Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 11/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Thách thức lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động; Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho giáo dục Thủ đô phát triển…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 265 ra ngày 11/11.

 Trang nhất số báo 265 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 11/11/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Thách thức lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động

Ngày 10/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các Bộ trưởng đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung ĐB, cử tri quan tâm thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn

Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho giáo dục Thủ đô phát triển

Sáng 10/11, kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2020. Tới dự GS.TS.NGƯT Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện. Ảnh: Nguyễn Toàn

Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Xem xét điều chỉnh vốn nhiều dự án đầu tư công

Sáng 10/11, HĐND TP khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TPDự Kỳ họp có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Đòi hỏi cấp bách đầu tư cho hạ tầng giao thông: Hiệu quả luôn phải đi cùng an toàn - Bài cuối: Thách thức vực dậy dự án PPP

Hơn 10 năm Chính phủ kêu gọi thu hút đầu tư theo phương thức đầu tư hợp tác công tư (PPP), lĩnh vực giao thông đã cải thiện đáng kể mạng lưới cầu đường là điều không thể phủ nhận.

 Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được đầu tư theo hình thức PPP. Ảnh: Đỗ Phương

Linh hoạt ứng phó tổ hợp thiên tai phức tạp

Bão số 12 suy yếu tiếp tục gây mưa tại nhiều địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong khi đó, bão Vamco liên tục tăng cấp và đang tiến nhanh vào biển Đông, nhiều khả năng trở thành cơn bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão và mưa lũ vào ngày 1011. Ảnh: Trọng Tùng

Tọa đàm Trực tuyến “Hàng Việt nam được người tiêu dùng ưa thích” và “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”: Đưa sản phẩmViệt đến với người tiêu dùng

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích” và “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” đã phần nào kích cầu tiêu dùng, qua đó thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hậu Covid-19. Đây là chủ đề của buổi tọa đàm trực tuyến do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Công Thương, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sáng 10/11.

 Ban Tổ chức tặng hoa các khách mời tham gia buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Hoàng

 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa rồi): Kiểm soát chặt dự án có nguy cơ tác động xấu tới môi trường

Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường… là những điểm mới của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện.

 Không cấp giấy phép đầu tư dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Ảnh: Ngọc Viên

Dự án đường Vành đai II (đoạn Cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng): Ngày 13/11 cưỡng chế thu hồi đất nếu 4 hộ phường Đồng Tâm vẫn không bàn giao mặt bằng

Sáng 10/11, UBND quận Hai Bà Trưng họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân tại phường Đồng Tâm không chấp hành bàn giao đất để thực hiện GPMB dự án xây dựng đường Vành đai II (đoạn Cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng, thuộc các phường Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định).

 Chính quyền quận Hai Bà Trưng, phường Đồng Tâm đang tích cực vận động để các hộ dân tại 126 Đại La chấp thuận bàn giao mặt bằng cho dự án.

Lát vỉa hè bằng đá tự nhiên: Lộ dần những bất cập

Những năm gần đây, nhằm tạo cảnh quan đô thị, trên nhiều tuyến đường, những vật liệu lát vỉa hè nhân tạo đã được thay thế bằng đá tự nhiên. Nhờ đó, bộ mặt đô thị đã trở lên khang trang hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian dài thực hiện việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên đã bộ lộ không ít vấn đề…

 Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ xe ô tô.

Gỡ đầu ra nông sản an toàn

Tại Diễn đàn khuyến nông liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức ngày 10/11, các chuyên gia, nhà quản lý, DN đã gợi mở nhiều giải pháp tháo gỡ nút thắt tiêu thụ nông sản, liên kết chuỗi giá trị.

 Sản phẩm bưởi Vân Hà, huyện Phúc Thọ được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: Ánh Ngọc

Kỷ niệm 650 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An (1370 - 2020): Người thầy của mọi thời đại

Đại hội đồng UNESCO cách đây 1 năm đã ra Nghị quyết cùng Việt Nam kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An vào năm 2020. Tháng 11 này, TP Hà Nội Nội sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của người thầy giáo tiêu biểu của đất nước. 

 Văn Miếu - Quốc Tử Giám nơi diễn ra Lễ Kỷ niệm 650 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An. Ảnh: Hải Linh

Thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế ASEAN

Sáng 10/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.