Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 19/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín: Hiệu quả từ việc gần dân, bám cơ sở… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 272 ra ngày 19/11.

 Trang nhất số báo 272 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 19/11/2020
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam
Ngày 18/11, đã diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.
Dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Tới dự còn nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bộ, ngành… Đại biểu TP Hà Nội có Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy. 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy chúc mừng Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội
Chiều 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Thành ủy tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Loay hoay bài toán chất thải sinh hoạt
Nhằm giảm thiểu giảm tỷ lệ chôn lấp rác, hạn chế những hệ lụy phát sinh… TP Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng hệ thống Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn)… Tuy nhiên, dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, dự án này đã nhận được không ít cảnh báo từ các chuyên gia.
 Thu gom rác thải sinh hoạt trên phố Tràng Thi. Ảnh: Phạm Hùng
Du lịch Hà Nội hỗ trợ các tỉnh miền Trung hút khách hậu Covid-19
Sáng 18/11, Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số để phát triển du lịch” đã khai mạc tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Nhiều hoạt động kích cầu du lịch của các DN tham gia hội chợ đã thu hút người dân.
 Lễ khai mạc Hội chợ VITM 2020 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội. Ảnh: Thế Dự
Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín: Hiệu quả từ việc gần dân, bám cơ sở
Những năm qua MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín từng bước làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tính dân chủ, đoàn kết, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Mọi việc làm hay từ phong trào đều thể hiện gần dân, sát dân nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 Nhờ làm tốt công tác dân vận đã giúp các tuyến đường trên địa bàn xã Hồng Vân luôn xanh, sạch, đẹp.
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế
Việc Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là bước ngoặt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam khi chính thức hội nhập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Với những cam kết mới về thương mại và đầu tư, RCEP được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho các DN Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ.
 Doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại hội chợ thương mại quốc tế diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Ứng dụng FoodHub: Đưa nông sản sạch từ nông trại đến bàn ăn
Thực phẩm không an toàn đã và đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, anh Nguyễn Xuân Vinh đã cho ra đời ứng dụng FoodHub – chuyên cung cấp thực phẩm sạch tại nhà, giúp kết nối giữa người tiêu dùng và các nhà sản xuất.
 Anh Nguyễn Xuân Vinh - CEO FoodHub. Ảnh: Phương Nga
Giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5:  Lúng túng trong thực hiện
Như Kinh tế & Đô thị đã phản ánh, sau 10 năm thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - QL1A vẫn đang rơi vào bế tắc. Câu hỏi đặt ra là, chính quyền cơ sở đã thực sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác GPMB hay chưa?
 Công tác GPMB đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - QL1A bế tắc chủ yếu trên địa bàn phường Định Công. Ảnh: Ngọc Hải
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành thử vào tuần đầu của tháng 12/2020
Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường sắt, Bộ GTVT vừa thông tin về kế hoạch vận hành thử toàn hệ thống tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Theo kế hoạch, việc vận hành thử này sẽ được thực hiện trong tuần đầu của tháng 12/2020, với thời gian 20 ngày. Quá trình vận hành thử hệ thống, trường hợp hạng mục kỹ thuật chưa đạt yêu cầu thiết kế, Ban QLDA yêu cầu tổng thầu tiếp tục khắc phục.
 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành thử vào tuần đầu tháng 122020 

Bảo vệ môi trường, cảnh quan Hồ Tây: Những cựu chiến binh mẫu mực

Để góp phần làm sạch Hồ Tây (Hà Nội), các ban ngành, đoàn thể quận Tây Hồ, trong đó có Hội Cựu chiến binh (CCB) từng ngày thực hiện những phần việc tuy nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn và đang dần làm đẹp cảnh quan nơi đây.
 Người dân vớt rác thải trên Hồ Tây. Ảnh: Công Hùng
Ngăn chặn tội phạm ma túy từ cơ sở
Thời gian qua, Công an huyện Hoài Đức đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng điểm cũng như đối tượng để tổ chức đấu tranh, triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ đó, các đối tượng liên quan tới hành vi sử dụng, mua bán ma túy đã thuyên giảm.
 Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an huyện Hoài Đức) rà soát hồ sơ đối tượng ma túy. Ảnh: Nguyễn Trường
Kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370 - 2020): Khí phách người Thăng Long
Chu Văn An quê làng Quang Liệt (nay là Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Ở cách kinh thành hơn canh giờ đi cáng nhưng mãi đến đời trị vì của vua Trần Minh Tông (1314 - 1329), đã vào tuổi “tam thập nhi lập”, Chu Văn An mới chính phương thành người Thăng Long (vì ngày ấy Quang Liệt vẫn đang là đất huyện Long Đàm, tức Đầm Rồng), chưa đổi thành Thanh Đàm (tức đầm nước trong xanh), càng chưa là Thanh Trì (tức ao nước trong) và thuộc châu Thượng Phúc.
 Tượng thờ danh nhân Chu Văn An tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Lại Tấn
Thầy giáo đa tài truyền cảm hứng cho học sinh
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết - giáo viên Tổng phụ trách Đội, trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, để xây dựng “trường học hạnh phúc”, điều đầu tiên phải làm cho học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Do vậy, vai trò của người Tổng phụ trách Đội phải được phát huy một cách hiệu quả bằng những hoạt động sáng tạo, kết nối giữa thầy cô - học trò.
 Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết - giáo viên Tổng phụ trách Đội, trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội luôn biết cách tạo ra sự hào hứng cho các em học sinh. Ảnh: Kim Thỏa
Bước chuyển mạnh trong phát triển kinh tế tập thể
Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020, UBND TP Hà Nội đã sớm ban hành kế hoạch, đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện, thị xã trong tổ chức triển khai. Nhờ đó, khu vực kinh tế tập thể, HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động.
 Thu hoạch rau an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh).
OPEC+ sẽ trì hoãn tăng sản lượng trong năm 2021?
Giá dầu đã phục hồi mạnh trước thông tin tích cực về vaccine Covid-19, song Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ chưa thể lạc quan và đang xem xét trì hoãn việc tăng nguồn cung từ đầu năm 2021 để giúp thị trường cân bằng hơn.
OPEC và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ đang xét việc trì hoãn việc tăng nguồn cung từ đầu năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần