Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 5/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025: Phong trào thi đua ngày càng lan tỏa rộng khắp; Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Cố đô Hoa Lư và đền Đô… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/10/2020.

 Trang nhất số báo 233 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/10/2020
Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Cố đô Hoa Lư và đền Đô
Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm Đức vua Lý Thái Tổ tại Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020). Tham gia đoàn có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng tại quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Thanh Hải

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025: Phong trào thi đua ngày càng lan tỏa rộng khắp

Ngày 3/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại". Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2020 cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Hải
Thường trực Thành ủy duyệt các nội dung phục vụ Đại hội XVII
Chiều 4/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức duyệt các nội dung công tác phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham gia duyệt các nội dung phục vụ Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng bộThành phố tại Cung lao động Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: Thanh Hải
60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Tình nghĩa keo sơn gắn bó
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, chiều 3/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 TP Hà Nội - Huế - Sài Gòn (8/10/1960 - 8/10/2020). Buổi tọa đàm là dịp để khẳng định và làm rõ hơn mối tình keo sơn gắn bó giữa 3 TP Hà Nội - Huế - Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh).
 Các nhân chứng lịch sử giao lưu, chia sẻ tại buổi tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 TP Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Ảnh: Lại Tấn
Kinh tế đang phục hồi theo hình chữ V
Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nền kinh tế nước ta đã vượt qua đáy chữ V và đang dần phục hồi.
 Khách du lịch tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Duy Khánh
Phòng vệ thương mại trong EVFTA: Doanh nghiệp phải chủ động ứng phó
Việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang mở ra cơ hội xuất khẩu hàng hóa lớn cho DN Việt Nam. Tuy nhiên, khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ theo cam kết của hiệp định thì số lượng các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) sẽ ngày càng gia tăng đòi hỏi DN phải chủ động ứng phó.
 May hàng xuất khẩu tại Công ty CP May Đức Giang. Ảnh: Hải Linh
Kè hồ Hoàn Kiếm, sản phẩm Việt, trí tuệ Việt
LTS: Năm 2007, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2010), Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương của TP Hà Nội đầu tư xây dựng, tôn tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm, trong đó có dự án làm mới bờ kè Hồ Gươm. Tuy nhiên đến năm 2019, công trình xây dựng bờ kè Hồ Gươm mới thực sự khởi động. Và BUSADCO - một doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trúng thầu, thi công dự án bằng chính công nghệ BUSADCO, sản phẩm đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN - Giải cá nhân: Cụm công trình xây dựng đồng bộ hệ  thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Phạm Quốc Toàn về quá trình ấp ủ - thi công dự án của BUSADCO và Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo.
Bài 1: Chuyến bay muộn để về với hồ Hoàn Kiếm
Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2020, tâm dịch bắt đầu từ các cơ sở y tế của TP Đà Nẵng, lây lan đến Quảng Nam và Hải Dương. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và cả nước gồng mình, dồn lực lượng đến tâm dịch, cùng với đó là triển khai các hành động quyết liệt và đồng bộ các biện pháp khống chế - kiểm soát virus SASRS-CoV-2. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định sức mạnh, tinh thần đoàn kết dân tộc, trên dưới đồng lòng đồng sức chiến thắng dịch bệnh, giống như trước đây Việt Nam đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược!
 Thi công kè bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Công Hùng
Không để tồn lưu các chân rác
Tháng 10, trên địa bàn TP diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Thủ đô và đất nước… Do đó, hơn lúc nào hết, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), mỹ quan đô thị là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện. Và đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất đã được các đơn vị có liên quan chuẩn bị một cách kỹ lưỡng…
 Công tác đảm bảo VSMT phục vụ các sự kiện lớn trên địa bàn TP đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
Nút Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám: Cần một cây cầu vượt
Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám là một trong những nút thắt thường xuyên ùn tắc. Đặc biệt khi dự án hầm chui Lê Văn Lương vừa được khởi động, nơi đây lại càng cấp thiết phải có một cây cầu vượt để hoá giải áp lực giao thông dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng.
 Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy. Ảnh Phạm Hùng
Công an Thường Tín không để tụ điểm ma túy lộng hành
Những năm trước, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Thường Tín diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đáng chú ý, số thanh niên trẻ sử dụng ma túy có chiều hướng tăng. Trước tình hình này, Công an (CA) huyện quyết liệt vào cuộc triệt xóa các tụ điểm, bắt giữ đối tượng ma túy.
 Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Tín họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Rộn ràng không khí ngàn năm

Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, TP Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; đồng thời, nêu bật định hướng phát triển lâu dài của Hà Nội trên nền tảng lịch sử, văn hóa, truyền thống ngàn năm văn hiến.
 Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật múa Rồng - Hà Nội năm 2020. Ảnh: Lại Tấn.

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành ĐH năm 2020: Phổ điểm trúng tuyển từ 17 - 28 điểm

Hôm nay (5/10), các trường đại học (ĐH) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành ĐH chính quy năm 2020. Chiều 4/10, nhóm xét tuyển 52 trường ĐH miền Bắc đã họp và thống nhất điểm chuẩn, theo đó, nhiều ngành có điểm trúng tuyển lên tới 29, 30.
 Các thí sinh được tư vấn chọn ngành vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Nghị định số 98/NĐ-CP: Chưa đi vào thực tiễn
Sau 2 năm có hiệu lực, việc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, khiến nghị định này chưa thể đi vào thực tiễn.
Mô hình trồng rau thủy canh của một doanh nghiệp tại xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn
Để bản sắc không bị nhạt phai - bài 4: Gắn di sản với đời sống cộng đồng
Để di sản văn hóa, bản sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) “ăn sâu, bám rễ” và phát huy được giá trị tích cực, việc gắn di sản với đời sống cộng đồng là giải pháp hết sức quan trọng. Mặt khác, cấp thiết cần có đề án bảo tồn mang tính tổng thế trên quy mô toàn TP để tổ chức triển khai đồng bộ từ các cấp, ban ngành, địa phương.
 Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa tại Bản Lác (tỉnh Hòa Bình) là mô hình mà Hà Nội đang hướng tới.
Hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương
Ngoại trưởng các nước Mỹ, Ấn Độ, Australia đã lên đường tới Nhật Bản theo đúng kế hoạch, cho cuộc nhóm họp Bộ tứ Kim cương (QUAD) vào ngày 6/10, diễn ra bất chấp chẩn đoán nhiễm Covid-19 của Tổng thống Donald Trump hay quyết định từ chức của ông Shinzo Abe - người đề xuất ý tưởng thành lập QUAD.
 Ngoại trưởng Bộ tứ Kim cương tại cuộc họp đầu tiên vào tháng 9/2019 ở New York.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần