Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 12/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xây dựng quận Nam Từ Liêm thành trung tâm mới của Thủ đô; Đề xuất biểu giá bán điện mới: Chưa có được phương án tối ưu… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 12/8/2020.

 Trang nhất số báo 187 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 12/8/2020
Sáng mãi niềm tin cộng sản
LTS: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Là nhà lãnh đạo xuất sắc, đồng chí Lê Khả Phiêu có tầm nhìn xa và tư duy chiến lược sắc sảo, đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và đất nước ta, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ở một giai đoạn rất phức tạp, khó khăn, đầy thách thức trong quan hệ quốc tế.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng trích đăng nội dung bài viết trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 24/2/1994 của nhà báo Hồ Quang Lợi về chuyến đi của đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Khả Phiêu, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, dẫn đầu dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Italia tái lập cách đây 26 năm. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nhà báo Hồ Quang Lợi.
Xây dựng quận Nam Từ Liêm thành trung tâm mới của Thủ đô
Ngày 11/8, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham gia của 178 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận. Dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt...
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy lợi thế, xây dựng huyện phát triển toàn diện
Ngày 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của 235 đại biểu, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Dự Đại hội và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ
Đề xuất biểu giá bán điện mới: Chưa có được phương án tối ưu
Bộ Công Thương mới đây đã chính thức đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, cần cân nhắc, tính toán kỹ trước khi áp dụng.
 Đề xuất biểu giá điện mới
Doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội giải bài toán đầu ra
Trong bối cảnh dịch Covid - 19 quay trở lại và diễn biến phức tạp, với tinh thần chủ động, các DN đang tập trung vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 Sản xuất hàng cơ khí tại Công ty CP Công nghiệp Á Châu, Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng,Thường Tín. Ảnh: Thanh Hải
Gấp rút đẩy vốn ra nền kinh tế 
Mới đây, ngày 6/8/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bất ngờ thông báo về việc giảm một loạt lãi suất điều hành. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thừa tiền, việc giảm lãi suất tiền gửi sẽ khuyến khích các nhà băng cung tiền ra thị trường. 
Hoạt động nghiệp vụ tại VietcomBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Bế tắc trong giải phóng mặt bằng
Kể từ khi được Chính phủ và UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2018, đến nay, dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).
Đường mới từ Hoàng Cầu đến  Voi Phục (kẻ sẫm) nằm trong tuyến vành đai 1 thuộc 2 quận Đống Đa và Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Quân
Siết công tác phòng, chống dịch tại chung cư
Trong khi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và có dấu hiệu lây lan ra các địa phương, nhiều chung cư trên địa bàn TP đã có những biện pháp cần thiết, kịp thời để bảo vệ sức khoẻ cư dân.
Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh được đặt tại lối ra vào chung cư Tràng An complex
Hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép: Diễn ra lén lút, ngày càng tinh vi
Ngày 11/8, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã làm việc và khảo sát thực tế tại huyện Mê Linh về công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa.
Đoàn khảo sát thực tế hoạt động tập kết, trung chuyển VLXD ven sông Hồng của Công ty CP thương mại & xây dựng Bách Khoa tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Ảnh: Thùy Linh

Kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo: Thi tuyển để có phương án tối ưu

Nằm trong chiến lược phát triển và mở rộng không gian đô thị sang hai bên bờ sông Hồng, TP Hà Nội sẽ xây dựng thêm nhiều cây cầu mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao. Mới đây nhất, Hà Nội công bố đang chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, nối quận trung tâm Hoàn Kiếm với quận Long Biên.   
Phối cảnh phương án kiến trúc thứ nhất của cầu Trần Hưng Đạo.
Sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công: Công nhận liệt sỹ trong thời bình phải chặt chẽ
Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm là việc công nhận liệt sĩ, bệnh binh thời kỳ đất nước hòa bình (thời bình).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương thăm, tặng quà thương binh Hoàng Văn Đào, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Ảnh: Hải Linh
Đau đáu bảo tồn di sản làng cổ
Để lưu giữ những nét đẹp của làng cổ truyền thống, Viện Bảo tồn di tích vừa ra mắt ấn phẩm “Kiến trúc làng cổ Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích - tập 1”, giới thiệu kho tàng di sản làng cổ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Hình ảnh những ngôi làng ở Hà Nội được giới thiệu trong ấn phẩm Kiến trúc làng cổ Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích - tập 1. Ảnh: Lại Tấn.
Văn hóa thăm bệnh - từ nét đẹp thành nỗi lo - Bài 3: Chuyện buồn ở bệnh viện
Có quá nhiều câu chuyện buồn và cả những đau lòng xung quanh việc người nhà thăm bệnh nhân tại bệnh viện (BV). Đã đến lúc, mỗi người dân nên thay đổi thói quen, thay đổi văn hóa thăm bệnh để tạo môi trường sach sẽ, an toàn cho BV và cộng đồng.
Hành lang Bệnh viện Nhi T.Ư thường xuyên đông đúc, quá tải bởi lượng bệnh nhi và người nhà quá đông. Ảnh Ngọc Tú
Sản phẩm OCOP vẫn bí đầu ra
Thị trường hiện nay đang diễn ra một nghịch lý, trong khi người tiêu dùng mong muốn được sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng, thì các sản phẩm được chứng nhận 4, 5 sao khi tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩn (OCOP) lại đang loay hoay tìm nơi tiêu thụ. 
Đông đảo khách hàng tới tham dự hội chợ quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ). Ảnh: Hoài Nam
Mỹ Đức thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn
Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn TP đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã, đến nay, huyện Mỹ Đức vẫn còn nhiều xã thiếu vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cơ sở.
Trường mầm non Lê Thanh B đang ngày một xuống cấp gây ảnh hưởng cho công tác dạy và học. Ảnh: Hữu Trường
Hội nghị ASEAN - OECD GRPN lần thứ 6: Lan tỏa tinh thần cải cách mạnh mẽ
Chiều 11/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Mạng lưới Thực hành quy định tốt ASEAN - OECD lần thứ 6.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến ASEAN - OECD GRPN lần thứ 6, chiều 118. Nguồn: VOV

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần