Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 4/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: Quyết tâm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; Hà Nội vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 4/8/2020.

Trang nhất số báo 180 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 4/8/2020
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: Quyết tâm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế
Sáng 3/8, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, khó khăn còn rất lớn. Do đó những tháng cuối năm cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông động lực tăng trưởng.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Hiếu
Hà Nội vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp.
Đánh giá rõ hạn chế để có giải pháp phù hợp
Việc chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan sẽ giúp đưa ra được các giải pháp khắc phục cụ thể, làm cơ sở quan trọng góp phần định hướng phát triển TP Hà Nội trong tương lai. Đó là nhận định được nhiều ý kiến đồng tình khi góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.
 Một góc Thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Đảng bộ Quận Tây Hồ:Hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa
Hôm nay, ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Từ dấu mốc này nhìn lại những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đảng bộ quận Tây Hồ đạt được, có thể khẳng định, ngoài phát triển kinh tế, quận đã tạo thêm những dấu ấn rõ nét trong phát triển đô thị, nâng chất lượng sống cho người dân.
 Một góc quận Tây Hồ. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội vượt khó để phục hồi tăng trưởng
Tình hình kinh tế - xã hội TP Hà Nội tháng 7 tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều ngành đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên một số ngành, lĩnh vực như du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu... còn bị ảnh hưởng lớn.
 Sản xuất thép tại Công ty Hoàng Vũ, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Chiến Công
Không để thiếu hàng, sốt giá mùa dịch
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ tiêu dùng của người dân. Đặc biệt, có phương án điều tiết nguồn hàng kịp thời cung ứng cho các tỉnh, TP có dịch bệnh, cần cách ly hoặc giãn cách xã hội.
Người tiêu dùng mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Hà Đông ngày 2/8
Xử lý nghiêm hàng quán vỉa hè vi phạm
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 1/8, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các quán bar, karaoke, quán nước, hàng ăn vỉa hè… dừng hoạt động. Đồng thời, các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện giãn cách tối thiểu 1m…
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, bên cạnh những trường hợp đã chấp hành nghiêm các quy định, vẫn còn không ít trường hợp tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng cố tình vi phạm, thậm chí chấp hành kiểu nửa vời, đặc biệt với hàng quán vỉa hè.
 Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các hàng quán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không chấp hành yêu cầu dừng hoạt động.
Tài xế xe ôm công nghệ: Nhiều rủi ro rình rập
Với tính chất linh động về thời gian, thủ tục xin việc đơn giản, thu nhập ổn định, xe ôm công nghệ trở thành nghề được nhiều người lựa chọn để kiếm sống ở các TP lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, song song với đó là những nguy hiểm luôn rình rập về tài sản, sức khỏe và tính mạng.
 Tài xế công nghệ đã trở thành nghề chính của nhiều người.
Đầu tư kinh doanh bất động sản: Vẫn nhiều rủi ro
Dự án chưa đủ thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư vẫn đưa ra chào bán, thu tiền của khách hàng. Rủi ro này không chỉ xảy ra đối với những người trực tiếp bỏ tiền mua sản phẩm, mà ngay cả những sàn giao dịch cũng bị vướng vào lao lý.
Nhiều rủi ro liên quan đến pháp lý ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường BĐS. Ảnh: Doãn Thành.
GS.TS Nguyễn Văn Hiệp: Nhiều cuốn từ điển chính tả sai rõ ràng
Mặc dù độc giả “nhặt sạn” hàng trăm lỗi của các cuốn từ điển chính tả của GS.TS Nguyễn Văn Khang, PGS.TS Hà Quang Năng… nhưng các tác giả biện minh đó là cách sử dụng theo quan điểm cá nhân. Để rộng đường dư luận về việc đúng - sai trong cách biên soạn từ điển chính tả, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - GS.TS Nguyễn Văn Hiệp.
GS.TS Nguyễn Văn Hiệp
Ngày đầu xác nhận nhập học vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh, học sinh phấn khởi
Ngày đầu tiên thực hiện xác nhận nhập học vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội, diễn ra hôm qua (3/8) đã thu hút rất đông học sinh và phụ huynh tới trường. Mọi hoạt động diễn ra nhanh gọn, được cán bộ tư vấn giải đáp tận tình và đảm bảo giãn cách xã hội.
Phụ huynh đang được các giáo viên tư vấn, hướng dẫn các bước làm thủ tục xác nhận nhập học vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. Ảnh: Minh Tốt
Ngành NN&PTNT Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp Thủ đô chưa kịp hồi phục lại đứng trước làn sóng tác động thứ hai, đòi hỏi cần tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
 Chăn nuôi lợn dần phục hồi, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thịt lợn của người tiêu dùng Thủ đô.
Microsoft mua lại TikTok: Thuận cả đôi đường
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết sẽ cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Nhân cơ hội này, gã khổng lồ công nghệ Microsoft dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ mua lại mảng kinh doanh tại Mỹ của TikTok trước ngày 15/9.
Microsoft kỳ vọng sẽ hoàn tất đàm phán mua lại TikTok trước 159. Ảnh: FT.