Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 5/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Đảng bộ Khối các cơ quan TP phải tiêu biểu, gương mẫu đi đầu… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/8/2020.

Trang nhất số báo 182 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/8/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý và 267 đại biểu chính thức đại diện cho 8.875 đảng viên của 68 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Đảng bộ Khối các cơ quan TP phải tiêu biểu, gương mẫu đi đầu

Ngày 4/8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh nhiều thành tựu nổi bật Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ rõ những vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng  khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Khai thác tối đa lợi thế của quận lõi Thủ đô

Ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên chính thức, với sự tham gia của 243 đại biểu đại diện cho 20.239 đảng viên toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Văn Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cải tạo nhà chung cư cũ: "Nằm im" vì... cơ chế

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có trên 40 nhà tập thể, chung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là hàng trăm khu nhà đã xuống cấp. Việc cải tạo, xây dựng mới các khu tập thể cũ diễn ra ì ạch do những vướng mắc về cơ chế và thiếu sự đồng thuận của một bộ phận người dân.

 Khu chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Hải

Sách lậu "sống khỏe" nhờ lỗ hổng pháp lý

Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều cơ sở in sách lậu. Điều này cho thấy vấn nạn in, tiêu thụ sách lậu ngày càng trở nên nhức nhối nhưng chế tài xử lý chưa đủ mạnh để răn đe vi phạm.

 QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra việc Công ty CP dịch vụ Chính Nghĩa (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) in sách lậu. Ảnh: Hoài Nam

Ngân hàng giảm lãi suất, kích cầu vay

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát đang trong xu thế giảm, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp là cơ sở để mở rộng chính sách tài khóa và tiền tệ, gia tăng tổng cầu.

 Hoạt động nghiệp vụ tại HDBank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Long Biên

Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Long Biên sáng cùng ngày khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Cùng đi có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, đại diện một số cơ quan, ban ngành của TP và quận Long Biên.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng (trái) cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Hải

Nhận diện tuyến đường sắt đô thị số 3

Tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 3 của Hà Nội là dự án ĐSĐT đầu tiên do Hà Nội làm chủ đầu tư và không phải ngẫu nhiên nó lại được lựa chọn thực hiện trước trong số 8 tuyến ĐSĐT theo Quy hoạch GTVT Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội đang khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Hữu Thắng

Tài xế taxi, xe ôm công nghệ lo thất nghiệp

Sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội, các tài xế taxi, xe ôm công nghệ hào hứng quay trở lại với công việc thường nhật, cải thiện thu nhập. Song giờ đây, họ lại tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, bởi dịch Covid-19 đangbùng phát trở lại tại Đà Nẵng và có nguy cơ lây lan ra các địa phương, trong đó có Hà Nội.

 Xe ôm công nghệ tự trang bị, đeo khẩu trang khi đón khách. Ảnh: Thành Luân

Quy hoạch không gian đô thị: Dự trữ cho tình huống rủi ro

Để một đô thị phát triển, các không gian được quy hoạch quy mô, hiện đại là rất cần thiết. Tuy nhiên, đó sẽ là một đô thị thông minh, bền vững hơn khi chuẩn bị sẵn không gian dự trữ, sử dụng linh hoạt khi gặp các rủi ro thiên tai, hay dịch bệnh quy mô lớn.

Việc thiết kế và xây dựng bệnh viện dã chiến ngay các địa điểm thuận lợi có sẵn để phòng chống dịch Covid-19 tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã và đang thực hiện là minh chứng cho việc các không gian đô thị được chia sẻ hiệu quả.

 Phối cảnh phương án kiến trúc Bệnh viện dã chiến tại sân vận động Mỹ Đình được giải xuất sắc Cuộc thi thiết kế ''Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến''.

Mỹ Đức xóa sổ những tụ điểm ma túy

Mỹ Đức là huyện có 65km đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ 419, 425, 429 nối liền các tỉnh Hòa Bình và Hà Nam. Đây là các tuyến đường huyết mạch thuận tiện, nên nhiều đối tượng lợi dụng trung chuyển, đưa ma túy về địa bàn và trung tâm Hà Nội.

Trước tình hình đó, Công an (CA) huyện quyết liệt vào cuộc triệt phá tụ điểm, bắt giữ đối tượng mua bán chất ma túy.

 Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mỹ Đức kiểm tra lại hồ sơ vụ án liên quan đến ma túy trước khi ra quyết định khởi tố đối tượng.

Xử lý nghiêm hành động cố tình ăn mặc phản cảm

Sau khi tiến hành các bước xác minh vụ việc, lập biên bản vi phạm, cuối tháng 7/2020, thanh tra Sở VH&TT Hà Nội ra quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh quán bar 40 triệu đồng và đình chỉ 4 tháng biểu diễn với 8 người mẫu, vũ công (trong đó có DJ Ngân 98) liên quan đến vụ ăn mặc phản cảm hôm 23/7.

Theo nhận định của dư luận, đây được coi là mức phạt cao nhất trong các vụ việc vi phạm về hành vi ăn mặc phản cảm đã từng xảy ra ở Hà Nội.

 Hình Ngân 98 mặc bikini gần như lộ nguyên vòng 3 biểu diễn DJ bị dân mạng phản đối. Ảnh cắt từ Clip

Ba Vì thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP: Công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Những ngày này, các ngành chức năng của huyện Ba Vì đang rất cố gắng, nỗ lực để rà soát và chi trả quyền lợi cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách.

 Chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42 tại huyện Ba Vì.

Việt Nam là tấm gương trong cuộc chiến trường kỳ Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định con đường đẩy lùi Covid-19 của thế giới vẫn còn dài, buộc nhiều quốc gia phải tính toán lại chiến lược phòng dịch, mà Việt Nam được xem là điển hình đáng học hỏi.

 Các nhà lãnh đạo hàng đầu của WHO trong một cuộc họp thường kỳ về đại dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần