Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 8/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hà Nội tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc năm 2020: Thu hút nhân tài phát triển Thủ đô; Đề xuất hỗ trợ kinh phí đổi xe máy cũ: Nghiên cứu kỹ tính khả thi… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 8/9/2020.

 Trang nhất số báo 210 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 8/9/2020
TP Hà Nội tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc năm 2020: Thu hút nhân tài phát triển Thủ đô
Ngày 7/9, TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP năm 2020.
Tới dự buổi Lễ có GS.TS NGƯT Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các thủ khoa. Ảnh: Thanh Hải
Đề xuất hỗ trợ kinh phí đổi xe máy cũ: Nghiên cứu kỹ tính khả thi
Trong mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc Hà Nội sẽ thực hiện đổi xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, theo đại diện Sở TN&MT Hà Nội, đây mới chỉ là ý tưởng đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Hiện, lãnh đạo TP giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu, báo cáo về nội dung này.
 Xe máy cũ lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Công Hùng
Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:  Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện
Không khuôn mẫu, chung chung, mà bắt nhịp vào những vấn đề thực tiễn đang cần, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và các hệ thống chính trị các cấp TP giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá đã tạo được những cú hích cần thiết cho cả hệ thống chính trị.
 Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn giải quết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Công Hùng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh: Giá điện tăng, giảm sẽ do thị trường quyết định
Ngày 7/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đang hoàn thiện cơ chế bán lẻ điện cạnh tranh để năm 2024 tuân theo cơ chế thị trường, Nhà nước không can thiệp vào giá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên giải trình.
Mùa công bố kết quả kinh doanh sau soát xét: Lợi nhuận giảm sâu, nợ xấu tăng vọt
“Đến hẹn lại lên”, mùa công bố báo cáo tài chính bán niên sau soát xét lại ghi nhận sự chênh lệch nhiều chỉ số kinh doanh quan trọng như lợi nhuận, nợ xấu… so với báo cáo tài chính tự lập của DN theo chiều hướng xấu đi. Tình trạng DN “bốc hơi” lợi nhuận cả nửa tỷ đồng hay nợ nghi ngờ tăng gấp 5 lần so với báo cáo tự lập… vừa ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, vừa gây nhiễu loạn, làm giảm tính công bằng và minh bạch của thị trường.
 Khách hàng giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xuất khẩu hàng Việt vào thị trường EU: Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) sau 1 tháng có hiệu lực đã tạo ra những hiệu ứng tích cực cho các DN xuất khẩu (XK) hàng Việt vào thị trường EU. Tuy nhiên, để nâng cao kim ngạch đòi hỏi DN phải thay đổi tư duy kinh tế, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh với các nước đang XK các mặt hàng tương tự vào EU.
 Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Công Hùng
Bất động sản - kênh đầu tư trú ẩn an toàn?
Dù dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến toàn nền kinh tế nhưng các chuyên gia cho rằng, bất động sản (BĐS) vẫn là kênh đầu tư an toàn, mang lại lợi ích lâu dài...
 Bất động sản khu nghỉ dưỡng tại Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Mai Vân
Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đa phần các bị cáo được xét hỏi đều khai nhận tội, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, được hưởng lượng sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày 7/9 (Ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: Thái San
Lời giải nào cho du lịch Hà Nội sau mùa dịch? - Bài 2: Thiếu tour đặc trưng, khó hút khách
Nhiều năm nay, sản phẩm du lịch Hà Nội vẫn chỉ thuần túy thăm phố cổ, xem múa rối nước, viếng lăng Bác, thăm Bảo tàng Dân tộc học, làng nghề... Việc thiếu tour du lịch đặc trưng, hấp dẫn đã vô tình biến Hà Nội trở thành điểm trung chuyển du khách tới những điểm du lịch của các địa phương khác.
Hà Nội sở hữu hơn 5.000 di sản có giá trị tiêu biểu nhưng chưa khai thác hết tiềm năng du lịch. Ảnh: Ngọc Tú
Mở rộng mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm: Tạo niềm tin cho người tiêu dùng
Sau một năm mở rộng mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP), Hà Nội bước đầu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý ATTP của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập để mô hình hoạt động hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa hàng trà sữa Ding Tea, phố Duy Tân. Ảnh: Thảo Trần
Thạch Thất cán đích huyện nông thôn mới
Cục trưởng – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) T.Ư Nguyễn Minh Tiến cho biết, đối chiếu các tiêu chí, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đầy đủ điều kiện để trình Chính phủ xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.
 Huyện Thạch Thất đầy đủ điều kiện để xét công nhận nông thôn mới. Ảnh: Doãn Thành
Việt Nam nỗ lực hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (trái) tại họp báo quốc tế về AMM53 và các hội nghị liên quan. Ảnh: MinhTuấn