Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 20/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rà soát, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm; Xã hội hóa trung tâm đăng kiểm: Nảy sinh nhiều mặt trái; Cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 20/10/2020.

 Trang nhất số báo 246 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 20/10/2020
Rà soát, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm
Sáng 19/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, TAND, Viện KSND TP Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn...
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Thọ
90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020): Phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Thủ đô
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như của Thăng Long - Hà Nội, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn, tạo dựng truyền thống vẻ vang “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang”. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn mình là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội trong giai đoạn tới.
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh thăm hỏi động viên nữ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Xã hội hóa trung tâm đăng kiểm: Nảy sinh nhiều mặt trái
Sự nở rộ của các trung tâm đăng kiểm trong thời gian qua được ví như “nấm mọc sau mưa”. Tuy nhiên, việc xuất hiện ồ ạt trung tâm đăng kiểm đang bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý.
 Xã hội hóa công tác đăng kiểm đang bộc lộ nhiều bất cập. Ảnh: Đoàn Dũng
Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
Hôm nay, ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV chính thức khai mạc và tiến hành một phần Kỳ họp theo hình thức trực tuyến. Một trong những nội dung đầu tiên Quốc hội lắng nghe là báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri và Nhân dân. Cùng với rất nhiều kiến nghị của cử tri cả nước, theo tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, gần 30 nhóm vấn đề được cử tri Hà Nội gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư.
 Cử tri quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tháng 5/2020. Ảnh: Thanh Hải
Phòng, chống covid-19; Không được chủ quan trong mọi trường hợp
Chiều 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý dự tại điểm cầu Hà Nội.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Quang Hiếu
Cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ
Mưa lũ kéo dài hơn 2 tuần qua khiến nhiều vùng dân cư tại các tỉnh miền Trung tiếp tục bị ngập sâu. Công tác cứu trợ, bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến thiên tai phức tạp đang được đặt ra cấp thiết.
 Vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân vùng lũ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Quang Hải
Thu phí trên cao tốc đầu tư công: Lo ngại phí chồng phí
Việc thu phí cao tốc đầu tư bằng ngân sách Nhà nước đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có vấn đề quan ngại về việc phí chồng phí.
 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Ảnh: Ngọc Thạch
Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông thủ đô”: Lan tỏa văn hóa giao thông
Ngày 19/10, tại trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, Công an TP Hà Nội... tổ chức Lễ  phát động Chương trình truyền thông“Vì An toàn giao (ATGT) thông Thủ đô” và cuộc thi trắc nghiệm trên internet năm 2020. Với những kết quả đã đạt được sau 8 lần triển khai, trong năm thứ 9, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo giáo viên, học sinh Thủ đô.
 Các đại biểu ấn nút phát động Cuộc thi trắc nghiệm ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' trên internet năm 2020. Ảnh: Phạm Hùng
Thị trường bất động sản cuối năm 2020: Nguồn cung ít, giá bán tăng
Trong 9 tháng năm 2020, nguồn cung mới toàn thị trường bất động sản (BĐS) chỉ chiếm khoảng 31% tổng lượng hàng hóa, còn lại là sản phẩm tồn kho từ giai đoạn trước. Việc nguồn cung tiếp tục bị giảm sút sẽ khiến BĐS những tháng cuối năm tăng giá.
 Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Những người hóa giải mâu thuẫn ở Hoàn Kiếm
Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở tại quận Hoàn Kiếm được quan tâm, chú trọng để hóa giải các mâu thuẫn. Nhờ duy trì hiệu quả các tổ hòa giải, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững.
 Phần thi năng khiếu của quận Hoàn Kiếm tại cuộc thi ''Hòa giải viên giỏi'' TP Hà Nội năm 2019. Ảnh: Thái San
Những miền quê đáng sống ở Thủ đô
Chủ trương đúng đắn, cùng cách làm hiệu quả đã giúp Hà Nội gặt hái được nhiều thành công trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Thời gian tới, đây vẫn được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hà Nội.
 Mô hình sản xuất hoa lan Hồ Điệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nắm chặt tay vì tương lai khu vực
Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng ngày 19/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Việt Nam, quốc gia hiện là Chủ tịch ASEAN, và đóng vai trò trọng yếu khi Nhật Bản tiến hành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Suga Yoshihide tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: VGP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần