Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 16/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biển người tại khu du lịch chùa Tam Chúc: Nguy cơ vỡ trận phòng dịch Covid-19; Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số loại hình kinh doanh…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 58 ra ngày 16/3.

 Trang nhất số báo 58 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 16/3/2021
Biển người tại khu du lịch chùa Tam Chúc: Nguy cơ vỡ trận phòng dịch Covid-19
Lượng người tăng đột biến tại các di tích vào dịp cuối tuần vừa qua, đặc biệt là hình ảnh biển người tại khu danh thắng chùa Tam Chúc khiến dư luận lo lắng nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu Covid-19 bùng phát trở lại. Sau sự việc trên, các cơ quan quản lý đang ráo riết vào cuộc chấn chỉnh, nhưng cũng cần hơn nữa các biện pháp quyết liệt, cùng việc cảnh tỉnh người dân khi thực hành tín ngưỡng văn hóa tâm linh trong mùa dịch.
 Biển người chen lấn tại chùa Tam Chúc ngày 14/3. Ảnh: Thanh Thảo
Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số loại hình kinh doanh
Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội  chủ trì phiên họp thứ 98 với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Công Thọ
Quốc hội khóa XIV: Dấu ấn đậm nét về lập pháp, giám sát
Ngày 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 54, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội. Sau khi được góp ý, hoàn thiện, báo cáo này sẽ được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Bùi Hùng
Bàn giao 260 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội 
Sáng 15/3, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị.
 Các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Lê Hồng Sơn tiếp nhận và bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP Hà Nội
Hà Nội khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi mới
Sáng 15/3, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hoá - xã hội TP Hà Nội đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội mới tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Công bố Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại trường Đại học (ĐH) Thủ đô Hà Nội.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Quyết định cho Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
"Núi" rác tồn tại trên Quốc lộ 6: Nhiều bất cập trong đấu thầu
Sau 3 năm tổ chức đấu thầu tập trung, từ năm 2021, Hà Nội đã giao lại cho các quận, huyện lựa chọn nhà thầu thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn. Đến thời điểm này, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số quận, huyện, đặc biệt là huyện Chương Mỹ, việc lựa chọn nhà thầu thiếu tính thống nhất khiến công tác thu gom rác bộc lộ nhiều bất cập.
 Rác thải tồn đọng trên QL6 đoạn qua huyện Chương Mỹ.
Chặn đầu Cơ, thổi giá bất động sản: Minh bạch giá trị đất đai
Những năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) chứng kiến nhiều đợt sốt đất, không chỉ tại dự án ở các TP lớn, mà còn ở các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc... và gần đây nhất là tại Hớn Quản (Bình Phước). Tình trạng này dấy lên nhiều lo ngại, thị trường BĐS có thể quay lại kịch bản 10 năm trước nếu không có biện pháp ngăn chặn, điều tiết đầu cơ, thổi giá làm biến dạng thị trường.
 Cò đất ồ ạt lên Bình Phước sau thông tin dự kiến xây dựng sân bay. Ảnh: Tiểu Thúy
Ngày đầu ra quân xử lý vi phạm nồng độ Cồn: Phát hiện nhiều lái xe vi phạm
Ngày 15/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT cả nước phát hiện 604 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
 Nhiều tài xế được test ma túy và đo nồng độ cồn trong đêm trên cao tốc  Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình
Rạp Việt tự cứu mình bằng phim nội
Gần 3 tháng đầu năm, điện ảnh Việt Nam trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Ban đầu, nhiều bộ phim bị hoãn khởi chiếu vì dịch bệnh, rút khỏi rạp vì không có khán giả, rồi lại bùng nổ vì doanh thu trăm tỷ sau vài ngày khởi chiếu. Hiện tượng đó cho thấy, điện ảnh Việt đủ sức đề kháng với dịch bệnh nếu chuẩn bị được những bộ phim chất lượng, đáp ứng nhu cầu khán giả.
 Khán giả xếp hàng chờ mua vé tại Rạp chiếu phim Quốc gia chiều 153. Ảnh: Công Hùng
Việt Nam kỳ vọng xuất khẩu vaccine Covid-19
Sáng 15/3, tại trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Covivac phòng Covid-19 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu đã chính thức tiêm cho người tình nguyện. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam”.
 Tiêm vaccine Covivac phòng Covid-19 cho người tình nguyện sáng 153 tại trường Đại học Y Hà Nội
Mê Linh siết quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Bảo đảm nông sản an toàn, chất lượng
Là vùng chuyên canh rau màu lớn của Hà Nội, công tác quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được huyện Mê Linh đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn chất lượng nông sản đến tay người tiêu dùng.
 Nông dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng. Ảnh: Lâm Nguyễn
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Vẫn còn nhiều việc phải làm
Việc các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ hàng hóa nhập lậu, giả, nhái thương hiệu không chỉ gây thiệt hại cho các DN làm ăn chân chính mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng (NTD). 
 Tư vấn quyền lợi người tiêu dùng tại siêu thị Big C. Ảnh: Lê Nam
Tình hình Myanmar leo thang căng thẳng
Đụng độ giữa lực lượng an ninh Myanmar và những người tham gia tuần hành phản đối cuộc chính biến leo thang trong ngày 15/3 sau khi gần 40 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó một ngày.
 Thiết quân luật đã được chính quyền Myanmar ban bố ở quận Hlaingthaya. Nguồn: IANS

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần