Tỉnh Phú Thọ sơ tán 450 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), từ tối 24/8 đến 7 giờ sáng 27/8/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm; riêng tại Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) đo được tới 427,8mm. Nước trên sông Thao dưới báo động III, các sông khác dưới báo động I, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt, sạt lở diện rộng.

Công an xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 7 giờ ngày 27/8, mưa bão đã làm 1 người bị thương do tôn lợp mái nhà bị gió tốc trúng đầu; 250 nhà dân hư hỏng, tốc mái, ngập úng, sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng, các địa phương đã tổ chức sơ tán 450 hộ dân với khoảng 1.693 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Công an xã Văn Lang hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập nước, nguy hiểm đến nơi an toàn.
Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 1.759,17 ha lúa, ngô và rau màu bị ngập úng, gãy đổ; 3 ha cây trồng lâu năm hư hại; 148,35 ha thủy sản bị tràn bờ, cuốn trôi. Hệ thống giao thông nhiều địa phương bị chia cắt do sạt lở taluy, ngập úng; nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trong tình trạng tạm thời bị cô lập. Toàn tỉnh có 74 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông cùng nhiều công trình thủy lợi, cột điện, trường học, nhà văn hóa bị hư hỏng nặng.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
Thống kê thiệt hại về công trình thủy lợi cho biết, xã Hợp Kim vỡ 5 bãi tạm và 15m mương bị vùi lấp; xã Quyết Thắng sạt lở 5m mương nội đồng xóm Duộng Rềnh; xã Dũng Tiến nước to làm cuốn trôi bãi đất tại xóm Má Mư (dài khoảng 8m). Xã Mường Bi sạt lở vỡ 2 tuyến mương với chiều dài 14m. Xã Tiền Phong vỡ hỏng khoảng 20m kênh mương…
Các hồ chứa thủy lợi cũng bị ảnh hưởng do mưa bão, trong đó có 4 hồ xung yếu (hồ Ngành, hồ Suối Hoa, hồ Tày Măng, hồ Nà Ai) đã xuống cấp, có hiện tượng thấm tại các vị trí trọng điểm, tuy nhiên, chưa xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.
Đáng chú ý, có 3 hồ thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ lớn, gồm hồ Đầm Bài, xã Thịnh Minh (lượng nước qua tràn xả lũ số 2 rất lớn tiếp tục gây ra sụt, lún làm vỡ phần tường kè gia cố mái tràn với diện tích khoảng 60m2, gây mất an toàn cho công trình); hồ Đá Bạc, xã An Nghĩa (xuất hiện rò nước tại vị trí sát mang cống nước); hồ Trù Bụa, xã Mường Bi (đoạn đường bê tông tiếp giáp với phần tường kè gia cố kênh dẫn sau đuôi tràn bị nứt, sụt, lún với chiều dài 35m, nứt rộng 3cm, sâu 5cm).
Trước tình hình phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức trực 24/24 để theo dõi diễn biến mưa bão. Các lực lượng dân quân được phân công canh gác tại các tuyến đường, ngầm tràn nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.
Các phòng, ban, đơn vị chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi; yêu cầu tạm dừng hoạt động các bến, bãi và di chuyển phương tiện thủy về nơi an toàn. Nhiều khu vực nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo sạt lở, lũ quét để hạn chế rủi ro.

Phú Thọ: bàn giao nguyên trạng trạm y tế về UBND xã, phường quản lý từ 1/9
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở Y tế chủ trì, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã triển khai các thủ tục để bàn giao nguyên trạng 494/494 trạm y tế về UBND xã, phường quản lý từ ngày 1/9.

Phú Thọ: mưa lớn gây sạt lở, tốc mái hàng chục nhà dân, một người bị thương
Kinhtedothi - Từ ngày 24 đến 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to đến rất to, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và hạ tầng giao thông. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến khoảng 1 tỷ đồng.

Phú Thọ: khẩn trương ứng phó, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong bão số 5
Kinhtedothi - Lực lượng công an các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa quân số, ứng trực 24/24, hỗ trợ di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông.