Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 11/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội Khóa XV: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; Bầu Chủ tịch HĐND TP, 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 291 ra ngày 11/12.

 Trang nhất số báo 291 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 11/12/2020
Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phút: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới
Ngày 10/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua khen thưởng, đồng thời yêu cầu tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. 
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Ngày 10/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chủ động nắm tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô
Chiều 10/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thanh Hải
Xây dựng Hà Nội thành trung tâm y tế chuyên sâu
Chiều 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì buổi làm việc của Bộ Y tế với UBND TP Hà Nội về công tác y tế trên địa bàn Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền. 
 Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Công Thọ
Sáng tạo, thi đua không ngừng để xây dựng đất nước
Ngày 10/12, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự có mặt của 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh Thanh Hải
Doanh nhân Đỗ Minh Phú: Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vinh dự được tham dự Đại hội.
 Doanh nhân Đỗ Minh phú
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Người chắp cánh ước mơ làm mẹ cho các sản phụ
30 năm khoác trên mình tấm áo blouse trắng, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã “chèo lái” đưa BV trở thành một trong những cơ sở đầu ngành của cả nước về sản phụ khoa. Ông vinh dự là một trong 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. 
 PGS. TS Nguyễn Duy Ánh cùng ê kíp phẫu thuật cho sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh BV Phụ sản Hà Nội.
Xe buýt Hà Nội: Mảnh ghép vĩnh viễn trong hệ thống giao thông đô thị
Dù các loại hình vận tải công cộng (VTCC) ngày càng đa dạng, hiện đại và phát triển, nhưng xe buýt vẫn giữ một vai trò cố định, không thể thiếu. Nếu mạng lưới xe buýt kém phát triển, sẽ khiến hệ thống VTCC nói chung gặp rất nhiều khó khăn, trì trệ và ngược lại.
 Xe buýt hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Luồng gió mới trên quê hương Phù Đổng
Nằm ở phía Bắc huyện Gia Lâm, là quê hương của Đức Thánh Gióng, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, xã Phù Đổng là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Gia Lâm trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2020, Phù Đổng là một trong hai xã đầu tiên của huyện Gia Lâm được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là tiền đề để xã tiếp tục phát huy, tiến tới xây dựng thành công NTM kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí trở thành đơn vị cấp phường.
 Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng Phùng Xuân Việt (thứ nhất từ phải sang) trò chuyện với nông dân trồng hoa giấy.
Phát triển vật liệu xây dựng bền vững: Khoa học công nghệ phải đi trước
Một trong những nhiệm vụ then chốt đặt ra đến năm 2025 là phát triển ngành công nghiệp vật liệu nói chung, trong đó có vật liệu xây dựng (VLXD) nhằm khai thác lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Để thành công cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ áp dụng triển khai trong lĩnh vực này.
 Nhiều dây chuyền sản xuất VLXD công nghệ còn lạc hậu. Ảnh Mai Vân
Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2020: Hà Nội khoe nét văn hóa truyền thống và sáng tạo
Tối nay (11/12), Hà Nội khai màn các hoạt động diễn ra tại sự kiện Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại năm 2020. Những chiếc khăn làng lụa Vạn Phúc, tranh sơn mài ở Chương Mỹ… cùng múa rối, hát chèo Tàu, hát dô… sẽ chính thức được tụ hội tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, mang theo những sắc thái riêng biệt trong Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2020
 Lễ hội Văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2020 sắp diễn ra tại khu vực Hồ Gươm.
Hà Nội “dồn sức” thu hồi nợ bảo hiểm xã hội
Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH. Với quyết tâm phấn đấu giảm nợ đọng ở mức thấp nhất, trong tháng cuối năm, BHXH Hà Nội tập trung đợt cao điểm thanh, kiểm tra các đơn vị nợ đóng BHXH góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động
 Đại diện các DN nợ đóng BHXH ký biên bản quyết định thanh tra của Thanh tra TP.
Grab tăng giá, tăng chiết khấu với tài xế:Mượn “gió” bẻ “măng”?
Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, Nghị định 126/2020/NĐ-CP chỉ liên quan đến hướng dẫn về khai thuế, nộp thuế chứ không thay đổi về thuế suất cũng như không có việc tăng thuế, tăng chiết khấu với người nộp thuế. Vì thế, nhiều ý kiến băn khoăn về việc có hay không Grab đang “mượn gió bẻ măng”, coi thay đổi về cách khai thuế, nộp thuế theo Nghị định này là một cái cớ để hợp thức hóa việc tăng giá sau thời gian dài mở rộng quy mô.
 Grab tăng giá,tăng chiết khấu khiến nhiều tài xế bức xúc. Ảnh Phạm Hùng
ADMM+ lần thứ 7: Tầm nhìn chiến lược về an ninh
Sáng 10/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến.
 Hội nghị ADMM+ raTuyên bố chung về tầm nhìn chiến lược an ninh.