
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác của TP thăm Bộ phận Một cửa UBND xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất. Ảnh: Công Hùng
Đặt niềm tin vào thành công của Đại hội
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận những ý kiến của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô gửi tới Đại hội.
 PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Từ Thành phố vì hòa bình đến Thành phố Sáng Tạo: Hà Nội phát triển lên tầm cao mới
Danh hiệu Thành phố vì Hòa bình năm 1999 được UNESCO trao tặng cho Hà Nội. 20 năm sau, UNESCO thêm một lần vinh danh Hà Nội với danh hiệu Hà Nội  hành phố Sáng tạo - danh hiệu thế kỷ XXI. Các danh hiệu này sẽ bổ trợ và thêm phần nâng cao vị thế cho Hà Nội, với tầm nhìn hướng về tương lai, phản ánh khát vọng quốc gia, trở thành một thành viên sáng tạo, tích cực và có trách nhiệm trong khu vực và thế giới.
 Phố Sách Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn
Giáo dục Hà Nội phát triển vượt bậc
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp cũng như chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao bằng khen cho các học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Trang

Khi người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ
“Về các cơ bản, các chính sách hỗ trợ DN, startup được triển khai đầy đủ và đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển cả về lượng và chất trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020... khi TP lấy phương châm người dân và DN làm trung tâm để phục vụ“. Đó là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (NVV) TP Hà Nội (Sở KH&ĐT) Lê Văn Quân với phóng viên  Kinh tế & Đô thị.
 Sản xuất bình nóng lạnh tại nhà máy Sơn Hà ở Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng. Ảnh: Hoài Nam
Sớm đưa Mê Linh thành vùng phát triển ở phía Bắc Thủ đô
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mê Linh đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư, Thành ủy Hà Nội. Qua đó, tạo bước chuyển căn bản, tiền đề để huyện trở thành vùng phát triển ở phía Bắc Thủ đô.
 Một góc huyện Mê Linh nhìn từ trên cao.
Vượt khó hoàn thành các mục tiêu phát triển
Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo huyện Mê Linh vẫn tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.
 Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn (thứ 2 từ phải qua) đi kiểm tra sản xuất tại khu công nghiệp.
Sẽ có một Hà Nội như thế
Những ngày tháng 10 cuối Thu này, nếu có dịp từ trung tâm nội đô lịch sử đi vòng quanh Hà Nội từ vành đai 1 đến Vành đai 3 rồi 3,5 ta sẽ thấy một sự phát triển vượt bậc theo hướng văn minh hiện đại của TP mà cách đây 12 năm không thể có được (khi Hà Nội chính thức được mở rộng gấp 3,6 lần, dân số tăng từ 3,4 triệu lên 6,2 triệu bằng Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008, Quốc hội khóa XII).
 Một góc Hà Nội hôm nay. Ảnh: Phạm Hùng
Tổng công Ty Đầu Tư và Phát Triển nhà Hà Nội (Handico): Trách nhiệm xã hội tạo nên dấu ấn doanh nghiệp lớn
Tối 6/10/2020, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã đóng góp kinh phí 1 tỷ đồng, chung tay góp sức cùng Thủ đô thực hiện mục tiêu“Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”.
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đóng góp kinh phí 1 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2020.
Đại sứ Hà Lan Eisbeth Akkerman: Ấn tượng trước nỗ lực chống dịch của Hà Nội
Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Eisbeth Akkerman bày tỏ sự ấn tượng trước nỗ lực của Hà Nội trong việc duy trì tính bền vững và bao trùm trong các chương trình hành động nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19.
 Đại sứ Hà Lan Eisbeth Akkerman