Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 10/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nỗ lực đưa Mỹ Đức sớm thành huyện nông thôn mới; Đề xuất nới điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng; Quy hoạch phòng, chống lũ: Thúc đẩy phát triển đô thị ven sông Hồng… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/7/2020.

 Trang nhất số báo 159 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/7/2020

Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nỗ lực đưa Mỹ Đức sớm thành huyện nông thôn mới

Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm
Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận mới của Thủ đô
Ngày 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức. Tới dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng. 
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đại hội. Ảnh: Công Thọ
Huyện Phúc Thọ: Bảo đảm tiến độ tổ chức thành công Đại hội các cấp
Phúc Thọ là huyện còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đã giúp công tác tổ chức Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trên địa bàn sớm hoàn thành theo kế hoạch.
 Lãnh đạo huyện Phúc Thọ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Đình khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đề xuất nới điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng
Trước thực tế, số lượng người, doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NĐ-CP và Quyết định 15/200/QĐ-TTg còn ít so với dự kiến nên đã có những đề nghị nới điều kiện và mở rộng đối tượng tiếp cận. 
 May hàng xuất khẩu tại Công ty CP sản xuất hàng thể thao MXP. Ảnh: Thanh Hải
Tăng liều lượng gói kích thích tăng trưởng kinh tế
Chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia sáng 9/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Khác với đa số các nước, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ của Việt Nam còn khá lớn cho kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng.
Mục tiêu cụ thể là năm 2020 và đầu 2021, tăng trưởng tín dụng trên 10%, chủ trương tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công khoảng 3 - 4% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ DN, người dân.
 Hoạt động nghiệp vụ tại HDBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Giải ngân vốn đầu tư công: Chủ trương một, biện pháp phải mười
Đến cuốitháng 6/2020, giải ngân vốn đầu tư công (gồm kế hoạch các năm trước chuyển sang) mới đạt gần 29% kế hoạch. Còn lượng vốn đầu tư công rất lớn chờ giải ngân. Với số lượng vốn chờ giải ngân lên đến gần 700.000 tỷ đồng, gánh nặng dồn lên 6 tháng cuối năm là rất lớn.
 Dự án đầu tư công chủ yếu về các công trình giao thông. Ảnh: Việt Dũng
Quy hoạch phòng, chống lũ: Thúc đẩy phát triển đô thị ven sông Hồng
Chưa có quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng khiến thu hút đầu tư phát triển đô thị ven sông gặp nhiều khó khăn. Hà Nội lãng phí một quỹ đất lớn, trong khi việc xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh phục vụ 900.000 dân hai bên sông Hồng cũng không thể thực hiện. 
 Quang cảnh đô thị dọc sông Hồng. Ảnh: Công Hùng
Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Lận đận do đâu?
Dự án Tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có quyết định đầu tư vào ngày 27/4/2009. 11 năm qua là cả một chặng đường dài đầy gian truân và cho đến tận bây giờ, dự án vẫn chưa hết khó khăn, thách thức.
 Tuyến đường sắt Nhổn-ga Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt
Xử lý vi phạm trật tự Xây dựng: Tăng chế tài để răn đe
Thời gian gần đây, vấn đề vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tại các công trình nhà ở riêng lẻ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
 Cắt dỡ công trình xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực. Ảnh: Lê Quân
Hà Nội đóng vai trò quan trọng tại SEA Games 31
Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31 - 2021. Đây là kỳ đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 2 trong lịch sử thể thao nước nhà. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đang được gấp rút thực hiện. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn.
 Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn
Tạo đà cho xuất khẩu nông sản
Với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, Hà Nội đang tập trung các nguồn lực cho quy hoạch vùng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hút DN tham gia các chuỗi liên kết. Đây là giải pháp quan trọng để Hà Nội tận dụng cơ hội xuất khẩu nông sản khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi.
 Cán bộ Sở NN&PTNT Hà Nội đánh giá chất lượng nhãn chín muộn tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai. Ảnh: Ánh Ngọc