Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 14/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đưa Hà Nội dẫn đầu về thương mại điện tử; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành cho Hà Nội sự quan tâm đặc biệt… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/8/2020.

 Trang nhất số báo 189 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/8/2020
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành cho Hà Nội sự quan tâm đặc biệt
Gần 50 năm trong quân ngũ, hơn 70 năm tuổi Đảng, từ khi là người lính, cán bộ trong quân đội đến khi giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, ở bất kỳ cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều để lại những dấu ấn sâu đậm. Với Hà Nội, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành trọn tình cảm thân thương nhất, sự quan tâm thường xuyên và cũng đặt ra những mong muốn, TP phải đi đầu, phát triển để thực sự xứng đáng là Thủ đô của cả nước.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc một trong những số báo đầu tiên của báo Kinh tế & Đô thị năm 1999. Ảnh: Lý Anh Quý
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đưa Hà Nội dẫn đầu về thương mại điện tử
Chiều 13/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội; các cơ chế, chính sách và vấn đề lớn trong lĩnh vực công thương của TP Hà Nội; các vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dung cần phối hợp thúc đẩy triển khai trong năm 2020, những năm tiếp theo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Hải
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quy hoạch phải đi trước một bước để huyện Đan Phượng thành quận mới
Sáng 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Đan Phượng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng quận phát triển hiện đại, hài hòa, bền vững
Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 237 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 18.300 đảng viên thuộc 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng; Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy lợi thế, hướng tới trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô
Ngày 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với sự tham gia của 252 đại biểu đại diện cho 9.668 đảng viên thuộc 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội
Hà Đông - diện mạo đô thị mới sau 5 năm thực hiện Nghị quyết
Bám sát các chương trình của Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quận Hà Đông khóa XX đã ban hành nhiều nghị quyết cụ thể phù hợp với thực tế của quận. Các nghị quyết sớm được triển khai đi vào cuộc sống đã góp phần đưa phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị Hà Đông tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
Một góc đô thị của khu hành chính mới quận Hà Đông. Ảnh: Bích Hời
Cần thiết mở rộng đường Hoàng Liệt
Dự án Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 10 tới. Để đồng bộ năng lực lưu thông, phát huy tối đa hiệu quả của Dự án cũng như đoạn tuyến Vành đai 3 tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, rất cần mở rộng đường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Có thể xén dải phân cách, mở rộng thêm đường Hoàng Liệt. Ảnh: Ngọc Hải
Nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép
Mỗi ngày trên địa bàn TP phát sinh hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt. Do lượng rác lớn nên chỉ cần quá trình thu gom rác bị đình trệ, bộ mặt đô thị Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Nhận thức rõ được vấn đề này, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng dịch là nhiệm vụ được các đơn vị thu gom, xử lý rác thải đặc biệt quan tâm thực hiện.
Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong mùa dịch Covid-19.
Cắt xén diện tích công trình công cộng: Chủ đầu tư “bỏ quên” trách nhiệm
Tình trạng sai phạm quy hoạch, cắt xén diện tích xây dựng công trình tiện ích công cộng tại các dự án đô thị mới, nhà chung cư cao tầng xảy ra phổ biến, đặc biệt là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có chế tài xử lý mạnh tay đối với những chủ đầu tư và cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.
Các dự án nhà chung cư thường bị chủ đầu tư cắt xén phần diên tích xây dựng công trình công cộng. Ảnh: Doãn Thành.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số Thủ đô: Kiến nghị tiếp tục có chính sách đặc thù
Ngày 13/8, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đã khảo sát tình hình thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Thạch Thất, trong đó tham quan thực tế nhà văn hóa và dự án nâng cấp đường tại thôn Chùa 1, xã Tiến Xuân.
Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát.
Nghệ sĩ sân khấu gắng gượng vượt khủng hoảng
Nhiều suất diễn phải lùi lịch, nghệ sĩ sân khấu lại gắng gượng quay về sàn tập để ấp ủ chương trình, vở diễn chờ hết dịch mới để cống hiến.
Vở ballet ''Hồ thiên nga'' là vở diễn kinh điển có dấu ấn của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam nhưng cũng phải dừng kế hoạch công diễn vì dịch Covid-19
Văn hóa thăm bệnh - từ nét đẹp thành nỗi lo - Bài cuối: Làm gì để môi trường bệnh viện văn minh, an toàn?
Sau khi Kinh tế & Đô thị đăng loạt bài “Văn hóa thăm bệnh - Từ nét đẹp thành nỗi lo”, nhiều người dân, chuyên gia, đại diện bệnh viện (BV) cũng như lãnh đaọ Bộ Y tế đều cho rằng, đã đến lúc BV phải thay đổi cách quản lý như hiện nay. Bên cạnh đó, người dân cũng thay đổi văn hóa thăm bệnh của mình theo hướng tích cực để môi trường BV thực sự văn minh, sạch sẽ, an toàn.
Người dân làm thủ tục khám bệnh tại Khoa cấp cứu bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Ngành bảo hiểm xã hội nỗ lực vượt khó trong bối cảnh Covid-19
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Cán bộ bảo hiểm tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân. Ảnh: Thảo Nguyên

T&T GROUP và thương vụ thu mua điều lớn nhất thế giới: Tạo thế mạnh xuất khẩu cho hàng Việt Nam

Sau thương vụ thu mua điều thô lớn nhất lịch sử ngành điều thế giới tại Tanzania, tại trụ sở Hội đồng bông và điều Bờ Biển Ngà, Tập đoàn T&T Group của "Bầu Hiển" (Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) tiếp tục lập kỷ lục với hợp đồng thu mua điều lớn nhất từ trước tới nay với sản lượng 150.000 tấn - tương đương toàn bộ lượng hàng mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đang nắm giữ. Hợp đồng được ký kết với Liên minh các nhà xuất khẩu GIE - GEPPA, nằm trong khung thỏa thuận hợp tác đã ký giữa T&T Group và Chính phủ Bờ Biển Ngà.
Bà Phạm Thị Phương Mai - đại diện Tập đoàn T&T Group và đại diện Liên minh các nhà xuất khẩu điều Bờ Biển Ngà ký kết hợp đồng thu mua 150.000 tấn điều thô dưới sự chứng kiến của Hội đồng B
Trung Quốc đã "dịu giọng" với Mỹ
Trong những tuần gần đây, Mỹ liên tiếp tung “đòn” trừng phạt nhắm vào các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc cũng như các quan chức ở Hồng Kông, Tân Cương, Bắc Kinh. Song phản ứng từ phía Trung Quốc dường như đang gửi tín hiệu rằng nước này muốn hạ nhiệt và tìm cách “né” leo thang căng thẳng với Washington.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào ngày 158 tới. Nguồn: AFP

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần