Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 30/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như “mệnh lệnh thời chiến”; Đau đầu quản lý thực phẩm chức năng… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 175 ra ngày 30/7/2021.

 Trang nhất số báo 175 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/7/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước chung sức chống dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 30/7 - Ảnh 2
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như “mệnh lệnh thời chiến”
Ngày 29/7, kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, TP muốn thực hiện tốt giãn cách xã hội, thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện thật tốt. Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như “mệnh lệnh thời chiến”.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng duy trì sản xuất và phòng chống dịch Covid 19 tại Công ty TNHH Osco International, cụm CN Lai Xá, huyện Hoài Đức. Ảnh Thanh Hải
Đau đầu quản lý thực phẩm chức năng
Vài năm trở lại đây, thực phẩm chức năng (TPCN) được nhiều người xem như “thần dược” với đủ các loại, từ "bổ thần kinh, xương khớp", "giúp đẹp da, ngăn ngừa lão hóa", thậm chí "hỗ trợ điều trị ung thư", "điều trị Covid-19"… Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng TPCN bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lại không hề dễ dàng.
 Lực lượng quảng lý thị trường số 4 Hà Nội kiểm tra số thực phẩm chức năng thu giữ trên địa bàn. Ảnh Công Hùng
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Tăng khuyến cáo để người dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách
Sáng 29/7, Đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai
Hà Nội tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Sáng 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì. Tại buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ của 5 đơn vị, tổ chức, DN trên địa bàn Thủ đô hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trị giá 1,622 tỷ đồng.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận ủng hộ.
Nợ xấu ngóng luật
 Đến 15/8/2022, Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội sẽ hết hiệu lực. Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Xử lý nợ xấu để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD).
 Các chuyên gia nhận định vào cuối năm nợ xấu có thể tăng mạnh. Ảnh Phạm Hùng
CPI tháng 7/2021 tăng 2,64%
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 2,25% so với tháng 12/2020 và tăng 2,64% so với tháng 7/2020. 
 Người dân mua hàng tại siêu thị Vinmart Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Doanh nghiệp “đầu tàu” chung tay chống dịch
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ ngày 24/7, các tập đoàn, DN trên địa bàn TP đã gấp rút thực hiện giãn cách xã hội, vừa nỗ lực sản xuất kinh doanh, vừa tự thân chống dịch, chung tay cùng TP Hà Nội và Chính phủ vượt qua khó khăn do dịch bệnh.
 Người lao động PVOIL thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, vừa hăng say làm việc tại Tổng kho xăng dầu. Ảnh Hoàng Anh
Cần sớm giải quyết bất cập trên “luồng xanh”vận tải
“Luồng xanh” được Bộ GTVT phối hợp với các tỉnh, TP thực hiện, tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải, với tiêu chí vừa giám sát lịch trình của tài xế, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa nhanh chóng, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tiêu thụ. Từ khi triển khai, hệ thống này đã đạt được một số yêu cầu trong chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên cũng bộc lộ không ít bất cập cần điều chỉnh.
 Công an huyện Mê Linh kiểm tra thông tin xe chở hàng thuộc 'luồng xanh' đi từ tỉnh Vĩnh Phúc vào Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Tiếp bài “Công trình cải tạo quán karaoke gây ảnh hưởng đến người dân”: Phường Nguyễn Du làm ngơ trước vi phạm?
Báo Kinh tế & Đô thị ngày 8/7 có bài: “Tại phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng): Công trình cải tạo quán karaoke gây ảnh hưởng đến người dân”, phản ánh việc chủ nhà số 116 phố Tuệ Tĩnh tiến hành cải tạo, sửa chữa quán karaoke không phép gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực.
 Hiện trạng công trình cải tạo quán karaoke tại số 116 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du. Ảnh chụp ngày 29/7.
Thống nhất mẫu giấy cho người đủ điều kiện lưu thông tại Hà Nội
Ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký, ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội. Mẫu giấy này nhằm tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, TP khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện; thống nhất mẫu giấy tờ, quy trình kiểm soát việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào TP.
 Công an quận Ba Đình kiểm tra giấy thông hành của người dân trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Phạm Hùng
Gấp rút hoàn thành 6 nhánh lên xuống đường Vành đai 3 trên cao
Dự án thi công 6 nhánh nối lên xuống đường Vành đai 3 trên cao, đang bước vào những công đoạn cuối. Sau khi hoàn thiện, nhánh nối sẽ đồng bộ kỹ thuật đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp.
 Thi công dự án đường nhánh vành đai 3 trên cao.
Chống cả lãng phí “vô hình”
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lần đầu tiên vấn đề kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí được đưa ra thảo luận kỹ càng tại tổ và hội trường. Nhiều giải pháp đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra với kỳ vọng, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ đi vào nề nếp, tạo thêm nguồn lực lớn cho phát triển. 
 Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. ảnh Công Hùng
Lan tỏa năng lượng tích cực trong mùa dịch
Nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, cổ vũ tinh thần của người dân và đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, các nghệ sĩ Việt đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
 Sân khấu đặc biệt của saxophone Trần Mạnh Tuấn tại sân bệnh viện dã chiến. Ảnh FBNV.
Hà Nội hỗ trợ hơn 1,4 triệu lao động, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn: Để không ai bị bỏ lại phía sau!
Toàn TP Hà Nội đã có trên 1,438 triệu lao động được hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng. Đã có nhiều hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền để trang trải trong thời kỳ giãn cách xã hội.
 Cán bộ phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) đang hướng dẫn lao động không có giao kết hợp đồng lao động làm hồ sơ để hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội.
Thành tích ấn tượng của ngôi trường ngoại thành
Tại bảng công bố top 10 trường có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất của Hà Nội trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, giữa những tên trường “hot” thuộc nội thành, xuất hiện tên một ngôi trường huyện, đó là trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn. Ấn tượng hơn, năm nay là năm thứ 2 ngôi trường này lọt top trường có điểm trung bình Ngữ văn cao nhất TP.
 Trường THPT Đa Phúc lọt top 10 điểm trung bình Ngữ văn cao nhất Hà Nội- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Quản chặt an toàn thực phẩm từ gốc
Cùng với nguy cơ lây lan dịch Covid-19, vấn đề mất an toàn thực phẩm (ATTP) cũng đang là mối lo lớn của xã hội thời gian qua. 
 Lực lượng chức năng kiểm tra ATTP một cơ sở kinh doanh ở quận Hà Đông
Rào cản của nông dân Phúc Lâm
Những năm gần đây, một số nông dân xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản sạch, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình này vẫn còn nhiều khó khăn.
 Mô hình trồng rau ngót lắp đặt hệ thống tưới nước tự động của hộ anh Ngô Đức Mạnh, ở xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức). Ảnh Ngọc Ánh
Kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều quận, huyện: Điều hành linh hoạt, cương quyết khi xử lý
Trong ngày 29/7, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP đã triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Cùng với việc tổ chức các chốt phòng, chống dịch, tăng cường công tác nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… qua 6 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/UBND của TP, đã ghi nhận sự chủ động trong điều hành, giúp người dân nâng cao ý thức chống dịch.
 Công an quận Đống Đa kiểm tra giấy tờ đối với người dân lưu thông trên địa bàn quận. Ảnh Phạm Hùng
Việt Nam và Mỹ nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Theo TTXVN- Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngài Lloyd Austin Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Mỹ, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/7/2021.
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón - Ảnh TTXVN

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần