Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 22/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quay cuồng với nắng nóng; Nền nhiệt diễn biến bất thường, khó lường; Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Có nên “Doanh nghiệp hóa” hộ kinh doanh? Hà Nội chào đón các doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc… là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/5/2020.

 Trang nhất số báo 117 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/5/2020
Hà Nội chào đón các doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc
Chiều 21/5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan tới chào xã giao và trao đổi về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm. Cùng dự có Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia bóng đá nam Park Hang-seo. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chụp ảnh cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc ParkNoh-wan tại Việt Nam. Ảnh:Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Phát huy dân chủ là giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị
Sáng 21/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ).
 hó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Chương Mỹ. Ảnh. Phạm Hùng

Quay cuồng với nắng nóng

Ngày 21/5, nền nhiệt độ tại Hà Nội tăng cao, có thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng khiến cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân gặp nhiều vất vả, trở ngại.

Người lao động tự do mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Nền nhiệt diễn biến bất thường, khó lường
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, các đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện và tập trung từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8/2020 (có khoảng 4 - 6 đợt). 
 Người dân mua áo chống nắng tại một cửa hàng trên phố Kim Mã. Ảnh  Hải Linh
Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Có nên “Doanh nghiệp hóa” hộ kinh doanh?
Quy định về hộ kinh doanh trở thành một chương trong Luật DN, vẫn là vấn đề còn nhiều ý kiến tranh luận của đại biểu khi Quốc hội thảo luận về Dự án Luật DN (sửa đổi), ngày 21/5.
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh Doãn Tấn - TTXVN
Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Thăng Long: Phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và không ngừng đóng góp “sức người, sức của” vào công tác an sinh xã hội, đề cao các giá trị nhân văn theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh… những dấu ấn này đánh dấu một nhiệm kỳ thành công của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Chi nhánh Thăng Long).
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long khánh thành trường tiểu học Cẩm Đông, Cẩm Giang, Hải Dương. Công trình được Chi nhánh tài trợ trị giá gần 5,4 tỷ đồng.
Lãi suất huy động giảm: Doanh nghiệp vẫn ngóng vốn rẻ
Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng còn 4,25%/năm, ngay lập tức các ngân hàng đã đồng loạt hạ lãi suất huy động kỳ hạn ngắn.
 Khách hàng giao dịch tại VPBank chi nhánh Hà Nội.  Ảnh  Thanh Hải
Đảng bộ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân: Tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V đề ra, ghi nhiều dấu ấn tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.
Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Khương Trung lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 21/5. Ảnh Thái San
Bán nhà cho người nước ngoài: Sửa cơ chế để ngăn mua bán chui
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố thêm 10 dự án nhà ở trên địa bàn TP được phép bán cho người nước ngoài. Đây là tin vui với người có nhu cầu nhưng các chuyên gia cho rằng, Nhà nước cần phải nới rộng chính sách quy định bán nhà cho người nước ngoài để khuyến khích thị trường phát triển hơn.
Cần nới rộng chính sách cho người nước ngoài mua nhà ở thương mại tại Việt Nam. Ảnh Chiến Công
Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm: Ngang nhiên lấn chiếm đất công
Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) về tình trạng các hộ dân ngang nhiên dựng hàng rào tôn, lấn chiếm đất công được Thủ tướng Chính phủ giao cho đơn vị quản lý, sử dụng. Theo phản ánh, tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm nay, đơn vị đã nhiều lần phản ánh đến UBND phường Tây Mỗ, UBND quận Nam Từ Liêm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Các hạng mục, công trình vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi đất được Thủ tướng giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.
Quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư: Nhiều điểm chưa phù hợp
Quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư cao tầng được ra đời để đảm bảo các tiêu chí về cấu trúc an toàn cho người sử dụng, nhưng theo đánh giá, những quy định này vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tế, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả doanh nghiệp và người dân.
 Quy chuẩn về tổ hợp nhà hcung cư cao tầng còn nhiều bất cập Ảnh Doãn Thành

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Nguyên Trưởng phòng Khảo thí lĩnh 8 năm tù

Sáng 21/5, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại địa phương này. Theo nhận định của HĐXX, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân, các bị cáo đã câu kết, can thiệp nhằm nâng điểm thi cho 65 thí sinh.

 Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình.  Ảnh Thanh Bình