Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 17/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng, chống dịch Covid-19: Thần tốc trong truy vết, khoanh vùng, dập dịch; Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 35 ra ngày 17/2.

 Trang nhất số báo 35 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 17/2/2021
Phòng, chống dịch Covid-19: Thần tốc trong truy vết, khoanh vùng, dập dịch
Chiều 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn TP tại quận Tây Hồ. Cùng đi có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế
Chiều 15/2 (mùng 4 Tết), Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 90 với sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP.
 Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công Thọ
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ: Quyết liệt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Ngay ngày đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đến nay, các bộ ngành, địa phương…. đều ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
 Sản xuất thiết bị điện thông minh tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh Thanh Hải
Các quận, huyện siết chặt phòng dịch Covid -19
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, ngày 16/2, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19. 
 Người dân được đo thân nhiệt, cấp nước rửa tay khi tham quan tại chùa Hà ngày mùng 3 Tết. Ảnh Lại Tấn
Thị trường sau Tết, đủ nguồn cung không sốt giá
Mặc dù kỳ nghỉ Tết năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt lợn lại không tăng giá đột biến. Công tác phòng, chống dịch cũng đã được nhiều chợ trên địa bàn và các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối triển khai tích cực.
 Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Hapro. Ảnh Thanh Hải
Sau Tết, kênh đầu tư nào sinh lời nhất?
Các kênh đầu tư trước Tết đều có những biến động không ngừng. Giữa lúc chứng khoán có dấu hiệu hồi phục thì giá vàng lại lao dốc, lãi suất giảm.
 Nhà đầu tư giao dịch trực tuyến tại một Công ty Chứng khoán Hà Nội. Ảnh Trần Quỳnh
Giao thông êm thuận, tai nạn giảm
Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân lục tục trở lại Hà Nội, nhưng khác với nhiều năm trước, tình hình giao thông khá êm thuận, các bến xe đìu hiu thưa vắng.
 Hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh Mạnh Kiên
Phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội: Tối ưu từ giải pháp quy hoạch tích hợp
Trong bối cảnh quỹ đất các quận trung tâm Hà Nội ngày càng cạn kiệt, việc tập trung vào xây dựng, phát triển dự án hạ tầng giao thông sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho vùng ven TP và đem lại nhiều tiềm năng phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại.
 Xe buýt sử dụng năng lượng sạch chạy trên các tuyến ưu tiên, trên cao... có thể chuyển thành đường sắt khi tích tụ đủ lượng khách và nguồn vốn đầu tư (ví dụ tại Vũ Hán, Trung Quốc)
Cố tình làm lây lan dịch bệnh Covid-19: Chế tài đã có, không khó xử lý
Các trường hợp là bệnh nhân, người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 khai báo không chính xác, giấu lịch trình; trường hợp trốn cách ly, không hợp tác với cơ quan chức năng... có thể gây ra hiểm họa khiến dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Các luật sư, chuyên gia cho rằng, chế tài đã có, không khó để xử lý những trường hợp này.
 Khu vực cách ly chung cư Garden Hill tại phường Mỹ Đình. Ảnh Nguyễn Trường
Hà Nội vui Tết Tân Sửu trong an toàn
Với sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền các cấp, người dân Thủ đô đã tận hưởng trọn vẹn không khí Tết  Tân Sửu 2021 vui tươi, phấn khởi, an toàn.
 Xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Thanh Hải
Các trường Hà Nội kích hoạt dạy học trực tuyến sau nghỉ Tết
Ngay sau khi UBND TP Hà Nội cho phép học sinh (HS), sinh viên (SV) tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến hết ngày 28/2, các phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), trường học ở Hà Nội đã kích hoạt dạy học trực tuyến và triển khai những giải pháp đảm bảo chất lượng.
 Học sinh trường Tiểu học Tây Đằng B (huyện Ba Vì) học trực tuyến qua internet.
Hối hả xuống đồng đầu Xuân
Ngay sau Tết Tân Sửu, tranh thủ thời tiết ấm áp, nông dân ngoại thành Hà Nội đã tranh thủ xuống đồng gieo cấy vụ Xuân.
 Công nhân vận hành trạm bơm Ấp Bắc lấy nước vụ Xuân. Ảnh Trọng Tùng
Thắp sáng những tuyến đường giao thông ở Phú Xuyên
Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đường giao thông, thời gian qua huyện Phú Xuyên đã quyết liệt triển khai xây dựng, lắp đặt điện chiếu sáng tại hàng loạt tuyến đường. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm đẹp cảnh quan.
 Hệ thống điện chiếu sáng trên đường đê sông Hồng đi qua 5 xã của huyện Phú Xuyên vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh Công Tâm
G7 ưu tiên đối phó khủng hoảng Covid-19
Việc đối phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế toàn cầu sẽ là vấn đề trọng tâm trong cuộc họp của các lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), gồm Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Italia, Nhật Bản và Canada, dự kiến diễn ra vào ngày 19/2 tới.
 Thượng đỉnh trực tuyến G7 sắp tới sẽ là cuộc họp đa phương lớn đầu tiên mà ông Joe Biden tham gia trên cương vị Tổng thống Mỹ.