Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 18/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các cơ quan báo chí; Hà Nội phối hợp chặt chẽ với ADB thực hiện các dự án hạ tầng đô thị; Về đề xuất quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Việc cấp thiết cần làm…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 18/6/2020.

 Trang nhất số báo 140 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 18/6/2020
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng các cơ quan báo chí
Sáng 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng Đài PT-TH Hà Nội và báo Hànộimới, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý... 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng cán bộ, công nhân viên báo Hànộimới  dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh:Thanh Hải
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm và chúc mừng báo Kinh tế & Đô thị
thị, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời ghi nhận, báo Kinh tế & Đô thị đã luôn đồng hành cùng với các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô thông qua rất nhiều bài báo, cuộc hội thảo chất lượng, thu hút đông đảo công chúng quan tâm và đón đọc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội phối hợp chặt chẽ với ADB thực hiện các dự án hạ tầng đô thị

Chiều 17/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick tới chào tạm biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Eric Sidgwick - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam ADB

Về đề xuất quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Việc cấp thiết cần làm

Mặc dù dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) sửa đổi được nhận định là nâng cao tính công bằng trong xã hội, thế nhưng vẫn có những phản biện rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang làm luật “trên trời”. Nhất là ngay sau khi Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội, xoay quanh vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt, dựa trên nguyên tắc người xả nhiều rác phải trả nhiều tiền chứ không tính bình quân như hiện tại.

 Vận hành hệ thống xử lý rác thải tại nhà máy Phương Đình, huyện Đan Phượng. Ảnh: Thanh Hải
VEPR công bố các kịch bản tăng trưởng GDP của Việt Nam: Tăng trưởng lạc quan nhưng cần thận trọng
Hiện Việt Nam đang ở vị thế tốt hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới, do đã kiểm soát được đại dịch Covid-19. Tuy vậy, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và xa hơn phụ thuộc vào khả năng khống chế bệnh dịch không chỉ trong nước mà còn ở cả trên thế giới. 
 Sản xuất thiết bị văn phòng tại Công ty Hồng Hà, quận Long Biên. Ảnh Chiến Công

CEO Dalat Foodie với nỗi trăn trở của các “mẹ bỉm sữa”

Xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3, CEO Dalat Foodie Đỗ Phan Hoàng Sương gây ấn tượng mạnh với các “Cá mập đầu tư” với câu chuyện khởi nghiệp từ sự đồng cảm với nỗi trăn trở chung của các “mẹ bỉm sữa” về sự an toàn, sức khỏe con cái. Dalat Foodie đặt mục tiêu mở rộng việc nuôi trồng, sản xuất thực phẩm hữu cơ, nâng cao nhận thức về sức khỏe, môi trường cũng như phát triển nông nghiệp bền vững.

 CEO DalatFoodie Đỗ Phan Hoàng Sương được Intracom và Shark Nguyễn Thanh Việt rót vốn đầu tư mở rộng thị trường thực hiện sứ mệnh đem nông sản sạch từ trang trại đến bàn ăn trong mỗi gia đình. Ảnh Khắc 
Báo động vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
Dịch Covid-19 tạm lắng xuống cũng là lúc người dân trở lại với nhịp sống thường nhật. Tuy vậy, nhiều người đang tỏ ra chủ quan khi tham gia giao thông, đặc biệt là tình trạng lái xe sau khi uống rượu, bia có chiều hướng gia tăng.
 Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Tố Hữu. Ảnh Chiến Công
Hạn chế sự cố cây xanh trong mùa mưa bão
Đến thời điểm này, công tác rà soát, cắt tỉa cây xanh ứng phó với mùa mưa bão đã được đơn vị chức năng trên địa bàn Hà Nội thực một cách nghiêm túc.
 Cắt tỉa cây xanh trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Ảnh: Công Hùng
Loại bỏ rác thải nhựa để phát triển bền vững
Dạo quanh phố phường ở Thủ đô, không khó để có thể tìm thấy những cửa hàng kinh doanh đã cập nhật xu hướng sử dụng các loại túi sinh học, ống hút có chất liệu thân thiện với môi trường, rất nhiều nơi đã và đang hưởng ứng phong trào "sống xanh". Tuy nhiên, không ít cơ sở vẫn dùng đồ nhựa như một thói quen.
 Chai nhựa vẫn được sử dụng phổ biển tại các cửa hàng đồ uống, đồ ăn nhanh
Cảnh giác với chất gây nghiện mới
Vì lòng tham từ lợi nhuận quá khủng của ma túy mà các đối tượng bất chấp thủ đoạn để tuồn, buôn bán loại hàng nguy hiểm này ra đời sống xã hội. Đáng nguy hại hơn, khi lớp trẻ tiếp xúc, sử dụng, không chỉ tự hủy hoại cuộc đời mà còn gây ra nhiều hệ lụy. 
 Ảnh minh họa.
Không thể bỏ qua vụ Từ điển chính tả sai chính tả
Vụ việc cuốn“Từ điển chính tả tiếng Việt”do PGS.TS Hà Quang Năng chủ biên, Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành mắc hàng loạt lỗi chính tả đã được nhà phê bình từ điển Hoàng Tuấn Công phát hiện, phản biện, truyền thông vào cuộc phê phán gần nửa tháng nay. Phía NXB đã thông tin đình chỉ phát hành, thu hồi cuốn sách, Cục Xuất bản In và Phát hành cũng xác định sẽ xử lý khi đánh giá vi phạm. Tuy nhiên đến nay, cuốn từ điển này vẫn được bày bán, công tác xử lý cũng chưa có câu trả lời cụ thể.
  Ảnh minh họa.
Công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ngày 17/6, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài những nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức thi, văn bản có nhiều quy định mà học sinh cần nhớ trước khi bước vào kỳ thi.
Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là thanh tra và công an địa phương thực hiện đúng Quy chế thi, Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an ban hành. Liên quan đến phần mềm công nghệ sử dụng trong kỳ thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị sử dụng thống nhất trong kỳ thi do Bộ GD&ĐT cung cấp.
 Thí sinh dự thi THPT năm 2019 tại trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 thứ hai
Dịch Covid-19 đang diễn biến trái chiều giữa các châu lục. Trong khi châu Âu tiếp tục xu thế “hạ nhiệt”, điều đáng quan ngại là châu Á - nơi khởi phát đại dịch cuối năm 2019, đang đối mặt với nguy cơ dịch tái bùng phát khi hàng loạt ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
 Chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc đã nâng mức tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng từ mức 3 lên mức 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần