Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 3/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong phát triển Thủ đô; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/8/2020.

 Trang nhất số báo 179 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/8/2020
Thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong phát triển Thủ đô
Cuối tuần qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Thanh Hải
Kiên quyết khoanh vùng dập dịch Covid-19
Chiều 2/8, chủ trì phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các các tỉnh, TP trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực có dịch trong cộng đồng cũng như phải thực hiện được mục tiêu kép trong lúc toàn cầu gặp khó khăn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao
Cuối tuần qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí nguyên lãnh đạo T.Ư, Thành ủy, HĐND, UBND TP...
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thái San

Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội: Kết quả toàn diện từ sự chủ động, sáng tạo

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND, Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP; với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

Sáng 31/7, Đại hội Đại biểu huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025  tiến hành phiên chính thức. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các đồng chí lãnh đạo của TP: Chủ nhiệm ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Doãn Toản... cùng 258 đảng viên đại diện cho hơn 8.000 đảng viên của 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hưng
Đảng bộ huyện Ứng Hòa: Những đổi thay từ sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIII xác định, phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp (NN) được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Do vậy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực kinh tế, đầu tư hạ tầng cơ sở, duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và khuyến khích DN, hộ gia đình phát triển sản xuất.
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện ứng Hòa dự lễ cắt băng khánh thành công trình trên địa bàn huyện
Đảng bộ quận Long Biên: Hoàn thiện hạ tầng đô thị tạo tiền đề cho phát triển bền vững
5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục ghi dấu ấn trong quá trình phát triển của quận Long Biên khi các mặt kinh tế - xã hội - văn hóa - an ninh quốc phòng đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Những kết quả này có được xuất phát từ sự kế thừa, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân; nhận định, dự báo đúng tình hình; vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động trong công tác quy hoạch đô thị và đầu tư; xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá...
Nút giao thông trung tâm quận Long Biên. Ảnh: Nhật Quang
Đổi biển số xe kinh doanh và sang tên cho xe không có giấy tờ: Không lo bỏ lọt xe gian
Từ ngày 1/8, Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực với nhiều quy định rất đáng chú ý. Trong đó, nổi bật có việc xe kinh doanh đổi biển số sang màu vàng và xe không giấy tơ được phép sang tên chính chủ. Những ngày đầu triển khai 2 quy định mới này diễn ra tương đối vắng vẻ. Số lượng người dân đến làm thủ tục khá nhiều nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu thông tin.
 Biển xe kinh doanh sẽ đổi sang màu vàng từ 18 Ảnh: Lê An
Bãi rác tại nút Phạm Hùng - Nguyễn Quốc Trị: Bao giờ được xử lý?
Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13/7 có bài: “Người dân bức xúc vì bãi rác án ngữ nút Phạm Hùng - Nguyễn Quốc Trị” phản ánh tình trạng rác thải tập kết lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị… gây bức xúc trong dư luận. Sau khi Báo phản ánh, UBND quận Cầu Giấy đã có Văn bản số 808/UBND-VP trả lời các vấn đề báo Kinh tế & Đô thị đã nêu. Tại văn bản này, UBND quận Cầu Giấy cho biết, tiếp nhận phản ánh, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan thuộc quận kiểm tra, xử lý theo quy định. 
 Rác thải án ngữ nút Phạm Hùng - Nguyễn Quốc Trị. Ảnh chụp sáng 29/7.
Doanh nghiệp vận tải "ngồi trên đống lửa"
Thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm nay còn chưa bù đắp được bao nhiêu, các DN vận tải hành khách (VTHK) đã lại phải đối diện với nguy cơ đình trệ kinh doanh mới.
Hành khách đi xe tại trạm trung chuyển xe buýt Long Biên. Ảnh: Thanh Hải
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1?
Từ ngày 3 đến 5/8, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập bắt đầu thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Điểm chuẩn năm nay được nhận xét cao hơn năm trước. Vậy cơ hội nào cho những thí sinh bị thiếu điểm, trượt cả hai nguyện vọng?.
Thí sinh trước giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng. Ảnh: Thanh Tùng
Lo ngại an toàn hồ chứa thủy lợi
Hồ chứa thủy lợi đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc cấp nước phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, mà còn đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Dù vậy, không ít hồ chứa hiện nay đang khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn. 
Hồ Kèo Cà tại huyện Sóc Sơn được nâng cấp bảo đảm yêu cầu cấp nước và phòng, chống thiên tai
 “Cuộc lột xác” của Việt Nam
Trang Foreign Policy mới đây đăng bài viết với nhan đề “Vietnam steps up to take ASEAN leadership role”, trong đó đánh giá cao năng lực “cầm cương” và khả năng ngoại giao của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, tổ chức trực tuyến hôm 26/6.