Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 30/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Giải quyết kiến nghị của người dân phải rõ ràng, không nói suông; Ưu tiên đầu tư dự án môi trường nông thôn bức thiết… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/9/2020.

 Trang nhất số báo 229 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/9/2020.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Giải quyết kiến nghị của người dân phải rõ ràng, không nói suông

Sáng 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các Đại biểu Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hoà chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thanh Hải

Ưu tiên đầu tư dự án môi trường nông thôn bức thiết

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành uỷ tổ chức Hội thảo liên kết 4 nhà về xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Nội. Dự, chỉ đạo hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Bá Hoạt

Đề xuất thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu: Lợi bất cập hại

Nhiều chuyên gia đánh giá, thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu có thể khắc phục được hạn chế của thu phí qua đầu phương tiện nhưng lại có thể khiến phát sinh nhiều bất cập khác.

 Thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu là lợi bất cập hại. Ảnh: Hòa Thắng

Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng

Chiều 29/9, TP Hà Nội tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020.

Tham dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ; Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ.

 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Giải B Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020

GDP 9 tháng đầu năm 2020: Thấp nhất thập kỷ

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố tại họp báo sáng 29/9, tăng trưởng GDP quý III đạt 2,62%, thấp nhất 10 năm qua, nhưng tăng mạnh so với mức 0,36% của quý II. Kết quả này giúp GDP 9 tháng tăng 2,12%

 Xếp hàng hóa xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Anh

Phát triển nhà ở xã hội cần cơ chế đặc thù

Nhằm giải quyết vấn đề gia tăng dân số nhanh tại đô thị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 06/CTr-TU nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết nhu cầu về quỹ nhà ở cho người dân. Mặc dù là một trong số ít địa phương đi đầu về phát triển nhà ở, nhưng vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có cơ chế đặc thù cho Thủ đô trong vấn đề này.

 Khu nhà ở xã hội Việt Hưng. Ảnh: Hải Linh

Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến: Ùn tắc vì quá nhiều điểm mở gây xung đột

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết đã bổ sung sơn kẻ vạch, biển báo hướng dẫn giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, vẫn cần thêm biển báo và điều chỉnh phương án lưu thông, chống ùn tắc tại đây.

 Bổ sung vạch sơn, sửa mũi tên chỉ dẫn cũ trên làn quay đầu, đường Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông.

Chấn chỉnh công trường gây bức xúc cho người dân phường Thịnh Quang

Để phục vụ việc thi công dự án cải tạo ngõ 111, 143, 181 Yên Lãng, đơn vị thi công đã tiến hành mượn tạm phần diện tích lưu không dưới gầm cầu đường sắt Cát Linh – Hà Đông làm “công trường” để đổ các tấm đan bê tông phục vụ dự án. Tuy nhiên, sự cẩu thả của đơn vị thi công đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (VSMT)… khu vực, gây bức xúc trong Nhân dân.

 Khu vực lưu không dưới gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị biến thành nơi sản xuất tấm đan bê tông.

Xây dựng các dự án hạ tầng tại quận Hoàng Mai:Giảm áp lực của quá trình đô thị hóa

Theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đang mở rộng khu vực đô thị trung tâm từ các quận nội đô về các quận phía Tây và Nam TP, trong đó có quận Hoàng Mai. Để trở thành quận nằm trong đô thị trung tâm của TP, nhiều dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông trọng điểm đang được quận Hoàng Mai đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện theo quy hoạch.

 Dự án đường Vành đai 2,5 cũng đang được đẩy mạnh tiến độ. Ảnh Phạm Hùng

Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì: Khu dân cư không để “bà hỏa” viếng thăm

Nhờ có sự tích cực hỗ trợ từ cơ quan chức năng, các tổ dân phố (TDP) của thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì đã triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Qua đó, giúp những khu dân cư này nhiều năm qua không để “bà hỏa” viếng thăm.

 Tổ trưởng Tổ dân phố Chợ (thị trấn Văn Điển) Nguyễn Hữu Thanh hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Hữu Trường

Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn: Tôn vinh sáng tạo  vì trẻ em

Sau thời gian dài các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật dành cho thiếu nhi bị gián đoạn, chiều 29/9, báo Thể thao & Văn hóa  tổ chức lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn. Giải thưởng nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi. Và quan trọng hơn, giải thưởng như một cú hích mở đầu, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội vào việc đầu tư, sáng tác, trình diễn nghệ thuật giải trí dành cho trẻ em.

 Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao Giải Hiệp sĩ Dế mèn cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả truyện dài“Làm bạn với bầu trời”. Ảnh: Thành Đạt

Để bản sắc không bị nhạt phai - Bài 3: Loay hoay bảo tồn di sản

Trước sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Thủ đô, câu chuyện làm thế nào để bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc một lần nữa được khơi gợi với nhiều trăn trở của chính quyền địa phương và nhà quản lý.

 Bắn nỏ là một trong những trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Thủ đô mỗi dịp lễ hội.

Đưa nông sản vào chuỗi giá trị

Đa phần hộ sản xuất, hợp tác xã (HTX) vẫn chưa liên kết thành chuỗi giá trị, dẫn tới tình trạng được mùa mất giá hoặc sản phẩm không thể vào được các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Nhằm từng bước tháo gỡ nút thắt này, ngày 29/9, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức “Diễn đàn khuyến nông @ Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”

 Nông dân chăm sóc đu đủ tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất. Ảnh: Ánh Ngọc

90 phút quan trọng trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

Sáng 30/9 (giờ Việt Nam), Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cùng đối thủ Dân chủ Joe Biden chính thức bước vào cuộc tranh luận công khai đầu tiên - đúng 5 tuần trước ngày bầu cử 3/11.

 Phóng viên tác nghiệp tại sân khấu diễn ra cuộc tranh luậnTổng thống đầu tiên.