Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 18/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Rà soát lại kịch bản của hơn 4.000 khu vực bỏ phiếu… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 112 ra ngày 18/5/2021.

 Trang nhất số báo 112 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 18/5/2021
Hà Nội chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 17/5, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Trực tiếp tham gia ủng hộ Quỹ tại buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy…
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. Ảnh Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Rà soát lại kịch bản của hơn 4.000 khu vực bỏ phiếu
Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo bầu cử TP Hà Nội làm việc với các quận, huyện, thị xã về công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử TP Hà Nội; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội chủ trì hội nghị. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch
Chiều 17/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp giao ban dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh Hồng Thái
Bao giờ toàn dân được tiêm vaccine phòng Covid-19?
Vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài để phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh nỗ lực sản xuất trong nước, Việt Nam tiếp tục tìm cách nhập khẩu để có vaccine sớm nhất triển khai tiêm chủng cho toàn dân.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện E ngày 14/5/2021. Ảnh Phạm Hùng
Loay hoay bài toán nguyên phụ liệu
Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gặp khó khăn, do thiếu hụt nguồn nguyên phụ liệu (NPL) đầu vào. Tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn, nếu tình trạng phụ thuộc nhập khẩu NPL kéo dài, khả năng cạnh tranh của các ngành hàng, DN cũng sẽ bị suy giảm.
 May hàng xuất khẩu tại Công ty Vit Garment - Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
 Việt Nam nên có gói hỗ trợ kinh tế mới
Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, sự phục hồi kinh tế đang diễn ra tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ tư.
 Nếu có gói hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ có khả năng phát triển sản xuất tốt hơn. Ảnh Công Hùng
Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt gắn với phòng dịch
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-BCĐCVĐ của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội, huyện Mê Linh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực tổ chức triển khai, bảo đảm hiệu quả chương trình gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19.  
 Người dân chọn mua sản phẩm tại một hội chợ nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh Tùng Nguyễn
Cải tạo xây dựng chung cư cũ: Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương
Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Theo đó, kiến nghị việc phân cấp - trao quyền thực hiện cần phải cụ thể, được các chuyên gia đồng tình cao. 
 Chung cư G6A , tập thể Thành Công, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Quận Đống Đa: Sẵn sàng phương án chống dịch, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn quận Đống Đa về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc theo đúng luật, tiến độ và thời gian theo quy định. Với quyết tâm cao nhất, cả hệ thống chính trị quận Đống Đa đang nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra thành công và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch và chuẩn bị bầu cử tại quận Đống Đa ngày 14/5. Ảnh Quang Tấn
Khắc phục xong sự cố “hố tử thần” ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Quang Bị (huyện Chương Mỹ) Vũ Văn Mạnh cho biết: Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16/5, đơn vị thi công đã cho rỡ rào chắn, thông xe Tỉnh lộ 419 (đoạn chạy qua phố chợ, thôn 2 xã Quảng Bị), sau hơn một tháng phải phong tỏa vì sự cố“hố tử thần”.
 “Hố tử thần” tại xã Quảng Bị đã được khắc phục xong.
Vướng mắc trong đóng tiền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh: Nhiều dự án bị ách tắc
 
Không thể hoàn thành đóng tiền sử dụng đất khiến quyền và lợi ích hợp pháp của DN bị ảnh hưởng, người dân mua nhà không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng) và ngân sách thất thu… là thực trạng hiện nay tại nhiều dự án trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
 Dự án High Intela đã thi công xong phần móng nhưng đang bỏ dở. Ảnh Tiểu Thúy
Cần thống nhất quy trình đóng tiền sử dụng đất dự án
Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoREA) Lê Hoàng Châu cho rằng, sự thống nhất giữa DN và chính quyền là điều kiện cần và đủ để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quy trình đóng tiền sử dụng đất dự án.
 Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA
Hiểu rõ về quyền và trách nhiệm với lá phiếu của cử tri
Cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cận kề. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các yếu tố cần thiết cho cuộc bầu cử, chủ thể quan trọng làm nên thành công và hiệu quả của cuộc bầu cử chính là cử tri.
 Cử tri tham khảo thông tin tại một điểm bầu cử trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Ảnh Phạm Hùng
Tang lễ thời Covid-19: Gọn gàng để tránh nguy cơ cao lây nhiễm
Để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn,  Ban phục vụ lễ tang TP Hà Nội đã cắt giảm những khâu tập trung đông ngườ; giảm thời gian tổ chức lễ khâm liệm để giãn cách và tăng cường lau khử khuẩn đảm bảo vệ sinh.
 Khách đi đến đám tang được tổ chức tại hệ thống nhà tang lễ TP Hà Nội đều phải thực hiện 5K phòng chống Covid-19. Ảnh Trần Oanh
Nhiều trường học Hà Nội lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến 
Học sinh (HS) ở Hà Nội đã được nghỉ hè nhưng vẫn chưa được kiểm tra học kỳ 2. Do vậy, nhiều cha mẹ vẫn định hướng con cái chưa vội buông sách bút mà luôn có tinh thần học tập cao để sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào. Thực tế, nhiều trường học ở Hà Nội đã sẵn sàng kế hoạch kiểm tra trực tuyến. 
 Học sinh trên địa bàn quận Ba Đình sẽ kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến. Ảnh Điệp Quyên
Phát triển ngành nghề nông thôn: Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực
Để thực hiện hiệu quả Nghị định số 52/NĐ-CP của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế. Trong đó, chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 Sản xuất rau mầm tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín.
Không chủ quan trước nguy cơ bùng phát dịch tả lợn
Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn TP, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4 hộ thuộc 3 xã của 4 huyện: Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, làm chết và buộc phải tiêu hủy 233 con lợn, với tổng trọng lượng là 6.793kg.
 Chăn nuôi lợn an toàn sinh học trong một trang trại tại huyện Sóc Sơn.
Phòng cháy, chữa cháy tại Đan Phượng: Cương quyết xử lý vi phạm
Để giảm số vụ cháy nổ, thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Đan Phượng) đã tăng cường kiểm tra, cảnh báo các DN, cơ sở sản xuất và nhà dân có nguy cơ cháy nổ cao. Cùng với đó, kiến nghị UBND 16 xã, thị trấn tăng cường kiểm tra 4.936 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý PCCC.
 Công an huyện Đan Phượng hướng dẫn cán bộ cơ sở sử dụng bình chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Công Tâm
Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Mỹ tạm hạ nhiệt
Tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại Mỹ lắng dịu trong ngày 16/5 với hơn 1.000 trạm xăng nhận được nguồn cung sau khi Colonial Pipeline kích hoạt lại hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở bờ Đông nước Mỹ có thể sẽ kéo dài vài ngày, thậm chí đến hai tuần tại các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
 Một trạm xăng tại Thủ đô Washington phải đóng cửa trong ngày 15/5 do nhiên liệu. Ảnh Reuters
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần