Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 5/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 2/2021: Sẵn sàng tăng tốc phục hồi kinh tế sau dịch; Kích hoạt ngay các đoàn kiểm tra công tác bầu cử…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 49 ra ngày 5/3.

 Trang nhất số 49 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/3/2021
Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 2/2021: Sẵn sàng tăng tốc phục hồi kinh tế sau dịch
Chiều 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 2/2021. Đánh giá của UBND TP trong tháng 2/2021 cho thấy, lãnh đạo TP cùng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã vừa phải trực triển khai nhiệm vụ Tết vừa thực hiện các biện pháp chống dịch, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, ý chí, quyết tâm cao từ các cấp chính quyền TP.
 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Lotte mart Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Kích hoạt ngay các đoàn kiểm tra công tác bầu cử 
Ngày 4/3, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) TP chủ trì Phiên họp thứ hai của UBBC TP, đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự phiên họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng ban BCĐ bầu cử TP, Phó Chủ tịch UBBC TP...
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh Thùy Linh
Thanh Trì phấn đấu hoàn thành các tiêu chí lên quận vào năm 2023
Chiều 4/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Trì về công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao gắn với tiến độ thực Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ngọc Dần. Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản
Đây là thông tin được đại diện Sở Công Thương Hà Nội đưa ra tại buổi họp báo được tổ chức sau Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 2/2021 vào chiều 4/3.
 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Công Thọ
Quy định mới đang làm khó giáo viên
Đầu tháng 2/2021, Bộ GD&ĐT ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập. Thông tư này quy định giáo viên (GV) mầm non, phổ thông công lập phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Và nếu chờ rà soát để đi học theo sắp xếp từ các phòng giáo dục, có không ít GV lo… không đến lượt mình, nên họ phải tự tìm lớp đi học trước, trên tinh thần tự nguyện nhưng không ít băn khoăn.
 Ảnh minh họa
Xuất khẩu đầu năm: Nhiều tín hiệu lạc quan
Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 2 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt trên 48,5 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là con số tăng trưởng ấn tượng, tạo điểm tựa để xuất khẩu có thêm đà bứt tốc trong các tháng tiếp theo.     
 Nhà máy sản xuất thiết bị điện thông minh Vinsmart, tập đoàn VinGroup (Khu công nghệ cao Hòa Lạc). Ảnh Thanh Hải
Công trình siêu méo trên đường Đại La: Vì sao chưa xử lý?
Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của một số người dân ngõ 128C, đường Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng về việc sau GPMB tại khu vực ngõ 128C, đoạn giáp với phố Đại La xuất hiện một “lô cốt” có diện tích hơn 20m2 làm che khuất tầm nhìn, mất mỹ quan đô thị.
 Ngôi nhà được coi là lô cốt tồn tại trên phố Đại La. Ảnh Công Trình
"Cảnh sát giao thông" tuổi 62
Hơn 2 năm nay, ông Bùi Tiến Năm (trú tại thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) đều đặn sáng, trưa, chiều tối tự nguyện phân luồng tại các điểm nóng về giao thông trên địa bàn, giúp học sinh đi học an toàn.
 Ông Bùi Tiến Năm phân luồng giao thông.
Sắp khởi công thêm 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam
Ngày 4/3, tin từ Bộ GTVT cho biết, hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam vừa chuyển sang đầu tư công là Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công vào tháng 6/2021 tới. Trước đó, ngày 1/3, Chính phủ đã ban hành nghị quyết chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam là Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu từ đầu tư hình thức PPP sang đầu tư công. Đại diện Bộ GTVT cho hay, cơ quan này đang thực hiện thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh và lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán.
 Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam chuyển đầu tư công sẽ khởi công vào tháng 62021. Ảnh Hòa Thắng.
Nghị định mới gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chính thức có hiệu lực từ 9/2/2021 (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP). Các chuyên gia và cộng đồng DN đánh giá cao về những điểm mới được bổ sung, sửa đổi tại nghị định này, kỳ vọng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
 Nghị định 10/2021/NĐ-CP rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp khi triển khai dự án. Ảnh Doãn Thành
Bảo đảm an ninh trật tự sau tết: Trấn áp kịp thời tội phạm
Thời gian qua, hàng loạt các ổ nhóm, hoạt động tội phạm như: Buôn bán pháo nổ, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, buôn bán ma túy… đã được lực lượng Công an TP Hà Nội chủ động bóc gỡ, triệt phá. Qua đó, đảm bảo công tác về ANTT, đem lại sự bình yên đối với Nhân dân Thủ đô trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.
 Công an huyện Thường Tín triệt phá sới bạc ở xã Khánh Hà. Ảnh Lê Đạt
NSND Trần Hạnh - đời và phim cùng khổ, thiện lương
NSND Trần Hạnh là người Hà Nội gốc, thấm chất hào hoa của trai phố cổ. Nhưng, khán giả thường biết đến ông qua những vai diễn khắc khổ, đậm chất nông thôn. Ngày 4/3, người nghệ sĩ cả đời sống hiền lành, khiêm nhường đã ra đi. Hình ảnh lão nghệ sĩ ngày ngày ngồi ở góc cổng B Gà Hà Nội (phố Trần Quý Cáp) để lại nhiều nỗi nhớ, tiếc thương trong lòng công chúng Thủ đô.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu NSND cho nghệ sĩ Trần Hạnh. Ảnh Lại Tấn
“Bắt buộc” học tiếng Hàn khiến dư luận xôn xao
Ngày 9/2/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT về chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) môn Tiếng Hàn, Tiếng Đức - ngoại ngữ 1 hệ 10 năm thí điểm.
 Giờ học ngoại ngữ của học sinh trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm. Ảnh Phạm Hùng
Làng nghề vượt khó, đẩy mạnh sản xuất
Từng bước khắc phục những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, các làng nghề trên địa bàn Hà Nội đang nỗ lực thích nghi với tình hình mới, đẩy mạnh sản xuất.
 Làng nghề mây tre đan Phú Vinh chủ động khai thác thị trường nội địa. Ảnh Phương Nga
Căng thẳng leo thang tại Myanmar
Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) sẽ họp kín vào ngày 5/3 tới về tình hình tại Myanmar trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tiếp tục diễn biến đầy quan ngại sau hơn 1 tháng xảy ra cuộc chính biến.
 
 Tình hình căng thẳng tại Myanmar chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày 4/3.