Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 17/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội: Phấn đấu đến 2025 lọt vào nhóm 500 trường hàng đầu thế giới; Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển quận bền vững và hiện đại… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 17/8/2020.

Trang nhất số báo 191 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 17/8/2020

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội: Phấn đấu đến 2025 lọt vào nhóm 500 trường hàng đầu thế giới

Ngày 16/8, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức với 296 đại biểu, đại diện cho 2.282 đảng viên của 32 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu tặng hoa  chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thhanh Hải

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển quận bền vững và hiện đại

Sáng 16/8, Đảng bộ quận Hà Đông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản… cùng 264 đảng viên chính thức, đại diện cho gần 20.000 đảng viên, tại 60 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Thủy

Củng cố tổ chức cơ sở Đảng nhìn từ Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội - Bài 1: Từ “yếu kém” trở thành “vững mạnh”

Một trong những nội dung trọng tâm có tính thời sự luôn được Đảng bộ TP Hà Nội quan tâm là củng cố các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) yếu kém, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh ngay từ cơ sở.

Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành đã nhận diện rõ tình hình và đề ra các giải pháp quyết liệt, sát thực tiễn. Qua 3 năm triển khai thành công, Hà Nội đã củng cố được các TCCSĐ yếu kém, làm tăng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao bằng công nhận xã NTM tại Vân Tảo.

Đảng bộ Agribank: Vững niềm tin, chung sức đồng lòng

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Phí bảo trì nhà chung cư: Vẫn chưa có hồi kết

Bộ Xây dựng triển khai dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi quy định về 2% phí bảo trì nhà chung cư. Vấn đề này lại khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi chuyện tranh chấp về việc quản lý quỹ bảo trì nhà chung cư giữa cư dân và chủ đầu tư từ hàng chục năm nay vốn chưa có hồi kết. 

Một khu chung cư trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thanh Hải

Ô tô lại giảm giá để kích cầu tiêu dùng

Khi dịch Covid-19 tái bùng phát và tháng “ngâu” đến gần sức tiêu thụ xe ô tô giảm mạnh. Để kích thích sức mua, từ đầu tháng 8, các hãng xe và đại lý kinh doanh đã tổ chức khuyến mại, giảm giá sâu với nhiều ưu đãi lớn.

Một cửa hàng bán ô tô tô trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Tuấn Anh

Hỗ trợ trên 7.000 DN giai đoạn 2016 - 2020: Chương trình khuyến công của Hà Nội ngày càng thiết thực, hiệu quả

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), công tác khuyến công được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn Hà Nội, qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Các sản phẩm được trưng bày tại Hội nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Gắn tuyên truyền,vận động với xử lý hành chính

TP Hà Nội đã có quy định tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan vi phạm.  

Nhiều người tập thể dục trong công viên Thống Nhất nhưng không đeo khẩu trang. (Ảnh Quang Huy)

Giá bất động sản không có xu hướng giảm

Từ đầu tháng 4 tới nay, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường bất động sản tuy nhiên giá bán nhà riêng lẻ và các dự án không có xu hướng giảm mà vẫn tăng so với cuối năm 2019. 

Thị trường BĐS từ đầu quý II tới nay có tín hiệu khởi sắc hơn quý I. (Ảnh Doãn Thành).

Nan giải bài toán xe khách liên tỉnh

Hiện có hàng trăm xe khách liên tỉnh (XKLT) đối lưu từ các địa phương khác, và một lượng XKLT quá cảnh tương đương đang ngày ngày hoạt động đón trả khách trên địa bàn Hà Nội. Nhiều vi phạm của các xe này nằm ngoài “tầm với” của lực lượng chức năng TP.

Xe khách chạy rùa đón khách trên đường Phạm Hùng.  Ảnh: Tuấn Anh

Áp chế tài trong phòng, chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ

Trong những ngày qua, các đơn vị từ quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định, che dấu bệnh tật… Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, các trường hợp vi phạm có thể bị cơ quan chức năng Hà Nội xử phạt từ hành chính đến xử lý hình sự.

Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) nhắc nhở, xử lý các hàng quán vỉa hè. Ảnh Thái San

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Dấu ấn 75 năm qua những tư liệu quý hiếm

Thông qua hình ảnh, tư liệu quý hiếm như Bản Tuyên ngôn độc lập đã ngả vàng theo thời gian, bộ kèn đồng phần nhiều bị hoen rỉ được ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945) hay những câu chuyện về những con người hi sinh cả tuổi trẻ để dành độc lập tự do cho Tổ quốc, sẽ được trưng bày tại triển lãm “Cách mạng tháng 8 - Mốc son lịch sử”, diễn ra vào ngày 18/8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Những tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm ''Cách mạng tháng 8 - Mốc son lịch sử''. Ảnh: Lại Tấn

Trà sữa không rõ nguồn gốc: Tiềm ẩn mối lo về sức khỏe

Vài năm trở lại đây, ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, hàng loạt các quán trà sữa mọc lên như “nấm sau mưa” và đang trở thành một trong những loại thức uống được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng lo là khó kiểm soát được chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu trà sữa, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Cơ quan chức năng từng bắt giữ nhiều lô trà sữa không rõ nguồn gốc trên địa bàn Hà Nội

Quản chặt chất lượng vật tư nông nghiệp

Xác định công tác thanh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với bảo đảm an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Kiểm soát tốt chất lượng vật tư nông nghiệp góp phần bảo đảm an toàn cho nông sản, thực phẩm. Trong ảnh Phun thuốc diệt cỏ trên cánh đồng huyện Mê Linh.

Lợi hại từ chế độ ăn kiêng Keto 

Thời gian gần đây, ở Việt Nam đang rộ lên phong trào ăn theo thực đơn Keto-một chế độ ăn kiêng rất phổ biến. Hiện các nhà khoa học vẫn tranh luận rất nhiều về những rủi ro và lợi ích của chế độ ăn này. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là phương pháp không phải ai cũng thực hiện được, nên cẩn trọng tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Ảnh minh họa.

Quan hệ Mỹ - Trung: Thêm thời gian cho cánh cửa duy nhất

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc bắt đầu căng thẳng bởi thương mại nhưng đây lại là lĩnh vực duy nhất mà 2 nước vẫn còn làm việc được cho đến lúc này, trong bối cảnh mâu thuẫn hiện đã lan rộng gần như mọi mặt.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước. Ảnh: AFP