Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 25/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động HĐND Thành phố; Làm rõ giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô; Ông Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 303 ra ngày 25/12.

 Trang nhất số báo 303 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/12/2020

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động HĐND Thành phố

Ngày 24/12, Đảng Đoàn HĐND TP tổ chức kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự, phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành TP.   

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hải Linh

Làm rõ giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô

Sáng 24/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025" đã họp với các sở, ngành để lấy ý kiến cho dự thảo đề cương Chương trình.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Gắn kết tổ chức Đảng các cơ quan thành phố chặt chẽ hơn

Ngày 24/12, Đảng ủy Khối các cơ quanTP đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020,triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thưThường trựcThành ủy NguyễnThịTuyến tới dự, phát biểu chỉ đạo.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn biểu dương, chúc mừng 13 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Ông Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội

Chiều 24/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Ông Nguyễn Phi Thường (bên trái) nhận Quyết định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế

Chiều 24/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự. Chủ trì đầu cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Cầu tín dụng bắt đầu tăng

Sáng 24/12, thông tin tại Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước. 

 Hoạt động nghiệp vụ tại SHB chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Không để hàng hóa tăng giá đột biến dịp Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung, ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý, ngành công thương đang tích cực dự trữ hàng hóa.

 Người tiêu dùng mua hàng hóa tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông. Ảnh: Lê Nam

Đề xuất chưa triển khai thu phí không dừng 3 trạm BOT: Lý do doanh thu thấp có thuyết phục?

3 trạm BOT được đề xuất chưa triển khai thu phí không dừng do doanh thu hiện tại đang ở mức quá thấp. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này là do sai lầm công tác định hướng và dự báo tình hình kinh tế - xã hội tại khu vực triển khai dự án.

 BOT cầu Thái Hà là một trong những trạm thu phí có doanh thu thấp nhất hiện nay. Ảnh: Hòa Thắng

Triển khai xe đạp công cộng ở TP Hồ Chí Minh: Muốn khả thi cần có lộ trình

Dù có nhiều ưu điểm như thân thiện với môi trường, chi phí sử dụng thấp, tính lưu động cao... song kế hoạch triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng tại trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

 Xe đạp công cộng được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc và kiềm chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Phát triển công trình xanh: Chưa được quan tâm đúng mức

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách tương đối đầy đủ và toàn diện về phát triển công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng song theo đánh giá, nhiều quy định vẫn chưa thực sự rõ ràng. Vì vậy, thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật nhằm cụ thể hóa chính sách để thúc đẩy phát triển công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh.

 Công trình xanh giúp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên. Ảnh Doãn Thành

Không để phát sinh điểm nóng về thi hành án dân sự

Chiều 24/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long,  Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Thủy Tiên

Khu tổ hợp Complex 01: Những không gian sáng tạo từ nhà máy cũ

Được xây dựng trên nền móng một nhà máy cũ vào những năm 1940 – 1960, Complex 01 (Tây Sơn, Hà Nội) sau khi hoàn thiện và khai trương đã trở thành không gian sáng tạo, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật, kết nối nghệ sĩ với giới trẻ. Đồng thời, khu tổ hợp này cũng trở thành không gian thút hút nhiều bạn trẻ có ý định khởi nghiệp, tiêu biểu cho hướng đi chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo.

 Không gian Complex 01 nằm trong một con ngõ nhỏ của Thủ đô. Ảnh Lại Tấn.

Tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 24/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động cho đại diện các tập thể, cá nhân của ngành Bảo hiểm xã hội. Ảnh Thảo Trần

Gỡ rào cản cho du lịch nông nghiệp

Phát triển trang trại, hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kết hợp làm du lịch trải nghiệm đã mở ra hướng làm ăn mới, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này lại đang gặp nhiều khó khăn.

 Vườn sinh thái Hoa Bay Phúc Thọ. Ảnh Phương Nga

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/12 đã phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng năm 2021, đồng thời cảnh báo chính phủ có thể đối mặt với việc đóng cửa đúng thời điểm nước này đang phải vật lộn đối phó đại dịch Covid-19.

 Tổng thống Trump cảnh báo chính phủ có thể đối mặt với việc đóng cửa vào tuần tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần