Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 15/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII: Xem xét, quyết định công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Hoàn thiện cơ chế để tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Bộ GTVT muốn quyền quy định mức phí BOT cao tốc: Không thể trái luật hiện hành… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/5/2020.

 Trang nhất 111 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/5/2020

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII: Xem xét, quyết định công tác nhân sự nhiệm kỳ tới

Theo TTXVN, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 14/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh Nhật Bắc

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Hoàn thiện cơ chế để tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Sáng 14/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2020”. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

 Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn phát biểu kết luận hội nghị.

Bộ GTVT muốn quyền quy định mức phí BOT cao tốc: Không thể trái luật hiện hành

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi do Bộ GTVT chủ trì biên soạn đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý của Nhân dân nhưng đã liên tục gây ra những tranh cãi từ dư luận. 

 Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh Thanh Hải

Bất cập trong quy định “đất ở” tại dự án nhà ở hỗn hợp

Từ năm 2015 đến nay, có hàng trăm dự án nhà ở hỗn hợp phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã bị ách tắc, không thể hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, do quy định dự án nhà ở phải có 100% đất ở.

Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội: Thay đổi từ những thói quen

Nhiều ngày trở lại đây, chất lượng không khí (CLKK) Hà Nội được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Sự chuyến biến này không chỉ đến từ các hoạt động giao thông, mà đến từ chính những thay đổi nhỏ của mỗi con người.

Vật liệu xây không nung: Khó cạnh tranh trên thị trường 

Tròn 10 năm kể từ khi Chính phủ ban hành Quyết định số 567/2010/QĐ-TTg về Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXDKN) đến năm 2020 nhưng đến nay, việc làm thế nào để đưa (VLXDKN) xâm nhập thị trường vẫn là bài toán làm “đau đầu” cả cơ quan quản lý và DN.

 VLXDKN khó cạnh tranh trên thị trường Trong hình dự án nhà ở xã hội Kim Chung - Đông Anh, Hà Nội. Ảnh Doãn Thành

đề xuất bỏ điều kiện riêng“nhập hộ khẩu”tại các thành phố: Còn nhiều băn khoăn

Cùng với việc thay thế phương thức quản lý cư trú từ sổ hộ khẩu giấy sang thông qua mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề xuất bỏ quy định về điều kiện riêng khi đăng ký thường trú vào các TP trực thuộc T.Ư cũng là một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

 Các dự án nhà ở hỗn hợp thường có tỷ lệ đất nông nghiệp và phi nông nghiệp lớn. Ảnh Doãn Thành

Di tích cách mạng: Lưu giữ vẹn nguyên hình ảnh về Hồ Chí Minh

Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều năm, những di tích ấy vẫn đang được bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành “địa chỉ đỏ” đề lớp lớp Nhân dân đến thăm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

 Nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch. Ảnh Văn Phúc

Gấp rút hoàn thiện chọn sách giáo khoa lớp 1 

Tính đến ngày 14/5, cơ bản các trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 cho năm học mới.

 Bộ sách giáo khoa lớp 1.

Vực dậy làng nghề mộc hậu Covid-19

Dịch Covid-19 khiến đầu ra cho các sản phẩm đồ gỗ gặp nhiều khó khăn. Kéo theo đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề mộc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 Vực dậy làng nghề mộc hậu Covid-19

Đảng bộ phường Kiến Hưng (quận Hà Đông): Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều khởi sắc

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXII (2015 - 2020) đã giúp kinh tế - xã hội phường Kiến Hưng đạt được kết quả vững chắc, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Đây là tiền đề góp phần làm cho bộ mặt phường Kiến Hưng thêm khởi sắc.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường và các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND quận chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần