Taxi Group kéo hàng lấn chiếm lòng đường

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ra ngày 26/2 có bài: “Lộn xộn tại nút giao Đào Tấn - Liễu Giai”, phản ánh tình trạng taxi, xe cá nhân dừng đỗ dưới biển cấm, gây cản trở giao thông tại nút Đào Tấn - Liễu Giai, hướng đi Công viên Thủ Lệ.

 Taxi Goup ngang nhiên đỗ chờ khách dưới biển cấm, trên phố Đào Tấn.
Đến nay, tình trạng trên chẳng những chưa được cải thiện mà bên phía đối diện, trước cửa Khách sạn Daewoo, tiếp tục xuất hiện hiện tượng hàng chục chiếc taxi của hãng Taxi Group kéo hàng, đỗ ngay trên lòng đường, dưới biển cấm, để chờ khách (ảnh). Xe này đón khách đi lập tức có xe khác thế chỗ, khiến cho hàng dài Taxi Group chiếm lĩnh lòng đường dưới biển cấm hiếm khi bị gián đoạn.
Tình cảnh lòng đường cả hai chiều lưu thông đều chật kín taxi, khiến đoạn đường khoảng 100m, từ nút giao Đào Tấn - Liễu Giai đến Công viên Thủ Lệ trở nên rất chật chội, lưu thông khó khăn. Điều đáng nói là, theo dõi hiện tượng dừng đỗ dưới biển cấm, “vô tư” diễn ra trong nhiều ngày, phóng viên không hề ghi nhận được sự xuất hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng địa phương.
Dư luận trong khu vực cũng đặt câu hỏi, phải chăng có tình trạng “mắt nhắm, mắt mở” để mặc cho Taxi Group và nhiều hãng khác, bất chấp quy định, luật pháp, biến lòng đường thành sân bãi riêng (?).