Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc lộ 1 ngập sâu do mưa lớn, nhiều phương tiện ùn ứ ở Đồng Niai

Kinhtedothi - Cơn mưa lớn kéo dài vào trưa 3/9 khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) bị ngập nước. Trong khi đó, lượng phương tiện đổ về Hà Nội khá đông khiến đoạn đường từ Thanh Hóa đi Ninh Bình ùn ứ kéo dài.
Nước ngập sâu tại khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Ảnh: Lê Lâm.

Theo ghi nhận, điểm ngập nghiêm trọng nhất diễn ra tại khu vực ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Hạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
Tại hiện trường, khu vực đèo Mẹ Bồng Con có một đoạn dài của tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai bị chìm sâu trong nước. Nguyên nhân được xác định là do địa hình khu vực này trũng thấp, nước dồn từ nơi khác tràn về và không kịp thoát.
Các phương tiện nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua các đoạn ngập. Ảnh: Thanh Chương.

Trong khi đó, tại khu vực ấp Trần Hưng Đạo, đoạn gần đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng bị ngập sâu, có đoạn ngập tới 1m. Điều này khiến nhiều phương tiện loại nhỏ qua đây gặp nhiều khó khăn.
Lượng nước từ các nơi đổ về dồn gập chưa kịp thoát đi đã tạo ra những dòng chảy xiết trên Quốc 1, cộng thêm việc nhiều phương tiện ô tô đi qua tạo sóng lớn làm nhiều phương tiện nhỏ (điển hình là xe máy) rất khổ sở khi đi qua các đoạn ngập này. Nhiều phương tiện không giữ được thăng bằng đã bị đổ.
Sau khi ngập lụt cục bộ xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ đến hiện trường tiến hành khơi dòng thoát nước. Đến cuối giờ chiều 3/9, nước rút đi khá nhiều, việc đi lại của người dân được dễ dàng hơn.
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau vào hầm Dốc Xây. Ảnh: Đức Vũ.
Trong một diễn biến khác, vào chiều 3/9, cũng trên Quốc lộ 1, đoạn qua Dốc Xây (ranh giới giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình), chiều từ Thanh Hóa đi Ninh Bình đã rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Nguyên nhân là do người dân từ các tỉnh miền Trung đổ về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Lượng phương tiện quá lớn khiến hầm Dốc Xây bị quá tải. Cuối giờ chiều 3/9, có các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ “rùa bò” kéo dài hàng trăm mét.
Dự kiến, tình trạng trên sẽ còn tiếp tục tiếp diễn khi cuối giờ chiều và tối 3/9, lượng phương tiện đổ về khu vực Dốc Xây sẽ còn tiếp tục gia tăng. Lực lượng chức năng đã làm việc hết công suất để phân luồng, điều tiết giao thông tại đây.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

14 Nov, 04:40 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

13 Nov, 03:47 PM

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ