Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 14/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xử lý dứt điểm vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực: Điển hình cho quyết tâm không để việc tồn đọng; Bà Đặng Hương Giang được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 12 ra ngày 14/1.

 Trang nhất số báo 12 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/1/2021
Trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020: Lan tỏa mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng
Tối 13/1, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BanTổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.
 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải C cho Nhà báo Vũ Minh Hiền - đại diện nhóm tác giả báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Thanh Hải
Xử lý dứt điểm vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực: Điển hình cho quyết tâm không để việc tồn đọng 
Việc xử lý dứt điểm vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn là ví dụ điển hình cho sự quyết tâm đến cùng của lãnh đạo TP Hà Nội nhằm giải quyết những việc khó, tồn đọng, kéo dài nhiều năm. 
 Công trình sai phép số 8 Lê Trực. Ảnh: Hải Linh
EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số
Chiều 13/1, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Cờ Thi đua cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Khắc Kiên
Bà Đặng Hương Giang được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội
Chiều 13/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND TP đến nhận công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao Quyết định cho đồng chí Đặng Hương Giang. Ảnh: Công Thọ
Doanh nghiệp dồn dập lên sàn
Thị trường chứng khoán (TTCK) tăng điểm mạnh là lý do để nhiều DN tranh thủ lên sàn sau một thời gian dài im ắng vì dịch Covid-19.
 Nhà đầu tư giao dịch tại Sàn chứng khoán AIS, ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Đi tìm "bà đỡ" cho sinh viên khởi nghiệp
Khởi nghiệp là ước mơ của nhiều sinh viên. Tuy nhiên, để biến ước mơ đó thành hiện thực thì cần cả một quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm và đặc biệt không thể thiếu vai trò “bà đỡ” từ phía nhà trường, cũng như nhà đầu tư.
 Gian hàng trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên tại cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia dành cho học sinh, sinh viên năm 2020. Ảnh: Phương Nga
Dự án thu phí không dừng: Về đích, vẫn nhiều nỗi lo
Dự án thu phí không dừng đã chính thức về đích vào ngày 31/12/2020, đúng với lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc phải tiếp tục tháo gỡ để dự án này thật sự phát huy hiệu quả.
 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tỷ lệ phương tiện sử dụng ETC chỉ đạt 10%. Ảnh: Lê Thanh.
Tập trung gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án
Sáng 13/1, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Hải
Cao điểm đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng: Không để rác tồn đọng qua ngày
Ngày 13/1, UBND quận Nam Từ Liêm và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Urenco đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), trật tự ATGT, văn minh đô thị chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu.
 Chi nhánh Cầu Diễn tăng cường công tác duy trì VSMT tại khu Đại lộ Thăng Long, đoạn qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tiếng chổi “mẹ Qúy"
Hơn 10 năm nay, người dân sinh sống tại ngõ 35 Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đều biết và kính phục “mẹ” Đinh Thị Qúy, người hàng ngày cần mẫn quét rác và làm sạch cả một cụm dân cư rộng lớn.
 Mẹ Quý nói dọn rác cũng là cách tập thể dục.
Rủi ro tai nạn giao thông, ô nhiễm tại một cung đường
Gần đây đoạn đường từ nút giao Láng - Hòa Lạc đến đầu cao tốc Hòa Bình (thuộc địa phận 2 huyện Thạch Thất và Ba Vì) đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hàng ngày tuyến đường bị hàng ngàn xe quá khổ, quá tải quần thảo.
 Xe trọng tải lớn nghênh ngang trên đường.
Cấp căn cước công dân mẫu mới: Thuận lợi, nhanh chóng và chính xác
Từ những ngày đầu tháng 1/2021, Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động cho người dân trên địa bàn. Trong đó, tại quận Thanh Xuân, việc thực hiện thủ tục cấp CCCD mẫu mới được tạo thuận lợi đối đa cho người dân, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính.
 Công dân phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) thực hiện các thủ tục để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Ảnh: Thái San
Thông điệp lan tỏa yêu thương
Sử dụng hội hoạ làm kênh giao tiếp với xã hội bên ngoài, triển lãm “Sắc màu - Những mảnh ghép”, diễn ra ngày 15/1 tại Megan Galery (299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) của 6 nghệ sĩ mắc chứng tự kỷ sẽ giới thiệu đến công chúng 40 bức tranh đầy nắng, gió, niềm vui và ẩn chứa nhiều thông điệp về tình cảm.
 Tác phẩm của các nghệ sĩ tự kỷ trong triển lãm Sắc màu - Những mảnh ghép.
Sau 2 tuần thông tuyến BHYT: Nhiều thủ tục vẫn vướng
Qua 2 tuần thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT), ghi nhận tại các bệnh viện (BV) cho thấy không xảy ra tình trạng gia tăng trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến. Tuy nhiên, nhiều người tham gia BHYT vẫn chưa nắm rõ quy định mới, còn lúng túng, hiểu nhầm về những lợi ích được hưởng. 
 Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Trần Anh
Làng hoa, cây cảnh hối hả vào vụ
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại các làng trồng hoa, đào, quất ở Hà Nội, không khí đã rất tấp nập. Hơn bao giờ hết, với hy vọng một mùa bội thu, người nông dân đang miệt mài ngày đêm để đảm bảo hoa nở đúng thời điểm, kịp phục vụ thị trường. 
 Ông Trương Bá Quân, ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) tạo dáng quất bonsai. Ảnh: Ánh Ngọc
Giao bảo vệ dân phố tham gia phòng cháy chữa cháy: Phù hợp với thực tế
Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho lực lượng bảo vệ dân phố, tiến hành ngay từ đầu năm 2021 tại 17 tỉnh, TP. Xung quanh vấn đề này, theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị, có nhiều cán bộ, người dân, lực lượng đồng tình ủng hộ.
 Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng quận Thanh Xuân được tập huấn về công tác PCCC. Ảnh: Thái San
Trung Quốc tăng tốc ngăn đợt bùng phát Covid-19 mới
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong cộng đồng tăng đột biến tại một số khu vực, Chính phủ Trung Quốc vừa tăng cường các biện pháp kiểm soát ngăn chặn dịch Covid-19 mới xung quanh Thủ đô Bắc Kinh và phong tỏa thêm một TP.
 Trung Quốc vừa phải áp lệnh phong tỏa tại TP Lang Phường, tỉnh Hà Bắc do số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần