Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 28/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về Tập thể UBND xem xét một số nội dung trình Kỳ họp HĐND; Chăm sóc cây xanh tại trường học: Không thể lơ là; Cây xanh phải được thường xuyên cắt sửa; Thiếu cơ chế bảo vệ trẻ em hiệu quả… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 28/5/2020.

 Trang nhất số báo 122 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 28/5/2020
Tập thể UBND xem xét một số nội dung trình Kỳ họp HĐND
Ngày 27/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 5/2020 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng trình kỳ họp thường kỳ giữa năm của HĐND TP. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý. 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp. Ảnh Công Thọ
Chăm sóc cây xanh tại trường học: Không thể lơ là
Theo khảo sát của phóng viên, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội trồng cây xanh lâu năm. Hằng năm, hầu hết các nhà trường đều chi một khoản từ ngân sách để tổ chức cắt tỉa, chăm sóc, theo dõi từng cây nhằm bảo đảm an toàn trường học.
Cây si gần trăm tuổi được ban lãnh đạo trường THPT Việt Đức thường xuyên cắt tỉa, thăm khám. Ảnh Bảo Trọng
Cây xanh phải được thường xuyên cắt sửa
Vụ cây phượng bị đổ đè lên nhiều học sinh bị thương tại TP Hồ Chí Minh đã gióng lên một hồi chuông báo động về công tác quản lý cây xanh trong khuôn viên các tổ chức, cá nhân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội Nguyễn Đức Mạnh.
 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội Nguyễn Đức Mạnh
Thiếu cơ chế bảo vệ trẻ em hiệu quả
Ngày 27/5, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Nhiều ĐB Quốc hội đã phải sử dụng những cụm từ “đau đớn thay, phẫn nộ thay” để nói về tình trạng trẻ em bị xâm hại.
 Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thủy phát biểu. Ảnh TTXVN
Hà Nội: Tiền hỗ trợ Covid-19 đã đến tận tay người dân
Chiều 27/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn về công tác triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP Hà Nội.
 Trao hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh Phạm Hùng
Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Những bước đi mạnh mẽ thúc đẩy nhanh chuyển đổi số
 Chưa kịp khắc phục xong hậu quả nặng nề từ vụ cháy lớn tại nhà máy hồi tháng 8/2019 thì lại đối mặt ngay cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên Covid-19, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng không làm Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) chùn bước. Ngược lại, DN vẫn đạt được tăng trưởng khả quan trong những tháng đầu năm 2020, đồng thời cũng tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. 
 Dây chuyền sản xuất Led Rạng Đông được tự động hóa tiến tới Nhà máy số trong tương lai
Trái phiếu doanh nghiệp tăng nóng: Coi chừng bỏng tay
Bộ Tài chính mới đây lại cảnh tỉnh các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân lao vào đầu tư trái phiếu DN mà không lường trước được những rủi ro có thể phát sinh. Thị trường này đang bung nở chóng mặt tạo ra sự lo ngại lớn với những thành viên tâm huyết với thị trường.
 Nhiều người đang bỏ tiền mua trái phiếu doanh nghiệp do lãi suất tăng cao thời gian qua. Ảnh Phạm Hùng
Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: Vẫn đợi ngày về đích
Lệnh giãn cách xã hội tại Pháp vẫn còn hiệu lực khiến chuyên gia đánh giá an toàn hệ thống của đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày sang Việt Nam.
 Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể đi vào hoạt động khai thác thương mại. Ảnh Phạm Hùng
Đề xuất phải có giấy phép lái xe dưới 50cc: Vẫn cần thi sát hạch bài bản
Đề xuất người đi xe máy dưới 50cc phải có giấy phép lái xe (GPLX) trong 2 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi và dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đang tiếp tục thu hút được sự chú ý của dư luận và giới chuyên gia. TS Trần Hữu Minh - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã chia sẻ quan điểm với Kinh tế & Đô thị về đề xuất này.
 Phần lớn học sinh đi xe máy khi chưa có đủ kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện Ảnh Hoàng Hiệp
Xử lý rác thải nông thôn tại Hà Nội: Nhanh chóng cải tiến công nghệ
Với thực trạng rác thải nông thôn như hiện nay, nếu không quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, rác thải sẽ là một nguy cơ lớn đe dọa môi trường và cả sự phát triển bền vững của đô thị. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương ở ngoại thành đã thành lập các tổ thu gom rác thải trong thôn xóm và chở đến đổ tại địa điểm quy định. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bãi chứa rác tạm thời và luôn trong tình trạng quá tải.
 Bãi rác đầu xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đã quá tải nhiều ngày qua, hàng trăm tấn rác ứ đọng ở bãi tập trung lộ thiên Ảnh Hà Ánh
Nhiều cây xăng “găm hàng”chờ tăng giá?
Vài ngày gần đây, nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội, Đắk Lắk, Hải Dương, Bắc Giang... chỉ bán xăng nhỏ giọt, thậm chí còn thông báo hết xăng, tạm thời ngừng bán. Nhiều ý kiến cho rằng DN không muốn bán để giữ hàng, chờ đợt tăng giá ngày 28/5.
 Tại Hà Nội nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng trong những ngày qua. Ảnh Ngô Cường
Tranh thủ hình ảnh đẹp để hút khách quốc tế
Vừa khởi động kích cầu du lịch nội địa chưa bao lâu, ngành du lịch buộc phải tính xa tới các giải pháp thu hút khách quốc tế sau đại dịch Covid-19. Một trong những gợi mở từ các chuyên gia quốc tế là tranh thủ hình ảnh đẹp của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch.
 Du khách tản bộ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Công Hùng
“Trái ngọt” từ đồng hoang
Tận dụng khu đồng hoang để trồng sen trắng, gia đình chị Tạ Thị Bích (thôn Song Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai) bất ngờ thu được “trái ngọt” khi đầm sen trở thành địa chỉ thu hút đông đảo khách du lịch.
 Đầm sen trắng tại Song Khê, Tam Hưng, Thanh Oai thu hút đông đảo khách đến chụp ảnh.
Thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC+: Đối mặt với nguy cơ đổ vỡ
Giá dầu ngọt nhẹ WTI đã phục hồi tới 70% sau khi chạm mức âm lần đầu tiên trong lịch sử hồi tháng 4 vừa qua. Mặc dù vậy các nhà phân tích vẫn quan ngại, liệu đà phục hồi quá nhanh của thị trường “vàng đen” có khiến các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt từ bỏ cam kết quota theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+.
 Giá dầu ngọt nhẹ WTI đã phục hồi tới 70 sau khi chạm mức âm lần đầu tiên trong lịch sử hồi tháng 4 vừa qua.