Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 27/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về Hà Nội sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Xây dựng chính quyền điện tử là yêu cầu cấp bách; Hiến kế “vực dậy” doanh nghiệp hậu Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/5/2020.

 Trang nhất số 121 - Số báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/5/2020

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng phải làm mạnh hơn

Ngày 26/5, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng - PCTN (Ban Chỉ đạo) đã họp, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh Trí Dũng

Hà Nội sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản

Chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Xây dựng chính quyền điện tử là yêu cầu cấp bách

Ngày 26/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Công Thọ

Hiến kế “vực dậy” doanh nghiệp hậu Covid-19

Nhiều hiến kế về cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp DN ổn định sản xuất, kinh doanh đã được đưa ra tại hội nghị trực tuyến: “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, giúp DN khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19” do Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức chiều 26/5.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Ảnh Khắc Kiên

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận 

 Sáng 26/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ,  kỷ cương”, Đại hội có sự tham dự của 219 đại biểu đại diện cho gần 11.000 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên trực thuộc Thành ủy Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là một trong ba Đảng bộ cấp quận, huyện được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; đại biểu một số cơ quan T.Ư; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND TP; bí thư cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy...

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội.  Ảnh Thanh Hải

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê: Cấm hay siết chặt?

Chiều 26/5, Quốc hội đã thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó các ngành nghề cấm kinh doanh vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

 Ảnh minh họa.

Agribank tích cực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong những tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

 Khách hàng giao dịch tại Agribank.

Thúc tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm

Chiều 26/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra tiến độ hai dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp (KCN) Nam Thăng Long và tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng kiểm tra tại dự án đường nối từ Đại học Mỏ địa chất vào KCN Nam Thăng Long

Đề xuất tài xế phải có thêm chứng chỉ hành nghề: Thiếu thuyết phục

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi do Bộ GTVT soạn thảo lại tiếp tục gây tranh cãi với đề xuất tài xế vận tải phải có thêm chứng chỉ hành nghề.

 Taxi đón khách tại sân bay Nội Bài Ảnh Quý Nguyễn

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị và Công viên Yên Sở: Hình thành “siêu đô thị” phía Nam Thủ đô

Mới đây, TP Hà Nội đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị ven hồ Yên Sở và khu Công viên Yên Sở (khu B Công viên Yên Sở), tỷ lệ 1/500. Với quy hoạch này, một “siêu đô thị” nơi cửa ngõ phía Nam TP sẽ được hình thành trong tương lai không xa.

 Khu vực hồ Yên Sở hiện tại được quy hoạch quy chi tiết Khu đô thị ven hồ Yên Sở và khu Công viên Yên Sở. Ảnh Vũ Cúc

Phê bình cũng cần văn minh

Câu chuyện bé lớp 1 đứng ở cổng trường giữa trời nắng 40 độ vì đến sớm ở trường Tiểu học Quang Trung (TP Hải Phòng) đến nay vẫn chưa dừng tranh luận đúng - sai. Chưa bàn đến tình tiết thực tế của vụ việc, cách người lớn tạo ra những hiệu ứng phê bình phản giáo dục chỉ vì sự nóng vội cũng rất đáng được lưu tâm.

 Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung(Hải Phòng) bị phê bình và phải đứng ngoài cổng trường vì... đi học sớm. (Ảnh chụp màn hình của Oto+)