Tình hình an ninh trên địa bàn quận Đống Đa luôn được giữ vững

Tin, ảnh: Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/7, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương và luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được xác định trong 6 tháng đầu năm, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Cụ thể, trong 6 tháng, Ban Chỉ huy quân sự quận đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ ứng trực sẵn sàng chiến đấu; huy động 163 lượt dân quân tự vệ tham gia phòng chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao về công tác động viên, tuyển quân với việc bàn giao 90 công dân nhập ngũ cho 5 đơn vị nhận nguồn tại quận. Tổ chức tuyên truyền về giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 27.000 lượt sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và mở 176 lớp bồi dưỡng cho 2.550 đối tượng 4 (đạt 64%).
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự quận đã luyện tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu 2 cấp lần 1 cho 56 đồng chí và các phương án phòng chống cháy nổ bảo vệ cơ quan đảm bảo yêu cầu cho 115 lượt đồng chí. Qua luyện tập, trình độ và công tác tham mưu tác chiến của Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban Chỉ huy quân sự các phường được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa xác định, sẽ duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn theo quy định. Tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo và tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018. Tiếp tục tổ chức và đôn đốc huấn luyện chiến đấu theo quy định. Tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần