Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 3/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố; Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 9 nội dung chuẩn bị trình HĐND TP; Hà Nội sẽ tạo môi trường đầu tư ổn định cho doanh nghiệp Thái Lan… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/6/2020.

 Trang nhất số báo 127 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/6/2020
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5: Tình hình kinh tế khởi sắc
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 đã có dấu hiệu tốt lên, vì thế Chính phủ và chính quyền các địa phương cần có quyết tâm cao để tiếp tục tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 2/6.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2020.  Ảnh Thống Nhất
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố
Sáng 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng Hà Nội về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; triển khai việc góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 3/6 - Ảnh 3
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét 9 nội dung chuẩn bị trình HĐND TP
Sáng 2/6, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 6/2020 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 15, HĐND TP và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 6/2020. Ảnh Công Thọ
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP lần thứ II thành công tốt đẹp
Ngày 2/6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025
Hà Nội sẽ tạo môi trường đầu tư ổn định cho doanh nghiệp Thái Lan
Chiều 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, chính quyền TP, sự đồng lòng của người dân nên tới nay Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cơ bản đã kiểm soát được Covid-19; duy trì được tốc độ tăng trưởng dương (3,72%) và đảm bảo các chỉ tiêu về thu chi ngân sách trong quý I/2020. 
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat. Ảnh Thanh Hải
Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số: Cửa thoát hiểm cho doanh nghiệp hậu Covid-19
Thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số (KTS) phát triển đang giúp DN mở rộng khả năng quảng bá, tiếp thị khách hàng mà không cần tăng chi phí tương ứng... Song các chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ rõ, hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên kênh bán hàng trực tuyến, sàn TMĐT đã làm mất uy tín DN, khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào sản phẩm... Do đó, cần có chế tài mạnh để thị trường TMĐT phát triển lành mạnh.
 Toàn cảnh Hội thảo Phát triển thương mại điện tử Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh Khắc Kiên
Đối thoại doanh nghiệp - thuế Hà Nội: “Nóng” chuyện gia hạn thuế
Ngày 2/6, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại với các DN trên địa bàn để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN vượt qua thách thức để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại Hội nghị, nhóm vấn đề được các DN quan tâm nhất là các chính sách hỗ trợ về thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.
 Làm thủ tục hành chính tại cục Thuế Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Cấp biển số thông qua đấu giá: Phải có hành lang pháp lý chặt chẽ
Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, trong đó đề xuất việc cấp biển số thông qua đấu giá và theo sở thích có thu phí. Điều này được hy vọng sẽ tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo sự cạnh tranh công khai, minh bạch, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân.
 Bộ Công an đề xuất phương án cấp biển số xe thông qua đấu giá. Ảnh Trần Dũng
Xử lý cây xanh đánh chuyển từ đường Kim Mã: Phương án nào hiệu quả?
Sau 4 năm đánh chuyển từ khu vực thi công dốc hạ ngầm và ga S8 (đường Kim Mã), dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội, 80% số cây xà cừ được đưa về vườn ươm tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm vẫn sống tốt. Tuy nhiên, hiện các cây này chưa có phương án giải quyết dứt điểm.
 80% xây xanh đánh chuyển từ đường Kim Mã về vẫn sinh trưởng tốt. Ảnh Ngọc Hải

Quy hoạch Khu nhà vườn du lịch sinh thái và sân tập golf Vân Tảo: Hình thành khu vui chơi, giải trí hiện đại

TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Khu nhà vườn du lịch sinh thái và sân tập golf Vân Tảo tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín. Sau khi hoàn thiện sẽ hình thành một khu vui chơi giải trí, cây xanh thể dục thể thao kết hợp sân tập golf phục vụ Nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân địa phương.

 Phối cảnh khu nhà vườn du lịch sinh thái và sân tập Golf Vân Tảo.
Nhà mạng “bắt tay”chặn sim rác
Bắt đầu từ 1/6, các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone sẽ dừng bán sim mới tại các đại lý ủy quyền và dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đơn vị này. Đây được xem là một động thái mạnh tay nhằm chặn nguồn cung cấp sim rác ra thị trường.
 Khách hàng mua sim điện thoại trên phố Kim Mã. Ảnh Hải Linh
Những hạt sạn ở không gian đi bộ Hồ Gươm
Sau nửa tháng hoạt động trở lại, phố đi bộ Hồ Gươm lại trở thành điểm hẹn văn hoá, du lịch cuối tuần của nhiều người dân và gia đình. Tuy nhiên, nơi đây còn tồn tại một vài hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong hoạt động kinh doanh của một số cá nhân, cơ sở. 
 Người dân đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Thanh Hải
Điều trị thay thế bằng Methadone: Giúp người nghiện đoạn tuyệtvới ma túy
10 năm qua, Hà Nội đã triển khai hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần làm giảm tình trạng sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật, lây nhiễm HIV trong cộng đồng.
Người bệnh thực hiện nghiêm việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Sáp nhập, đổi tên thôn vùng dân tộc: Bảo đảm chính sách cho người có uy tín
Sau khi Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND TP được ban hành, số lượng thôn bản vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn Thủ đô có sự thay đổi khiến việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín nảy sinh nhiều bất cập.
 Ông Lý Văn Phủ, người có uy tín xã Ba Vì (huyện Ba Vì) có đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ chữ viết của người Dao
Xã hội hóa tu bổ di tích tại Ba Vì: Khi sức dân được kích hoạt
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song nhiều người dân huyện Ba Vì đã tích cực tham gia ủng hộ, công đức để tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn.
 Đình Hạc Sơn, xã Châu Sơn được tu bổ từ nguồn vốn xã hội hóa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần