Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 8/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quận Nam Từ Liêm cần phấn đấu trở thành đô thị lõi của Thủ đô; Tìm giải pháp căn cơ phát triển nông nghiệp bền vững; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kiểm tra dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn: Gỡ vướng để sớm vận hành… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 8/5/2020.

 Trang nhất số báo 103 - báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 8/5/2020

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quận Nam Từ Liêm cần phấn đấu trở thành đô thị lõi của Thủ đô

Sáng 7/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với quận Nam Từ Liêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao quà hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cho các trường học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh Thanh Hải.JPG

Tìm giải pháp căn cơ phát triển nông nghiệp bền vững

Sáng 7/5, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 02/CTr-TU của Thành ủy và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kiểm tra dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn: Gỡ vướng để sớm vận hành

Ngày 7/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn và làm việc với chủ đầu tư. Trước những kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP đã kịp thời tháo gỡ để đưa dự án vào vận hành sớm nhất.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh Công Trình

Cử tri đề nghị sớm đưa tuyến đường sắt đô thị vào hoạt động

Ngày 7/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và các Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri 3 quận Thanh Xuân - Cầu Giấy - Hà Đông, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân - Cầu Giấy. Ảnh Thái San

Xăng dầu giảm sâu: Cước vận tải vẫn đứng im

Giá xăng dầu trong nước đang giảm sâu, ở mức thấp kỷ lục trong hơn 10 năm qua, thế nhưng giá cước vận tải vẫn không có dấu hiệu giảm, thậm chí còn tăng. Nghịch lý chỉ muốn tăng không muốn giảm, bất chấp thực tế của giá cước vận tải cho thấy nhiều bất cập trong quản lý, điều tiết thị trường.

 Mua bán xăng dầu trên phố Nguyên Hồng.  Ảnh Hải Linh

Cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu

Ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống mới.

 Quang cảnh cuộc họp Thường trực Chính phủ.  Ảnh Nguyễn Hiếu

VN-Index tăng vượt 795 điểm: Cổ phiếu lớn nhỏ đồng loạt tăng

Hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán ngày 7/5 bứt tốc với sự hỗ trợ đắc lực từ các cổ phiếu lớn, nhỏ. VN-Index tăng gần 14 điểm, lên 796,54 điểm, trong khi HNX cũng tiến gần mốc 110 điểm. 

 Nhà đầu tư tham khảo thị trường tại một sàn chứng khoán Hà Nội. Ảnh Việt Linh

Xô xát do va chạm giao thông: Cần ứng xử văn minh hơn

To tiếng, mắng chửi, thậm chí sử dụng bạo lực sau những tình huống va chạm giao thông là điều không hiếm gặp trong cuộc sống. Bạo lực là cách để thị uy sức mạnh, giải phóng cơn giận dữ nhưng cũng thể hiện sự coi thường luật pháp của những kẻ thích dùng nó. 

 Một vụ ẩu đả sau va chạm giao thông trên đường Trần Khát Chân. Ảnh Trần Dũng

Doanh nghiệp khổ vì quy chuẩn

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn có vai trò quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng nhưng việc chồng chéo và lặp lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn đang gây ra lãng phí và phiền toái cho DN. 

 Khu chung cư cao tầng trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh Thanh Hải

Phát huy mô hình khám bệnh trực tuyến

Thời gian qua, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, TP trong cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch Covid-19. Để giảm lưu lượng người đến khám bệnh, các bệnh viện (BV) triển khai hiệu quả mô hình khám bệnh trực tuyến, hẹn giờ khám bệnh qua mạng… 

 BV Phụ sản Hà Nội triển khai đặt lịch hẹn trước đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giá bất động sản trụ vững trong cơn bão Covid-19

Tại nhiều nước, doanh số bán nhà suy yếu trong những tháng đầu năm nay do chịu ảnh hưởng từ các lệnh phong tỏa và biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn dịch bệnh Covid-19, nhưng giá bất động sản vẫn duy trì ổn định, thậm chí còn tăng.

 Giá nhà ở tại Mỹ trong tháng 3/2020 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn AP