Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 25/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Cấp bách giải quyết ùn tắc giao thông và bụi mịn ở Hà Nội; Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/5/2020.

 Trang nhất số báo 119 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/5/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Cấp bách giải quyết ùn tắc giao thông và bụi mịn ở Hà Nội
Nêu ra hai vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường được dư luận quan tâm nhất hiện nay là ùn tắc giao thông và bụi mịn, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ô nhiễm không khí. Đây là vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT về một số nội dung lớn liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra cuối tuần qua.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải
Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm
Hôm nay (25/5), Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng báo Kinh tế & Đô thị phát triển toàn diện”.
Bí thư Đảng bộ báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại Đại hội. Ảnh Thanh Hải

Đi xe điện, xe máy dưới 50cc cần có bằng lái: Thay đổi cách nhìn về tiêu chí đào tạo, sát hạch bằng lái

Các chuyên gia giao thông cho rằng, yêu cầu người đi xe điện và xe máy dưới 50cc cần có bằng lái  trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) do Bộ Công an soạn thảo đang trong giai đoạn trình Chính phủ xem xét để báo cáo Quốc hộilà cần thiết. Tuy nhiên, hình thức đào tạo và sát hạch bằng lái cần có sự linh hoạt cho phù hợp.
Đề xuất những người điều khiển xe máy dưới 50 cc và xe điện cũng cần giấy phép lái xe. Ảnh Hải Linh

Chống hàng giả, hàng nhái: Quy định chưa theo kịp thực tế

Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 dần được khống chế, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường cũng là lúc tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng nhái nóng trở lại. Chỉ trong một tuần qua, các lực lượng chức năng liên tục bắt giữ nhiều vụ sản xuất, tiêu thụ hàng giả, nhái nhãn hiệu quốc tế và hàng Việt. 

 Đội QLTT số 1 kiểm tra bắt giữ túi xách tay nhập lậu, nhái nhãn mác trên phố Giải phóng
Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đúng và trúng song cần đồng bộ
Việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang đem lại lợi ích rất lớn cho DN, người dân, tạo thêm kênh giám sát, bảo đảm tính minh bạch của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ công hiệu quả vẫn còn những việc phải làm.
 Nhân viên Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam trao đổi việc tích hợp chữ ký số. Ảnh Khắc Kiên
Gia Lâm hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội
Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. 
 Lãnh đạo huyện Gia Lâm cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cổ Bi. Ảnh: Hoàng Quyết
Đường cao tốc Bắc - Nam: Bác phương án chuyển 8 dự án PPP sang đầu tư công
Bất ngờ đã xảy ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với phương án chuyển đổi đầu tư cả 8 dự án thành phần theo hình thức đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư sử dụng 100% vốn đầu tư công. Nội dung trên nằm trong bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 45, trong đó có  việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Tổng Thư ký Quốc hội công bố. 
 Chủ trương chuyển 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam bất ngờ không được tán thành
Tổng kiểm soát phương tiện giao thông: Hiệu quả rõ rệt
Chỉ trong tuần đầu tiên ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 100.000 trường hợp, phạt tiền 75,5 tỷ đồng. Đồng thời, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), hạn chế tai nạn giao thông (TNGT). 
 Lực lượng CSGT TP Hà Nội dừng xe vi phạm ATGT. Ảnh Hiệp Hoàng
Bãi bỏ sổ hộ khẩu: Nhiều vấn đề cần làm rõ
Bãi bỏ việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng số định danh cá nhân. Quy định được quan tâm trong Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã chính thức được trình ra Quốc hội. Trong tuần làm việc đầu tiên của đợt 2 Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận về vấn đề này.
 Làm thủ tục hành chính về Tư pháp hộ tịch tại huyện Chương Mỹ. Ảnh Thanh Hải
Lần đầu "Truyện Kiều" lên sân khấu ba lê
"Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du lần đầu tiên được chuyển thể sang loại hình nghệ thuật ba lê với tựa đề “Ballet Kiều”. Vở diễn đang được các nghệ sĩ sân khấu Nhà hát TP Hồ Chí Minh tập luyện, dự kiến ra mắt công chúng vào tháng 6/2020.
 Trích đoạn trong vở Ballet Kiều. Ảnh Ban Tổ chức.
Vực dậy ngành gỗ sau dịch Covid-19: Gỡ vướng từ chính sách
Để hỗ trợ cho các DN ngành gỗ phục hồi sau dịch Covid-19, một loạt chính sách đã được thông qua. Dù vậy, hiệu quả thực thi của các gói hỗ trợ này vẫn chưa đạt kỳ vọng. 
 Sản xuất đồ gỗ tại làng nghề mộc Vân Hà